Sự quyết liệt của Đại tá mũ cối, Giám đốc CA Đồng Nai Vũ Hồng Văn quyết 'tróc rễ tội phạm'

Đại tá Vũ Hồng Văn quyết liệt như thế nào khi chỉ đạo trấn áp tội phạm 'phải tập trung đấu tranh bóp chết tội phạm từ trong trứng nước, 'cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ' ?

Đại tá Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, ông là Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Tháng 6/2018, ông Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại thời điểm được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, ở tuổi 42, Đại tá Vũ Hồng Văn là Giám đốc Công an tỉnh trẻ nhất nước.

Trong thời gian lãnh đạo công an Đắk Lắk, Đại tá Vũ Hồng Văn nổi tiếng là giám đốc công an trẻ tuổi xông xáo, luôn đội mũ cối, có mặt tại các điểm nóng, tham gia triệt phá hàng loạt vụ trọng án về ma túy, gỗ lậu, cho vay nặng lãi, đấu tranh và trấn áp tội phạm ngay từ bên trong.

Điển hình, tối 29-10-2018, đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng ập vào quán cà phê của thượng úy Đặng Thành Nam (30 tuổi, đội phó Đội An ninh Công an huyện M’Đrắk) bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa; thu giữ hơn 63 triệu đồng.

1 tháng sau, chính tay Đại tá Vũ Hồng Văn ký quyết định tước quân tịch đối với Đặng Thành Nam. Nam sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Vũ Hồng Văn, Đại tá công an trẻ tuổi đội mũ cối chỉ huy quân ập vào các điểm nóng trấn áp tội phạm.

Vũ Hồng Văn, Đại tá công an trẻ tuổi đội mũ cối chỉ huy quân ập vào các điểm nóng trấn áp tội phạm.

Đại tá Văn cũng nhiều đêm thức trắng cùng anh em, đột kích các đường dây buôn bán, vận chuyển gỗ lậu, các "động lắc",quán bar, karaoke, các băng nhóm đường dây mua bán, vận chuyển ma túy… nhằm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.

Điểm nóng Đồng Nai

Tại Đồng Nai, trước khi Đại tá Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh, đây là địa phương khá phức tạp với nhiều vụ việc nổi cộm.

Vụ việc gây chấn động cả nước là Giang 36 cùng đàn em giang hồ vây xe công an nhiều giờ đồng hồ sau khi xảy ra xích mích giữa một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn và nhóm công an ăn nhậu tại nhà hàng. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận khi giữa thanh thiên bạch nhật, giang hồ lộng hành, vây giữ nhóm công an bao gồm cả lãnh đạo các phòng cảnh sát.

Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự và trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội cảnh sát 113 là 2 công an trong nhóm bị giang hồ chặn đường, vây giữ.

Sau đó, vợ cựu Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa triệu tập do có liên quan đến vụ giang hồ vây xe công an.

Một vụ việc khác gây ảnh hưởng uy tín ngành công an là Huỳnh Tấn Phước, CSGT từng là lái xe cho thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - nguyên giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Trước đó, Phước làm giấy đề nghị Phòng hậu cần Công an tỉnh Đồng Nai cấp một khẩu súng để bảo vệ thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh. Sau khi tướng Khánh về hưu, Phước vẫn giữ khẩu súng này để sử dụng và đã bắn chết người trong một vụ mâu thuẫn cá nhân.

1h sáng 26.11, đại tá Vũ Hồng Văn – Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăl trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ ập vào kiểm tra quán bar Liberty và quán bar G9 (TP. Buôn Ma Thuột), qua đó phát hiện chục đối tượng dương tính với ma túy.

Liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng đã có kết luận, trong đó nêu trách nhiệm của thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh và một số cá nhân có liên quan, kể cả lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Đồng Nai còn dậy sóng bởi vụ việc CSGT dưới đội tố lãnh đạo ăn tiền, bảo kê xe quá tải. Chế độ bồi dưỡng cho CSGT trực không thực hiện đầy đủ.

Do nhiều sai phạm, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã bị cách chức.

Ngày 27/11, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Nhậm chức, tân Giám đốc Công an Đồng Nai Vũ Hồng Văn hứa sẽ toàn tâm toàn ý cho việc xây dựng đội ngũ Công an Đồng Nai trong sạch vững mạnh toàn diện, kế tục xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước.

Vài tuần sau khi nhậm chức, Đại tá Vũ Hồng Văn đã lập tức bắt tay vào xử lý, ký quyết định tạm đình chỉ công tác 2 tháng trung tá Phạm Hải Cảng (đội trưởng đội CSGT số 1) và trung tá Phan Cẩm Tú (đội phó đội CSGT số 1) để chờ xử lý.

Đêm qua 16/12, tại "Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020", trước khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an, đại tá Vũ Hồng Văn phát lệnh:

Huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kiên quyết trừng trị các loại tội phạm, tuyên chiến với các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cướp đất, tổ chức đánh bạc, các tụ điểm phức tạp về ma túy...

Đối với các băng nhóm mới manh nha hình thành phải tập trung đấu tranh bóp chết tội phạm từ trong trứng nước.

Đối với các băng nhóm đang hoạt động phải thực hiện phương châm đấu tranh "cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ", đồng thời có đối sách quản lý các đối tượng đã triệt phá, không để hoạt động trở lại.

Người dân Đồng Nai kỳ vọng sự quyết liệt, xông xáo của tân giám đốc công an sẽ trấn áp, triệt tiêu tội phạm, lập lại trật tự, kỷ cương, đảm bảo an ninh và chấn chỉnh đội ngũ công an tỉnh này, xây dựng đội ngũ cán bộ công an công tâm, củng cố niềm tin trong nhân dân.

T.N.K

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/su-quyet-liet-cua-dai-ta-mu-coi-giam-doc-ca-dong-nai-vu-hong-van-quyet-troc-re-toi-pham-post325703.info