Sự ngán ngẩm của De Gea

David de Gea chán cảnh thường xuyên trở thành 'người hùng' của Man Utd trong nhiều mùa giải qua. Thủ thành Tây Ban Nha chờ đợi sự thay đổi dưới thời HLV Erik ten Hag.

Trong thời gian dẫn dắt Man Utd, Jose Mourinho nói rằng việc một thủ môn giành giải thưởng hay nhất mùa là dấu hiệu cho thấy đội bóng không chơi tốt. Chính David de Gea thừa nhận trong cuộc phỏng vấn mới đây với ESPN: "Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định đó".

"Tất nhiên, tôi thích giành được những danh hiệu nhưng bản thân hoàn toàn đồng ý với những gì Mourinho nói", De Gea tiếp tục. "Giải thưởng đó phải thuộc về một tiền đạo, một tiền vệ, đó là những gì sẽ xảy ra. Chắc chắn mùa này sẽ là một cầu thủ khác hoặc một tiền đạo".

 De Gea liên tục phải cứu thua cho Man Utd.

De Gea liên tục phải cứu thua cho Man Utd.

De Gea xuất sắc và thực trạng MU

De Gea có 4 lần được vinh danh là cầu thủ hay nhất mùa của "Quỷ đỏ". Trong giai đoạn từ 2014 đến 2016. giải thưởng đều thuộc về cựu sao Atletico Madrid. Thủ thành người Tây Ban Nha đang bước vào mùa giải thứ 12 của anh tại Old Trafford. Trong khoảng thời gian này, De Gea chỉ giành được một chức vô địch Premier League, một FA Cup, một League Cup và một Europa League.

Phong độ xuất sắc của De Gea tương phản với hàng thủ tệ hại của Man Utd. Trong mùa giải vừa qua, thủ thành sinh năm 1990 thực hiện tới 127 pha cứu thua ở Premier League, trung bình 3,34 lần cứu thua mỗi trận. Đó là khi cựu sao Ateltico phải đối mặt với rất nhiều cú sút. Anh nằm trong top 3 thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất, chỉ sau Illan Meslier (143 pha cứu thua) và Kasper Schmeichel (131 pha cứu thua).

Sau khi Premier League mùa 2021/22 khép lại, "Quỷ đỏ" nhận tới 57 bàn thua sau 38 trận, trung bình 1,5 bàn mỗi trận. Đây là thống kê tệ nhất của Man Utd về số pha thủng lưới kể từ khi Premier League ra đời ở mùa 1992/93. Trong đó, đội chủ sân Old Trafford có tới 6 trận để thủng lưới từ 4 bàn trở lên.

Đó là bằng chứng cho thấy De Gea là nạn nhân của một hàng thủ kém. De Gea có lý do để ngán ngẩm. Anh thừa nhận: "Chúng tôi không thể để điều tương tự xảy ra ở mùa giải này. Đó thật sự là màn trình diễn thảm họa".

"Mọi thứ rất khó khăn, thậm chí là cảm giác xấu hổ. Nhiều trận đấu chẳng khác nào một mớ lộn xộn. Điều đó thật đau đớn, không thể chấp nhận được", người gác đền 31 tuổi cho hay.

Tới lúc De Gea không còn phải đối mặt với nỗi thất vọng thường xuyên.

Chờ đợi sự khác biệt

Thibaut Courtois là một trong những thủ môn sở hữu kỹ năng cản phá tốt nhất hiện nay. Ở trận chung kết Champions League vừa qua gặp Liverpool, thủ thành người Bỉ lập kỷ lục với 9 pha cản phá thành công.

Thực tế, phản xạ của De Gea không kém cạnh thủ môn người Bỉ. Bất kỳ sự so sánh nào cũng đều khập khiễng, nhất là khi đặt Man Utd cạnh Real Madrid trong giai đoạn này. Tuy nhiên, việc Courtois hưởng lợi nhờ chơi trong một hệ thống có tổ chức tốt hơn là không phải bàn cãi.

Hàng thủ Real Madrid nhiều thời điểm bộc lộ sơ hở, nhưng không ai có thể nghi ngờ khả năng cầm bóng, điều tiết lối chơi của hàng tiền vệ. Những Toni Kroos, Casemiro hay Luka Modric là bậc thầy trong việc triển khai bóng. Nhìn sang Man Utd, tiền vệ trụ từ lâu vốn là mắt xích yếu nhất.

Trên hàng công, Karim Benzema luôn xuất sắc. Khi tiền đạo người Pháp không ghi bàn, Vinicius Jr hay Rodrygo Goes sẵn sàng thay đàn anh lên tiếng. Với "Quỷ đỏ", một mình Ronaldo phải gồng gánh đội bóng xuyên suốt mùa giải qua. Không ngạc nhiên CR7 ngao ngán và yêu cầu được ra đi.

Man Utd chắc chắn phải thay đổi. Gần đây, lối đá của họ xuất hiện nhiều dấu hiệu tích cực dưới thời Erik ten Hag.

"Tất cả chúng tôi đều háo hức chờ đợi mùa giải mới với Erik ten Hag. Ông ấy triển khai thứ bóng đá tuyệt vời. Tôi chắc chắn CĐV sẽ yêu thích", thủ môn sinh năm 1990 trước đó chia sẻ với kênh truyền thông MUTV.

Cuộc cải tổ của HLV Ten Hag tại Man United đang từng bước hoàn thiện. Lisandro Martinez có thể là bản nâng cấp cho hàng thủ "Quỷ đỏ". Martinez chỉ cao 1,75 m nhưng đặc biệt nhanh nhẹn, phán đoán tốt và chơi quyết liệt. Anh là mẫu trung vệ chơi chủ động và có khả năng triển khai bóng từ hàng thủ.

HLV Ten Hag nhấn mạnh Martinez cực kỳ dứt khoát khi ra quyết định xử lý bóng. Tân binh trị giá 55 triệu bảng luôn chủ động trong từng tình huống để tránh rơi vào thế đấu tay đôi.

Với 81,8 đường chuyền/trận, thông số của Martinez như một tiền vệ trung tâm, và có đến 88,9% đường chuyền của anh đi đúng địa chỉ. Với cựu sao Ajax trong đội hình, khả năng thoát pressing của Man Utd được cho là sẽ cải thiện.

Ở 3 trận giao hữu đã qua, De Gea thay đổi cách chơi. Thay vì cố gắng phá bóng không có mục đích khi đối thủ áp sát, thủ thành xứ bò tót bình tĩnh quan sát và thực hiện pha chuyền ngắn cho đồng đội xung quanh.

Dù vậy, De Gea cần thời gian để thích nghi. Ở trận thắng Crystal Palace 3-1, thủ thành này có đường chuyền dài lên phía trên và lập tức bị HLV Ten Hag la mắng ngay trên sân. Tuy nhiên, không thể trách De Gea khi anh hình thành thói quen như vậy suốt nhiều mùa giải ở Old Trafford.

Với Ten Hag, mọi chuyện có thể khác đi. Người hâm mộ có thể kỳ vọng De Gea không phải vất vả làm việc nhiều. Mọi đội bóng cần một thủ môn xuất sắc trong khung gỗ, nhưng người gác đền không nên là ngôi sao sáng nhất cả mùa.

Highlights MU 3-1 Crystal Palace Anthony Martial, Marcus Rashford và Jadon Sancho lần lượt ghi bàn, giúp Man United của huấn luyện viên Erik ten Hag có trận thắng giao hữu thứ ba liên tiếp trước mùa 2022/23.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-ngan-ngam-cua-de-gea-post1338381.html