Sứ mệnh mới của trinh thám cơ Tu-214ON Nga sẽ khiến phương Tây bất ngờ

Máy bay trinh sát hiện đại bậc nhất của Không quân Nga vẫn sẽ tiếp tục hoạt động kể cả khi Hiệp ước Bầu trời Mở không còn.

Máy bay trinh sát Tu-214ON.

Theo tạp chí Chuyên gia Chính trị của Nga, sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở thì Nga cũng đã sẵn sàng đưa ra quyết định tương tự. Đồng thời, các khí tài quân sự phục vụ cho cơ chế kiểm soát vũ khí đa phương này cũng sẽ ngừng hoạt động.

Một trong những khí tài đặc biệt bí ẩn của Nga đó là Tu-214ON, loại máy bay được đánh giá là có công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực trinh sát của Không quân Nga.

Vào đầu tháng 4/2021, Tập đoàn Rostec đã đăng một câu hỏi trên Facebook: "Điều gì đang chờ đợi Nga sau khi rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở?". Các nhà quan sát quân sự tin rằng, Nga vẫn sẽ tiếp tục sử dụng máy bay Tu-214ON hơn là lãng phí để máy bay ngừng hoạt động.

Máy bay đang được hiện đại hóa và trang bị các thiết bị đặc biệt, sau đó nó sẽ nhận nhiệm vụ mới là tuần tra đảm bảo an toàn cho các cơ sở quân sự và sẽ được đánh giá độ hiệu quả thông qua nhiều loại bài tập thực hành khác nhau.

Tu-214ON cũng sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ dân sự, bao gồm lập bản đồ và đánh giá tình trạng đóng băng của sông và biển. Điều này có nghĩa là Tu-214ON sẽ cực kỳ hữu ích để sử dụng ở Bắc Cực.

Trên cơ sở Hiệp ước Bầu trời Mở Liên bang Nga đã chế tạo ra máy bay do thám Tu-214ON, máy bay được trang bị nhiều loại cảm biến khác nhau và tuân thủ theo các quy định cho phép của Hiệp ước Bầu trời Mở như radar Ronsard với tầm nhìn xa lên đến 25km, máy quét hồng ngoại hoạt động suốt ngày đêm, cũng như một bộ camera quang học hiện đại.

Năm 2018, Mỹ đã từ chối cho Tu-214ON tiếp cận không phận Mỹ, điều này cho thấy phía Mỹ từ lâu đã không hài lòng với Hiệp ước Bầu trời Mở. Sau đó, xuất hiện thông tin cho rằng phía Nga đã tháo dỡ hệ thống radar và hệ thống quang học trên Tu-214ON.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục tìm lý do để rút khỏi hiệp ước. Vào mùa thu năm 2020 Mỹ chính thức rời bỏ thỏa thuận. Theo đó, các chuyến bay của Tu-214ON hoặc thiết bị tương tự từ các quốc gia khác qua lãnh thổ Mỹ đã bị cấm hoàn toàn.

Vào tháng 1 năm 2021, Nga cũng đã công bố ý định rời khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. Thời gian sẽ trả lời câu chuyện về Hiệp ước Bầu trời Mở sẽ kết thúc như thế nào, nhưng Liên bang Nga vẫn hy vọng Mỹ quay trở lại hiệp định.

Tuy nhiên, chắc chắn rằng máy bay Tu-214ON của Nga với những công nghệ tiên tiến vượt trội sẽ không bị bỏ rơi và sẽ còn gây bất ngờ cho phương Tây.

Vân Sơn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/su-menh-moi-cua-trinh-tham-co-tu-214on-nga-se-khien-phuong-tay-bat-ngo-d505182.html