Sự nghiệp của ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant trước khi qua đời ở tuổi 41 do tai nạn máy bay trực thăng

Kobe Bryant - người đã qua đời ở tuổi 41 trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng nghiêm trọng - từng đi vào lịch sử như một trong những cầu thủ NBA vĩ đại nhất mọi thời đại!

Ngày 27/1/2020, TMZ đưa tin rằng siêu sao bóng rổ đã nghỉ hưu và cũng là người chiến thắng Oscar - Kobe Bryant là một trong chín người đã ra đi trong vụ tai nạn vào sáng chủ nhật (theo giờ Mỹ) tại thành phố Calabasas ở hạt Los Angeles. Sau đó, một số thông tin xác nhận rằng con gái của ông Gianna cũng ở trên chiếc máy bay trực thăng đó. Cụ thể hơn, 9 người - tám hành khách và một phi công đã lên chiếc máy bay trực thăng và tất cả đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, theo Cảnh sát trưởng Hạt Los Angeles - Alex Villanueva trong cuộc họp báo vào chiều Chủ nhật

Trước khi qua đời, Bryant đã có một sự nghiệp bóng rổ đáng tự hào và được công nhận. Anh đã giành 5 chức vô địch NBA - 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 và được gọi là cầu thủ đáng giá nhất trong việc dẫn dắt Lakers đạt các danh hiệu trong năm 2009 và 2010. Bryant giành huy chương vàng Olympic với Mỹ trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và Thế vận hội London 2012. Ngoài ra, anh còn được đặt tên là MVP của NBA trong mùa 2007-2008.

Vào ngày 22/1 năm 2006, anh đã ghi được 81 điểm cao trong sự nghiệp trong của Lakers trước Toronto Raptors, nhiều điểm thứ hai trong một trận đấu trong lịch sử NBA. Năm 2018, bộ phim Dear Basketball của anh đã giành giải Oscar cho phim hoạt hình ngắn hay nhất. Bryant ghi được 60 điểm mùa cao điểm trong trận đấu NBA cuối cùng của anh ấy vào ngày 13/4 năm 2016 trong chiến thắng của Lakers trước Utah Jazz, trở thành cầu thủ già nhất trong lịch sử NBA ghi được 60 điểm sau 37 năm và 234 ngày.

Tuy nhiên, những chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của Bryant. Anh bị bong gân nghiêm trọng mắt cá chân phải trong giai đoạn 2004-2005, gãy ngón tay trỏ, gãy khớp gối phải, bong gân mắt cá chân trái trong giai đoạn 2009-2010, rách gân cần phẫu thuật trong giai đoạn 2012-2013, gãy xương ở đầu gối trái trong giai đoạn 2013-2014, xé rách vai phải năm 2015.

Con gái của Bryant - Gianna cũng tử vong trong vụ rơi máy bay chủ nhật vừa qua. Cô theo cha Bryant bước chân vào NBA và hy vọng sẽ trở thành một tài năng bóng rổ trong tương lai. Một lần nữa, chia buồn với gia đình người hâm mộ của Bryant.

Thịnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/su-nghiep-cua-ngoi-sao-bong-ro-kobe-bryant-truoc-khi-qua-doi-o-tuoi-41-6887625.html