Sự quyến rũ khó cưỡng

VH- Tại Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - châu Phi năm nay tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Trung Quốc tuyên bố dành 60 tỉ USD viện trợ cho các nước châu Phi trong thời gian 3 năm tới.

Cùng với những khoản tín dụng không tính lãi khác, các nước châu Phi có thể tận dụng và sử dụng nguồn vốn này của Trung Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng và giáo dục. Trung Quốc khẳng định hợp tác và hậu thuẫn châu Phi phát triển theo cách ấy mà không đi cùng bất cứ điều kiện chính trị nào.

Trung Quốc không chỉ khẳng định sự coi trọng đặc biệt dành cho mối quan hệ hợp tác với các nước châu Phi, mà còn cả sự kiên định duy trì cách thức quan hệ hợp tác lâu nay với châu Phi. Cách thức này khác biệt cơ bản so với cách thức các đối tác khác gây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước châu Phi, cụ thể là chi tiền của ra rất nhiều mà lại không gắn với bất kỳ điều kiện chính trị nào. Đương nhiên không có chuyện Trung Quốc vô tư hoàn toàn mà Trung Quốc theo đuổi ý đồ chiến lược và lợi ích thiết thực lâu dài trong quan hệ hợp tác với các nước châu Phi. Cái thành công hơn của Trung Quốc so với các đối tác khác trong quan hệ hợp tác với châu Phi là dễ được các nước này chấp nhận và tin cậy hơn. Cho tới nay, không có đối tác nào khác trên thế giới có thể mời và thuyết phục được lãnh đạo cao cấp nhất của tất cả các quốc gia châu Phi đến dự sự kiện như hiện tại Trung Quốc đang tiến hành ở Bắc Kinh.

Sự quyến rũ và tranh thủ của Trung Quốc thật sự rất khó mà các nước châu Phi có thể cưỡng lại được. Vốn để phát triển, là thứ các nước này cần nhất. Điều kiện chính trị là cái khiến các nước này ngần ngại nhất. Cũng chính vì thế mà các nước này sẵn sàng trả giá cho quan hệ hợp tác với Trung Quốc, thậm chí còn cả sẵn sàng chấp nhận khả năng trong tương lai có thể lệ thuộc ở mức độ nhất định vào Trung Quốc.

Lương San

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/rung-phong-ho-bi-chat-ha-o-lam-dong-don-vi-quan-ly-rung-khong-biet160thoi-gian-toi160se-kiem-tra-2