Sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa tụt dốc sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như

Một thời gian dài Hoắc Kiến Hoa không có phim để đóng, tên tuổi của anh dường như mờ nhạt và dần dần vắng bóng trong giới giải trí.

Hoắc Kiến Hoa là một trong số những ngôi sao hiếm hoi của Đài Loan thành công tại thị trường Trung Quốc Đại Lục, không chỉ vậy anh còn vươn lên thành sao hạng A với địa vị vô cùng vững chắc. Dù chỉ đóng vai phụ trong Tiên kiếm kỳ hiệp 3 (2009) nhưng đây lại là bước ngoặt quan trọng khi Hoắc Kiến Hoa chuyển hướng sang một thị trường mới. Ngoài ra, Hoắc Kiến Hoa còn được xếp vào “thiên nhai tứ mỹ” bên cạnh Chung Hán Lương, Nghiêm Khoan và Kiều Chấn Vũ, việc này đã đẩy cao danh tiếng của anh tại Đại Lục.

Hoắc Kiến Hoa vừa ngoài 40 tuổi, thế nhưng sự nghiệp của nam diễn viên lại gặp khủng hoảng vì tuổi trung niên trước dàn đẹp trai, trẻ trung thi nhau xuất hiện. Năm ngoái, Hoắc Kiến Hoa có hai tác phẩm: Một phim truyền hình và một phim điện ảnh ra mắt nhưng đều thất bại nặng nề.

Tác phẩm truyền hình Trúc mộng tình duyên mà Hoắc Kiến Hoa kết đôi cùng với Dương Mịch chỉ đạt 4,6 điểm trên Douban, rating “bình bình” chẳng thể khá lên nổi. Trong khi đó, phim điện ảnh Somewhere winter (Ước hẹn mùa đông) mà nam diễn viên sánh đôi cùng “Ảnh hậu Kim Mã” Mã Tư Thuần không hề gây tiếng vang hay đạt doanh thu phòng vé cao. Điều đáng chú ý, phiên vị trong phim của Hoắc Kiến Hoa lại xếp sau Mã Tư Thuần.

Khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ tuyên bố hẹn hò và kết hôn với Lâm Tâm Như. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ lại gắn liền với quá nhiều thị phi xung quanh, ít nhiều đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoắc Kiến Hoa.

Có thể thấy sau khi kết hôn, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa tụt dốc không phanh, ngay cả bộ phim Như Ý truyện nổi tiếng như thế cũng không thể cứu vãn được. Nhiều netizen cho rằng Lâm Tâm Như chính là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa, khiến người quản lý lâu năm của anh từ chức, đoàn đội tan rã.

Còn nhớ vài năm về trước, khi Hoắc Kiến Hoa còn chưa kết hôn với Lâm Tâm Như, sự nghiệp đang trên đỉnh cao, nam minh tinh vẫn luôn chiếm giữ vị trí nhất phiên trong phim truyền hình Hãy nhắm mắt khi anh đến. Bộ phim đó là lần đầu tiên Hoắc Kiến Hoa hợp tác với nữ diễn viên họ Mã. Thời gian trôi qua, địa vị của cả hai cũng đã thay đổi, thế chỗ cho nhau.

Ở thời điểm hiện tại, Hoắc Kiến Hoa gắn liền với vô số tin tức tiêu cực sau khi kết hôn và phía nam diễn viên lại không có cách nào khống chế được điều này.

Sau bộ phim Trúc mộng tình duyên thất bại năm ngoái, Hoắc Kiến Hoa rơi vào cảnh không có phim để quay, những tin tức về anh cũng trở nên hiếm hoi.

Ở tuổi 41, Hoắc Kiến Hoa rất khó để lấy lại địa vị năm xưa, netizen cũng cảm thấy rất tiếc khi thời hoàng kim của anh chỉ kéo dài được 1 năm đã nhanh chóng kết thúc.

Trang Dung (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/su-nghiep-cua-hac-kien-hoa-tut-doc-sau-khi-ket-hon-voi-lam-tam-nhu-a477766.html