Sự nghiệp của hoa khôi bóng chuyền Thu Huyền

Đặng Thu Huyền liên tiếp gặt hái thành công cùng đội trẻ Thông tin LVPB, nhưng quyết định giải nghệ ở tuổi 19.

Chuyền hai trẻ triển vọng bậc nhất của làng bóng chuyền nữ Việt Nam quyết định giải nghệ ở tuổi 19 khiến người hâm mộ bất ngờ. Sự nghiệp đầy rộng mở của Thu Huyền đột nhiên khép lại.

 Thu Huyền giải nghệ ở tuổi 19. Ảnh: NVCC.

Thu Huyền giải nghệ ở tuổi 19. Ảnh: NVCC.

Chuyền hai trẻ xuất sắc Việt Nam

Ở cấp độ trẻ trong nước, không chuyền hai nào sinh sau năm 2000 có bảng vàng thành tích đáng mơ ước như Đặng Thu Huyền. Nữ vận động viên sinh năm 2002 nhiều lần giành danh hiệu "chuyền hai hay nhất" tại giải trẻ vô địch quốc gia và cúp các CLB trẻ toàn quốc, và cùng đội trẻ TTLVPB giành 5 danh hiệu.

Trong hai mùa giải gần nhất 2019 và 2020, Thu Thuyền và đồng đội thể hiện sự thống trị với 4 danh hiệu ở các giải đấu cấp cao nhất của bóng chuyền trẻ Việt Nam. Sự tự tin của Huyền giúp những pha chuyền chiến thuật giữa lưới, giãn biên hay đánh chồng đều phối hợp ăn ý với các đồng đội.

Bản lĩnh và kinh nghiệm của Thu Huyền được trui rèn từ năm lên 13 tuổi, khi đã được góp mặt tại giải trẻ quốc gia ở Quảng Nam. Tới năm 15 tuổi, Huyền bắt đầu đảm nhận vị trí chuyền hai chính của đội trẻ TTLVPB. Thêm 2 năm nữa, Huyền cùng đồng đội thống trị các giải trẻ trong nước.

TTLVPB là một trong những lò đào tạo bóng chuyền tốt nhất cả nước và sản sinh ra những chuyền hai hàng đầu Việt Nam. Trong các buổi tập, Huyền thường tập sớm bạn bè khoảng 30 phút. Khi đó, huấn luyện viên sẽ có thêm thời gian để hướng dẫn chuyên môn cho Huyền, cũng như các chuyền hai khác.

Cô gái 19 tuổi bén duyên với bóng chuyền một cách tình cờ khi được ông ngoại dẫn đi tuyển chọn. Vượt qua nỗi nhớ nhà của cô bé mới 11 tuổi khi đó, Huyền nhanh chóng thích nghi để tập luyện trong môi trường kỷ luật của quân đội. So với các vận động viên bóng chuyền trong nước, Huyền là một trong những người theo môn thể thao này sớm nhất.

Hơn 5 năm ra sân thi đấu giúp Huyền thể hiện độ quái hơn các đồng nghiệp. Bản lĩnh ở Huyền là điều người hâm mộ có thể nhận thấy rõ. Tại chung kết giải trẻ 2020, Huyền và đồng đội bị đối thủ dẫn xa, nhưng vẫn ngược dòng ấn tượng. Sau đó, nữ chuyền hai xinh đẹp tiết lộ toàn đội đã được rèn luyện tâm lý bằng các bài tập chấp điểm.

Tài năng của Thu Huyền giúp cô được gọi vào tuyển trẻ quốc gia dự VTV Cup 2017, tiếp đó là giải U19 nữ châu Á. Toàn đội không gặt hái được thứ hạng cao, nhưng Huyền vẫn để lại những dấu ấn chuyên môn trong mắt người hâm mộ, bên cạnh vẻ ngoài của một "hoa khôi bóng chuyền".

Người hâm mộ tiếc nuối cho một tài năng. Ảnh: Anh Tuấn.

Lời tạm biệt bất ngờ

Thu Huyền chia tay bóng chuyền khiến bóng chuyền TTLVPB và cả tuyển Việt Nam thiếu đi một tay chuyền xuất sắc trong tương lai gần, khi đàn chị Nguyễn Linh Chi lấp lửng ý định giải nghệ.

Tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2020, Thu Huyền đầu quân cho Đắk Lắk, và giúp đội bóng này trụ hạng thành công. Người hâm mộ một lần nữa dành những lời khen ngợi cho cô gái 18 tuổi khi đó. Nhiều người kỳ vọng Huyền sẽ sớm được gọi lên đội tuyển quốc gia, bởi màn trình diễn ấn tượng trên sân bóng.

Khi niềm đam mê bóng chuyền còn bùng cháy, Thu Huyền từng mong muốn khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng giờ đây, cô muốn gác sang một bên. Huyền quyết định giải nghệ ở tuổi 19, khi cơ hội lên tuyển quốc gia dần trở nên rộng mở.

"Sau bóng chuyền, tôi muốn học thêm tiếng Anh. Bản thân tôi cũng thích và nếu ở nhà, mẹ tôi cũng bắt tôi học ngoại ngữ thôi. Những ngành giao tiếp nhiều bằng tiếng Anh và được đi nhiều là tôi đều thích. Tôi cũng muốn trang bị cho mình nhiều kiến thức hơn vì cảm thấy ra ngoài so với người ta, mình còn thiếu hụt nhiều thứ", Huyền từng chia sẻ về dự định bản thân với Zing.

Trên các diễn dàn bóng chuyền, người hâm mộ bất ngờ trước thông tin Huyền giải nghệ. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi bóng chuyền nữ Việt Nam không có sự phục vụ của một tài năng, nhưng cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Thu Huyền cho con đường lựa chọn phía trước.

Khoảnh khắc đáng nhớ của chuyền hai Thu Huyền Giải thưởng "Chuyền hai xuất sắc" tại Cúp các CLB trẻ toàn quốc hồi tháng 10/2020 là dấu ấn cá nhân lớn nhất của Đặng Thu Huyền trước khi công bố giải nghệ.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-nghiep-cua-hoa-khoi-bong-chuyen-thu-huyen-post1190366.html