Sứ quán đắt nhất thế giới mở cửa hoạt động vào tháng 1.2018

Ông Woody Johnson, Đại sứ Mỹ tại Anh, cho biết trụ sở Đại sứ quán Mỹ mới tại Anh sẽ chính thức hoạt động vào ngày 16.1.2018. Với tổng chi phí lên tới 1 tỉ USD, đây là tòa đại sứ quán đắt nhất thế giới từng được xây dựng.

Thông tin được Đại sứ Johnson đưa ra trên trang Twitter vào chiều 13.12 (giờ địa phương). Mặc dù phương án sửa sang lại tòa Đại sứ quán hiện tại ở Quảng trường Grosvenor đã được xem xét, nhưng vì để có được “một đại sứ quán hiện đại, an toàn và tiết kiệm năng lượng cho thế kỷ 21”, phía Mỹ đã quyết định mua lại một khu đất hướng ra sông Thames của một ngân hàng vào năm 2008 và xây một tòa nhà hoàn toàn mới.

Chi phí xây dựng tòa đại sứ mới được lấy từ việc bán những tài sản khác của Mỹ tại London, tờ City A.M cho biết. Tổng chi phí lên tới 1 tỉ USD, khiến tòa nhà trở thành tòa đại sứ đắt nhất trên thế giới.

Địa điểm của tòa Đại sứ quán Mỹ mới - Ảnh: Daily Mail

Tòa nhà hướng ra sông Thames - Ảnh: Daily Mail

Theo tờ Daily Mail, tòa nhà cao 12 tầng được thiết kế bởi Kieran Timberlake, một kiến trúc sư đến từ Philadelphia (Mỹ). Ý tưởng của nhà thiết kế là “chào đón và an toàn”, nhằm thể hiện các khái niệm “minh bạch, cởi mở và bình đẳng”, tờ The Washington Post cho biết.

Vì vậy, thiết kế của tòa nhà đã gây bất ngờ khi không có hàng rào an ninh cao bao bọc xung quanh, mà thay vào đó là một khu vườn công cộng nằm ở một góc tòa nhà, một hồ nước rộng và nhiều hào sâu để tránh những đối tượng không được phép tiếp cận tòa đại sứ. Ngoài ra, tòa nhà vẫn đảm bảo an toàn nhờ sử dụng tường chịu được sức nổ và kính cường lực.

Sảnh chính của Đại sứ quán mới - Ảnh: The Washington Post

Tên các cựu đại sứ được khắc trên tường - Ảnh: Daily Mail

Đặc biệt, để tiết kiệm năng lượng, tòa nhà được trang bị hệ thống nước tự túc và hệ thống chiếu sáng được tối ưu hóa. Trên nóc được đặt nhiều tấm pin mặt trời, đảm bảo cung cấp thêm điện cho hoạt động của tòa đại sứ.

Fox News cho biết dự kiến có khoảng 1.000 nhân viên đại sứ quán sẽ đến ở đây. Do đó, trong tòa nhà còn có một phòng rượu và một phòng tập thể dục.

Một phòng rượu trong tòa đại sứ - Ảnh: PA

Không gian trong tòa nhà được tăng lên - Ảnh: Getty Images

Thiết kế của tòa đại sứ mới đã được truyền thông Anh đánh giá cao. Tờ The Evening Standard cho rằng nội thất của tòa nhà “rất tuyệt vời”, còn tờ Daily Mail nhận xét tòa nhà có thiết kế “mềm mại và đầy sức sống”.

Tuy nhiên, tờ The Guardian lại ví tòa đại sứ như “một cái hào” và cho biết có hai thành viên của ban thẩm tra thiết kế Anh đã cố ngăn tòa nhà được thiết kế vì nó quá nhàm chán.

Đại sứ Johnson hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm tòa đại sứ vào tháng 2, khoảng vài tuần sau khi tòa nhà đi vào hoạt động.

Cẩm Bình (theo The Washington Post, Business Insider, Fox News, Daily Mail)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/su-quan-dat-nhat-the-gioi-mo-cua-hoat-dong-vao-thang-12018-78000.html