Sự phát triển của ngành điện gắn liền với quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đón nhận danh hiệu 'Anh hùng Lao động' thời kỳ đổi mới và kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2020).

Sứ mệnh thắp sáng mọi miền Tổ quốc

Ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN cho biết, trong 66 năm qua, ngành điện lực Việt Nam đã phát triển vượt bậc. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của nước ta ở mức cao nhiều năm liên tục. Điện thương phẩm tăng trưởng bình quân 9,7%/năm, năm 2020 đạt 215 tỷ kWh, mức sử dụng điện bình quân đạt hơn 2.200kWh/người/năm.

Đồng thời, EVN đã thực hiện sứ mệnh “điện đi trước một bước”, hạ tầng cung cấp điện đã được đầu tư phát triển mạnh mẽ về quy mô và mức độ hiện đại cả 3 khâu phát điện, truyền tải và phân phối kinh doanh điện. Hiện nay, tổng công suất nguồn điện đạt trên 60.000MW, xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á, thứ 23 trên thế giới. Cơ cấu nguồn điện gồm đủ các loại hình thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện dầu, tuabin khí, đặc biệt năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) đã chiếm tỷ trọng cao trong hệ thống.

Hệ thống điện quốc gia đã vươn tỏa tới mọi miền đất nước, đường dây siêu cao áp 500kV Bắc - Nam, “xương sống” của hệ thống điện Việt Nam đã được bổ sung thêm mạch thứ 3, lưới điện tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam được kết nối mạch vòng đảm bảo cung cấp điện an toàn và tin cậy.

"Đặc biệt, EVN đã thực hiện tốt Chương trình điện khí hóa nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo. Đã có 100% số xã và 99,3% hộ dân nông thôn cả nước có điện, vượt các mục tiêu của Đảng và Chính phủ giao, cao hơn nhiều nước có thu nhập quốc dân cao hơn nước ta. EVN đã đầu tư cấp điện cho 11/12 huyện đảo, các đảo; các đảo có vị trí chiến lược trên biển như: Phú Quốc, Cô Tô, Lý Sơn, Kiên Hải, Lại Sơn, Tiên Hải... đều được cấp điện lưới Quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển", Tổng giám đốc EVN cho hay.

Đồng thời, EVN đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, các dịch vụ điện lực đã đạt cấp độ 4 về dịch vụ trực tuyến và đã kết nối cổng dịch vụ công quốc gia, tăng tính công khai, minh bạch và tạo mọi thuận lợi cho khách hàng. Chỉ số tiếp cận điện năng có bước tiến vượt bậc góp phần đáng kể trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, trong vòng 6 năm qua, đã tăng 129 bậc, vươn lên vị trí 27/190 Quốc gia, vùng lãnh thổ và thuộc nhóm 4 nước đứng đầu khu vực ASEAN.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng giám đốc EVN cho biết thêm, EVN đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực thông qua ứng dụng các công nghệ tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với đó, chất lượng nguồn nhân lực đã được nâng cao đáng kể, nhiều công trình nguồn và lưới điện quy mô lớn, phức tạp đã được đội ngũ cán bộ, kỹ sư trong nước đảm nhận thiết kế và tổ chức quản lý thi công, tiêu biểu như các NMTĐ Sơn La, Lai Châu, các đường dây, trạm biến áp siêu cao áp 500kV.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được nhiều năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó đáng kể là toàn Tập đoàn đã được tặng thưởng 69 huân chương Độc lập hạng I, II, III; 26 tập thể và 9 cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ. EVN cũng đã 2 lần được tặng Huân chương HCM và 1 lần được Huân chương Sao Vàng.

“Hôm nay EVN vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”. Đây là động lực, là niềm tự hào để EVN quyết tâm vượt lên phía trước để đưa ngành Điện Việt Nam phát triển hơn nữa cùng công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước”, Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh.

Đảm bảo vững chắc an ninh cung ứng điện

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá, ngành công nghiệp điện là ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Quá trình phát triển của ngành Điện lực Việt Nam gắn liền với lịch sử đấu tranh, giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 66 năm xây dựng, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó…đảm bảo cung cấp đủ điện cho đất nước, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng xác định nhiệm vụ đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thời gian tới. Đó là bảo đảm vững chắc an ninh cung ứng điện; cung cấp đầy đủ điện năng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần phát triển hạ tầng ngành điện đồng bộ, thông minh và hiện đại, đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN; xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, Tập đoàn cần khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Ngành Điện cũng cần chủ động sản xuất được một số thiết bị chính trong ngành; nâng cấp, xây dựng lưới điện truyền tải, phân phối điện tiên tiến, hiện đại; Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng; tiếp tục nâng cao hơn nữa khâu dịch vụ khách hàng, trong đó, tiếp tục phát huy thành tích tiên phong phục vụ người dân và doanh nghiệp qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

“Nhiệm vụ phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành tập đoàn kinh tế mạnh, với tầm nhìn trở thành Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực Châu Á năm 2045 là rất quan trọng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Để triển khai thực hiện tốt những mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng đề nghị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ của Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 dự kiến được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2021.

Theo Phó Thủ tướng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần tập trung đảm bảo an ninh cung ứng điện, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội đất nước; vận hành an toàn, ổn định và tối ưu hệ thống điện quốc gia để khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước; đồng thời, đầu tư phát triển nguồn điện và lưới điện đồng bộ theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt.Ngành điện phải bảo đảm phát triển nguồn điện mới đi đôi với đầu tư chiều sâu, sử dụng công nghệ hiện đại; nghiên cứu đổi mới công nghệ các nhà máy điện đang vận hành, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường; đa dang hóa các loại hình phát điện, ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo với tỷ trọng hợp lý.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặc biệt lưu ý việc đầu tư phát triển lưới điện đồng bộ với phát triển nguồn điện; nghiên cứu áp dụng lưới điện thông minh, công nghệ hiện đại để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống lưới điện nhằm khai thác hiệu quả mọi nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao chất lượng điện năng.

Tập đoàn Điện lực cần thực hiện thị trường hóa giá điện nhằm đạt mục tiêu khuyến khích đầu tư cho phát triển ngành điện, thực hiện giá bán điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa các mục tiêu chính trị - kinh tế - xã hội của Nhà nước và mục tiêu sản xuất kinh doanh, tự chủ tài chính của các doanh nghiệp ngành điện.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngành điện cần thực hiện tái cơ cấu, tiếp tục quá trình phát triển thị trường điện lực theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo đưa thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào vận hành chính thức từ năm 2023.

EVN cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác quản trị doanh nghiệp nhằm xây dựng các doanh nghiệp ngành điện lớn mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; có tiềm lực tài chính mạnh, tín nhiệm tài chính cao để có khả năng tự huy động vốn cho phát triển điện; tăng cường công tác sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và tiêu thụ điện, từng bước thay thế các công nghệ lạc hậu, tiêu thụ nhiều điện năng bằng các công nghệ tiêu hao ít điện năng; Tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện sâu rộng trong toàn xã hội….

Thu Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/su-phat-trien-cua-nganh-dien-gan-lien-voi-qua-trinh-xay-dung-va-bao-ve-dat-nuoc-20201221123455251.htm