Sự nghiệp thăng hoa của Bảo Thy trước ngày cưới chồng đại gia

Trước ngày Bảo Thy lên xe hoa về nhà chồng, cùng nhìn lại chặng đường âm nhạc đầy viên mãn của nữ ca sĩ.

Tiếp nối Đông Nhi, Bảo Thy sẽ lên xe hoa về nhà chồng vào 16/11 tới đây. Ở tuổi 31, "công chúa bong bóng" có cuộc sống hạnh phúc và sự nghiệp âm nhạc vô cùng viên mãn.

Con đường đến với âm nhạc của Bảo Thy

Bảo Thy là con út trong một gia đình trong một gia đình chuyên về kinh doanh bất động sản tại TP. HCM. Ngay từ nhỏ Bảo Thy đã có nhiều cơ hội để phát triển năng lực ca hát. Năm lớp 7, Bảo Thy tham gia lớp thanh nhạc và chơi đàn piano tại Suối Nhạc và là một cây văn nghệ năng nổ trong phong trào học sinh, sinh viên thành phố.

Năm 2006, Bảo Thy trở thành một trong những gương mặt được khán giả yêu thích bởi phong cách trẻ trung và giọng hát sáng, nhẹ nhàng. Khi đó, nữ ca sĩ tham gia cuộc thi Miss Audition và lọt vào đêm chung kết, trở thành 1 trong 10 thí sinh đẹp nhất tại Hà Nội.

Cũng trong Miss Audition, ca khúc Tell me why của Bảo Thy kết hợp cùng Vương Nguyên "gây bão" làng nhạc Việt. Tell Me Why trở thành một trong những ca khúc hot nhất các bảng xếp hạng âm nhạc thời điểm bấy giờ, cho đến nay những hồi ức của thế hệ 8x-9x vẫn không thể thiếu sự tồn tại của bản nhạc này.

Bước ra từ Miss Audition, tên tuổi của Bảo Thy nổi lên như "diều gặp gió". Phải nói đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự mở đầu trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của Bảo Thy. Giọng ca sinh năm 1988 từ bỏ ý định du học để thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Sau Miss Audition, Bảo Thy còn tiếp tục xuất hiện trong các chương trình khác như Giai điệu tình yêu Coolshow, Âm nhạc của tôi, Sự kiện Keyworld. Nhờ vậy khả năng âm nhạc của Bảo Thy dần được khán giả công nhận, lượng fan của cô nàng cũng tăng lên đáng kể.

Những bản hit của Bảo Thy

Trong chặng đường âm nhạc của mình, Bảo Thy sở hữu không ít những bản hit đình đám. Tiếp nối Tell Me Why, năm 2008, Bảo Thy cho ra mắt CD Công chúa bong bóng. Ca khúc chủ đề Công chúa bong bóng "làm mưa làm gió", được khán giả khi ấy xem như "bài thánh ca" của Bảo Thy.

Thế hệ 8x, 9x đầu đời hẳn ai cũng thuộc nằm lòng và nghêu ngao hát bài này khắp mọi nơi. Biệt danh "công chúa bong bóng" của Bảo Thy cũng bắt đầu xuất hiện khi ấy.

Ngoài ra Vẫn ngỡ như là, Xin đừng xát muối trái tim em tạo được hiệu ứng nhất định với khán giả. Giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát ngọt ngào của Bảo Thy làm người hâm mộ phải "lụi tim". Riêng ca khúc Sorry, chất nhạc bắt tai và màn song ca cùng Vương Khang năm ấy đã giúp Bảo Thy "oanh tạc" các BXH âm nhạc Việt.

Năm 2008 cũng là năm đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của Bảo Thy và Quang Vinh. 14/2/2008, Bảo Thy cùng Quang Vinh cho ra mắt một CD mang tên Ngôi nhà hoa hồng với 7 ca khúc bao gồm 3 bài song ca và 4 ca khúc hát đơn do mỗi người thể hiện. Giờ đây 8x-9x khi xem lại MV Ngôi nhà hoa hồng đều dấy lên bao cảm xúc ngọt ngào và hoài niệm.

