Sự nghiệp lừng lẫy của Karl Lagerfeld qua ảnh

Karl Lagerfeld (1933-2019) là nhân vật đã đưa Chanel từ bờ vực phá sản đến một trong những thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu thế giới. Năng suất làm việc, khả năng sáng tạo và sự nhạy bén trong kinh doanh của ông đã trở thành huyền thoại khó ai có thể thay thế.

1954

1954

Karl Lagerfeld gây ấn tượng lần đầu trong làng thời trang sau khi chiến thắng hạng mục “Áo khoác” của cuộc thi thiết kế do Hiệp hội len quốc tế tổ chức tại Paris. Khi ấy, ông chỉ 21 tuổi. Sự kiện này đã giúp Karl có được vị trí trợ lý cho NTK nổi tiếng người Pháp Pierre Balmain. Gần 4 năm sau, ông rời khỏi Balmain và đảm nhận chức giám đốc nghệ thuật cho Jean Patou.

1958

Karl làm cho Patou trong 5 năm. Lúc rời Balmain, ông nói: “Tôi đã quá mệt mỏi với vị trí phụ tá cho người khác. Tôi không được sinh ra để làm việc ấy. Nếu bạn cứ tiếp túc thì chẳng có hi vọng nào cả”.

1964

Karl bắt đầu thiết kế cho hãng Chlóe từ năm 1964

1978

Karl rất được các nhãn hàng thời trang cao cấp trọng dụng. Suốt thập niên 1970, ông duy trì công việc chính ở Chlóe nhưng thường xuyên thiết kế cho những nhãn hàng khác. Trong ảnh là Karl đang ở hậu trường show của Givenchy vào mùa xuân năm 1971

1983

Karl diện thiết kế của mình lên người mẫu hàng đầu Ines de la Fressange tại studio của Chlóe

1984

Năm 1983, Karl chính thức về Chanel với chức vụ giám đốc thiết kế. Động thái đầu tiên của ông là giới thiệu logo CC trứ danh lên mọi sản phẩm của hãng, từ quần áo, giầy dép cho đến trang sức. Trong ảnh, Karl chụp với những người mẫu có mặt trong show Thu Đông 1984/1985 của Chanel tại Paris

1987

Karl và Ines de la Fressange trên sàn diễn của show Chanel Thu Đông 1987 tại Paris

1990

Karl nhanh chóng được biết đến như Kaiser của ngành công nghiệp thời trang. Tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc ông ngồi cùng người bạn thân Anna Wintour – tổng biên tập của tờ Vogue Mỹ - trong một sự kiện gây quỹ chống AIDS

1990

Karl khép lại show Chanel Thu Đông 1990/1991 với cái quạt quen thuộc của mình. Đứng bên cạnh là nàng thơ của ông trong suốt thập niên 1990: Linda Evangelista - người diện trang phục cô dâu

1992

Karl chuẩn bị cho Claudia Schiffer – một trong những nàng thơ của ông – cho show mùa xuân

1993

Cindy Crawford, Karl Lagerfeld và Helena Christensen trên sàn diễn của show Chanel Xuân Hè 1993/1994 tại Paris

1994

Karl cùng dàn siêu mẫu trứ danh của mình trong thập niên 1990: Karen Mulder, Carla Bruni, Nadja Auermann, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer và Helena Christensen

1993

Trong lúc cầm cương Chlóe và Chanel, Karl vẫn thiết kế và cố vấn cho thương hiệu Fendi của Ý từ năm 1965. Trong ảnh là ông chụp với 5 chị em nhà Fendi (Carla, Alda, Franca, Anna và Paola)

1995

Karl ở hậu trường show Chanel Xuân Hè với Kate Moss và Linda Evangelista

1995

Karl tại sàn diễn show Chlóe Thu Đông

1997

Karl và siêu mẫu Naomi Campbell tham dự đám cưới của nhiếp ảnh gia Miles Aldridge và người mẫu Kristen McMenamy tại London

2000

Karl tại show Chanel Thu Đông ở Paris

2003

Người mẫu Linda Evangelista đảm nhận vai cô dâu một lần nữa bên cạnh Karl tại show Chanel Thu Đông ở Paris

2004

Karl chào khán giả cùng người mẫu gốc Sudan Alek Wek tại show Chanel Xuân Hè

2004

Karl dẫn đầu đoàn người mẫu trong show Chanel Xuân Hè tại trung tâm thành phố Tokyo, nơi tổ chức lễ khai trương cửa hàng lớn nhất thế giới của Chanel thuộc khu mua sắm nổi tiếng Ginza

2005

Karl nhận giải Bambi Awards lần thứ 57 tại thành phố Munich (Đức) cho sự sáng tạo trong thời trang của ông

2006

Khi không bận thiết kế, Karl theo đuổi nhiếp ảnh và thường chụp cho thương hiệu mang chính tên mình: Karl Lagerfeld. Trong ảnh là Karl tại buổi triễn lãm ‘One Man Show’ của ông tại Berlin vào năm 2006

2009

NTK chào khán giả trong show thời trang may sẵn của Chanel tại Paris

2012

Nữ diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu Vanessa Paradis và Karl tại lễ khai mạc buổi triển lãm tranh The Little Black Jacket. Đứng bên cạnh là ngôi sao của loạt phim truyền hình Sex and City Sarah Jessica Parker

2012

Diane Kruger và Karl tham dự buổi tiệc gây quỹ chống đại dịch AIDS do amfAR tổ chức trong khuôn khổ LHP Cannes lần thứ 65

2013

Karl và “nàng thơ” Kristen Stewart tại show Chanel Thu Đông 2013/2014 tại Paris

2014

Karl dắt con trai đỡ đầu Hudson Kroenig và người mẫu Cara Delevingne - trong trang phục cô dâu – sải bước trên sàn diễn show Chanel Xuân Hè tại Paris

2014

Karl nổi tiếng trong việc thiết kế sàn diễn của mình theo nhiều phong cách khác nhau qua từng năm và độc nhất vô nhị. Trong ảnh là ông tại “siêu thị” của Chanel – địa điểm tổ chức các show của hãng trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris

2014

Cuối năm 2014, Karl cùng với siêu mẫu người Brazil Gisele Bündchen đã dẫn đầu một cuộc biểu tình trên sàn diễn show Chanel Xuân Hè

2015

Karl đang vẽ chân dung con mèo cưng của ông – Choupette

2015

“Cô dâu” mới của Karl: Kendall Jenner

2017

Đoán thử xem “cô dâu” mới này của Karl là ai? Lily-Rose Depp chính là con gái rượu của nam diễn viên Johnny Depp và Vanessa Paradis – "nàng thơ" của ông trong suốt thập niên 90

2017

Từ trái sang: Katy Perry, Karl, Cara Delevingne và Claudia Schiffer. Bức ảnh chụp tại show diễn Chanel Thu Đông

2017

Karl và chú mèo cưng Choupette

2018

Sân khấu của show Chanel Xuân Hè biến thành một bãi biển nhân tạo

2018

Đây là lần cuối Karl bước trên sàn diễn. Tấm ảnh chụp tại sự kiện Chanel Metiers D’Art 2018/19 ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan vào tháng 12 ở thành phố New York.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/su-nghiep-lung-lay-cua-karl-lagerfeld-qua-anh-107416.html