Sự phát triển của công nghệ truyền thông cá nhân đến năm 2050

Chúng ta sắp kết thúc năm 2020, vì vậy hãy suy đoán một chút về cách điện thoại thông minh và máy tính cá nhân (PC) có thể sẽ phát triển trong 3 thập kỷ tới, từ đó nhận dạng khả năng của công nghệ truyền thông cá nhân vào năm 2050.

Năm 2030

Năm 2030

Mười năm nữa, chúng ta sẽ đạt được khối lượng lớn ô tô tự lái. Các trợ lý kỹ thuật số cuối cùng sẽ phát huy hết tiềm năng của chúng và năng lượng tái tạo sẽ là điều mặc định. Các mạng có dây vẫn còn vài nơi, nhưng sự phát triển mới sẽ là mạng không dây. Các cuộc tấn công mạng được dự đoán sẽ làm tê liệt một số chính phủ và hệ thống giao thông vận tải... Vì vậy, khả năng sẽ có các luật pháp quốc tế về an ninh mạng và một nhóm thực thi pháp luật được thành lập để truy quét tội phạm mạng.

Thời điểm này, sẽ có các điện thoại thông minh tiên tiến kết hợp với màn hình được gắn trên đầu hoặc đeo được. Những màn hình này sẽ cho phép người dùng ngay lập tức dự hội nghị truyền hình và trong không gian ảo, nó giống như trong phòng họp thực sự.

Năm 2040

Thập kỷ này đưa chúng ta sẽ tiến gần đến “điểm kỳ dị”, do sự bùng nổ của trí thông minh của máy móc và sự hợp nhất giữa con người và công nghệ. Chúng ta sẽ gặp vấn đề với những người tích cực chấp nhận sự hợp nhất này với những người theo chủ nghĩa thuần túy, không chấp nhận sự pha trộn hoặc sẽ mâu thuẫn với tôn giáo của họ.

Các chính phủ sẽ phải “vật lộn” với việc cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bất ổn xã hội và phân biệt đối xử. Có thể giống như chúng ta có sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hiện tại, nhưng đó là sự phân biệt đối xử dựa trên sự pha trộn giữa công nghệ và con người.

Chúng ta sẽ có robot cá nhân và máy bay không người lái tiên tiến. Ô tô, các hệ thống quân sự và an ninh tự trị cũng tiên tiến, dù chúng vẫn bị tấn công mạng. Chúng ta sẽ thấy sự khởi đầu của một hệ thống liên lạc “nhúng”, điều này sẽ xuất hiện trước tiên trong quân đội, tình báo và một số đơn vị thực thi pháp luật. Sẽ có nhiều luật quốc tế phức tạp được ban hành để quy định xung quanh việc sử dụng các công nghệ này.

Vào thời điểm này, PC hoàn toàn là ảo, giao tiếp bằng giọng nói được kết hợp với tất cả các loại giao tiếp khác và trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để tối ưu hóa thời gian. Nhiều cuộc trò chuyện mà bạn có với mọi người sẽ diễn ra với AI mô phỏng mọi người và sau đó tóm tắt những gì đã thảo luận. Những AI này sẽ được đào tạo đầy đủ để mô phỏng bạn là ai, có thể làm gì và nó có thể làm hầu hết các nhiệm vụ lặp đi lặp lại của bạn.

Năm 2050

Thập kỷ này đưa chúng ta đến nơi mà nhiều người tin rằng “điểm kỳ dị” đang xảy ra. Sẽ có những nhóm người thuần túy sống trong các khu vực riêng biệt và đấu tranh chống sự thay đổi. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ được kết nối với các tài nguyên máy tính và điều khiển các dịch vụ đó để nâng cao hiệu suất công việc.

Vào thời điểm này, những người sống trong thế giới ảo sẽ chẳng làm gì bằng chân tay và nhu cầu nhân công của con người vì thế sẽ giảm đi đáng kể, do robot và AI sẽ hoàn toàn có thể tiếp thu ý tưởng của con người và chuyển chúng thành hành động.

Khả năng đa nhiệm của bạn sẽ được nâng cao, sẽ có các dịch vụ điều chỉnh cơ thể, tinh thần và thái độ của bạn từ xa. Hệ quả này khiến người ta khó xác định đâu là người, đâu là robot. Nói chung, bạn sẽ không nói hoặc không quan tâm xem bạn đang nói chuyện với người thật hay AI.

Lúc này, điện thoại thông minh sẽ không còn tồn tại, vì giao tiếp vốn có với giải pháp công nghệ “nhúng”. Điều này sẽ làm gia tăng đáng kể khoảng cách giữa những người chấp nhận thay đổi công nghệ và những người không muốn thay đổi. Tóm lại, vào những năm 2050, bạn sẽ như một chiếc điện thoại thông minh hiện đại, tất cả những thứ bạn cần về công nghệ đều có thể cài đặt hoặc “nhúng” trong cơ thể.

HOÀNG THY (Theo TechNewsWorld)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/su-phat-trien-cua-cong-nghe-truyen-thong-ca-nhan-den-nam-2050-a128443.html