Sự phát triển đáng kinh ngạc ở bãi giữa sông Hồng

Bãi giữa sông Hồng hiện nay không chỉ là nơi canh tác của người nông dân mà giờ đây đã phát triển như một vùng ngoại ô nhỏ của Hà Nội.

Khu vực bãi giữa sông Hồng trước đây là nơi canh tác, sản xuất nông nghiệp của những người nông dân mỗi khi mực nước sông xuống thấp. Nhưng giờ đây hiện trạng tại khu vực này đã thay đổi khác hẳn.

Không biết từ bao giờ, các khu đất tại bãi giữa đã được chia lô, phân luống. Hầu hết các bãi đất đẹp đã có chủ, được rào chắn kỹ càng. Các điểm kinh doanh giải trí, du lịch, ăn uống đua nhau mọc lên. Nhiều tuyến đường được đổ bê tông thẳng tắp để ô tô có thể đi lại thoải mái.

Con đường ra bãi giữa khá thuận lợi.

Con đường ra bãi giữa khá thuận lợi.

Nhiều tuyến đường đi lại ngoài bãi giữa sông Hồng đã được bê tông hóa.

Ô tô có thể đi thẳng từ trong thành phố ra đến tận khu bãi giữa này.

Một khu vui chơi giải trí mới được hình thành.

Vật liệu được tập kết để chuẩn bị xây dựng.

Một khu đất khá rộng được chủ nhân làm cổng tạm và rào lưới thép.

Những bảng thông báo không khác gì phố.

Các khu đất đẹp đều được rào chắn chia rõ ranh giới.

Thậm chí một số đường có bảng tên đàng hoàng.

Con đường đất này có lẽ cũng sẽ được đổ bê tông trong thời gian tới.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/su-phat-trien-dang-kinh-ngac-o-bai-giua-song-hong-20201203121142978.htm