Sự 'lột xác' gây choáng hơn 100 năm qua trong trường trung học ở Mỹ

Ngày nay, các trường trung học ở Mỹ vô cùng hiện đại với ứng dụng công nghệ trong dạy học nhưng có ai ngờ các lớp học ở nước này cách đây cả trăm năm sẽ như thế nào?

Cho đến đầu thế kỷ 20, các trường trung học ở Mỹ vẫn là nơi dành cho con cái các gia đình trung lưu và thượng lưu.

Năm 1870, có 500 trường trung học công lập với 50.000 học sinh ở Mỹ.

Đây là cách học môn giáo dục thể chất với thiết bị leo bộ trên tường từ cuối những năm 1890. Môn giáo dục thể chất cũng được triển khai rộng rãi từ năm 1890.

Học sinh đi xe ngựa đến trường vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

Đầu những năm 1900, ở Mỹ, số lượng trường trung học được xây dựng tăng lên, tuyển sinh cũng tăng về số

Tới năm 1930, xe buýt đưa học sinh tới trường bắt đầu phổ biến.

Hình ảnh học học môn thể dục ở Mỹ từ những năm 1930 sử dụng một thiết bị tập thể dục khá lạ.

Năm 1940, lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, một nửa số hoc sinh học xong trung học.

Theo thống kê, năm 1940, ở Mỹ có 50,8% học sinh tốt nghiệp trung học.

Học sinh tại trường trung học đang theo dõi tivi trong lớp vào năm 1956.

Năm 1954, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ phán quyết rằng sự phân biệt chủng tộc trong các trường công là vi hiến.

Học sinh ngồi trong một lớp học ở Washington, DC hồi tháng 9/1957.

Học sinh Mỹ học đánh máy trong lớp hồi năm 1965.

Hồi những năm 1980, máy tính đã bắt được giới thiệu trong các lớp học ở Mỹ.

Hồi những năm 90, các chuyên gia giáo dục và các công ty phần mềm đã tạo ra những phương pháp mới cho học sinh học cách sử dụng máy tính.

Hình ảnh trong một trường trung học quốc tế ở New York (Mỹ) năm 2017.

Nghi Dung (Theo BI)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/media/su-lot-xac-gay-choang-hon-100-nam-qua-trong-truong-trung-hoc-o-my-970931.html