Năm 2010, con đường âm nhạc của Bảo Thy đạt thêm nhiều thành công với bản hit Ký ức của mưa Ngốc nghếch. Dòng nhạc teen pop trở thành thương hiệu riêng của nữ ca sĩ 9x, chỉ cần một bài hát bất kỳ vang lên người nghe đều sẽ nhận ra đó là Bảo Thy.

Bắt đầu từ năm 2012, chặng đường nghệ thuật của Bảo Thy bắt đầu im ắng hơn. Đến năm 2014, nữ ca sĩ mới chính thức quay trở lại bằng liveshow Tôi tỏa sáng kết hợp cùng ca sĩ Cao Thái Sơn và phát hành MV Single Lady và cuối năm. Song, ca khúc này không tạo được hiệu ứng quá mạnh.

Năm 2015, Bảo Thy tung loạt các sản phẩm âm nhạc mới vào năm 2015 như: Càng khó càng yêu, I sorry babe. Theo đuổi nhạc ballad, Bảo Thy được khán giả đánh giá cao. MV Càng khó càng yêu lại còn đậm chất "drama" trong tình yêu, tạo nên xu hướng mới cho thị trường âm nhạc Việt.

Năm 2017, Bảo Thy giành giải quán quân Hòa âm ánh sáng, tên tuổi của cô bắt đầu được hâm nóng trở lại. Sau khi đăng quang, Bảo Thy cùng ekip đã bắt tay vào thực hiện ngay MV cho ca khúc từng gây sốt trong đêm Bán kết The Remix - Là con gái phải xinh, thuộc thể loại EDM vô cùng sôi động. Sau Công chúa bong bóng, đây được xem là "thánh ca" tiếp theo của Bảo Thy.

Bên cạnh đó, Bảo Thy còn thành công với những ca khúc ballad, nói về tình yêu bi thương: Lưng chừng hạnh phúc, Em sai, Ngày buồn nhất, Bao đêm em khóc, Khóc thêm lần nữa, Xếp vào quá khứ, Một chút quên anh thôi, gần đây nhất là Ngộ nhận.

Sau kết hôn sẽ chuyển sang kinh doanh

Trong những năm gần đây, người hâm mộ có thể thấy rằng Bảo Thy không còn hoạt động mạnh với âm nhạc nữa. Nhiều người cho rằng thời hoàng kim của "công chúa bong bóng" đã đi qua. Chính nữ ca sĩ cũng nhận thấy điều đó. Song, những gì Bảo Thy đạt được trong những năm ca hát luôn làm cô cảm thấy thỏa mãn.

Trước ngày kết hôn, Bảo Thy tâm sự: "Một năm qua tôi làm hai MV ở châu Âu, một cái ra đầu năm, một cái ra trước khi cưới nên không muốn nhập nhằng thông tin sản phẩm với chuyện cưới hỏi. Việc ra mắt những MV chất lượng gửi đến fan như là cách tôi chào tạm biệt tuổi thanh xuân của mình, và để fan thấy tôi đã hứa là tôi làm, cũng như tôi rất tôn trọng họ".

Đến thời điểm hiện tại, Bảo Thy muốn toàn tâm toàn ý làm một người vợ, người mẹ và giữ cho gia đình mình được bình yên. Xác nhận sẽ kết hôn vào 16/11, nữ ca sĩ còn cho biết lấy chồng, có con cô sẽ tập trung nhiều hơn vào việc kinh doanh.

Với cô, sự nghiệp âm nhạc vừa qua đã rất viên mãn và cô cũng thực hiện lời hứa với fan.

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/su-nghiep-thang-hoa-cua-bao-thy-truoc-ngay-cuoi-chong-dai-gia-n-202165.html