Sự nghiệp đáng nể của nhà sản xuất phim 'Cô Ba Sài Gòn'

'Cô Ba Sài Gòn' dự sơ tuyển Oscar 2019 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Là nhà sản xuất phim, Ngô Thanh Vân đã có gần 20 năm làm nghề.

Ngô Thanh Vân là nhà sản xuất phim “ Cô Ba Sài Gòn”. Tác phẩm đang dự sơ tuyển Oscar 2019 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Ảnh: Vietnamnet

Ngô Thanh Vân là nhà sản xuất phim “ Cô Ba Sài Gòn”. Tác phẩm đang dự sơ tuyển Oscar 2019 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Ảnh: Vietnamnet

Trước khi là nhà sản xuất phim “Cô Ba Sài Gòn” tham dự Oscar, Ngô Thanh Vân đã gặt hái không ít thành công trong nhiều vai trò khác như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn. Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân bắt đầu gia nhập làng giải trí sau khi đoạt danh hiệu á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 2000. Ảnh: Phunuvietnam

Với danh hiệu á hậu, Ngô Thanh Vân lấn sân làm người mẫu, ca sĩ và diễn viên. Ở lĩnh vực phim ảnh, cô gây ấn tượng nhiều hơn cả. Ảnh: FBNV

Năm 2006, đóng phim “Dòng máu anh hùng”, Ngô Thanh Vân vụt sáng thành sao. Ngoài ra, cô còn được mệnh danh là đả nữ của màn ảnh Việt. Ảnh: Danviet

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, với vai Thúy trong “Dòng máu anh hùng”, Ngô Thanh Vân đoạt giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Ảnh: Sggp

Sau "Dòng máu anh hùng", người đẹp tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim điện ảnh gây sốt phòng vé như "Bẫy rồng", "Lửa Phật”. Ảnh: Zing

Những năm gần đây, Ngô Thanh Vân còn liên tục đóng phim Hollywood: “Star Wars: The Last Jedi”, “Bright”, “Ngọa hổ tàng long 2”...Ảnh: IMDB

Trong vai trò sản xuất, Ngô Thanh Vân có không ít dự án phim gây sốt phòng vé như “Ngày nảy ngày nay”, “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”, bộ phim “Cô Ba Sài Gòn”, “Song lang”. Ảnh: Nguoilaodong

Trong gần 20 năm làm nghề, Ngô Thanh Vân luôn là cái tên hot. Hiện tại, cô vẫn miệt mài theo đuổi những dự án nghệ thuật của mình. Ảnh: FBNV.

Thu Cúc

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/sao/su-nghiep-dang-ne-cua-nha-san-xuat-phim-co-ba-sai-gon-801215.html