Sứ Long Hầu: Tinh tế từ lớp men - cốt cách như chất sứ

Công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu là đơn vị đầu tiên sản xuất gốm sứ được nung bằng nguồn khí đốt thiên nhiên tại Khu công nghiệp Tiền Hải – Thái Bình từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước.

Nổi tiếng với sản phẩm sứ vệ sinh mang thương hiệu VINALOHA và sứ gia dụng mang thương hiệu LOHACO có đặc điểm lý tính nổi trội cũng như ấn tượng cảm tính sang trọng, hiện đại; đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Công ty gốm sứ Long Hầu là doanh nghiệp mang trong mình nền tảng lịch sử, với sự tinh tế thể hiện trong chất men, mà vẫn vững vàng như chất sứ trong tinh thần doanh nghiệp đã sống với đam mê nửa thế kỷ.

Những sản phẩm Sứ Long Hầu sau hàng thập kỷ vẫn sáng bóng lớp men tinh tế nhờ vững vàng chất gốm trung kiên, chất sứ cứng cáp. Ấy cũng là tinh thần của những người đã nghiên cứu, phát triển và tận tay nung nấu, tạo nên các sản phẩm kết nối một mục tiêu trong suốt thời gian dài.

Công ty cổ phần gốm Sứ Long Hầu là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước - Công ty gạch men sứ Long Hầu. Trải qua thời gian đầu khó khăn khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, gánh vác trách nhiệm với nhân dân và nước nhà với tư cách là doanh nghiệp Nhà nước, đến thời gian chuyển đổi mô hình hoạt động nhưng vẫn có nhiệm vụ với cộng đồng và những người lao động trong một nhà, Sứ Long Hầu vẫn kiên trì và miệt mài một mục tiêu. Và trên hết, đó còn là niềm đam mê với những sản phẩm mang tinh tế và cốt cách như chính con người.

Những sản phẩm sống với thập kỷ

Vào hơn 50 năm trước, năm 1968, Xí nghiệp gạch ngói Long Hầu - tiền thân của Công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu ngày nay - cơ sở sản xuất của ngành Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đầu tiên của huyện Tiền Hải được thành lập trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong điều kiện hạn chế, đi lên từ đất, vực dậy từ tinh thần, tập thể cán bộ công nhân viên lúc bấy giờ đã nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, vượt mọi gian nan thử thách, hăng say, đồng sức, đồng lòng cùng nhân dân Tiền Hải biến một vùng đất chiêm trũng cạnh sông Long Hầu thành Xí nghiệp quốc doanh đầu tiên của ngành công nghiệp huyện Tiền Hải.

Ông Bùi Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu

Ông Bùi Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu

Những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, mỏ khí Tiền Hải C - mỏ khí đầu tiên của ngành dầu khí Việt Nam được thăm dò và khai thác tại Tiền Hải - Thái Bình, lãnh đạo Xí nghiệp thời điểm đó đã có những tư duy quyết liệt và táo bạo, đi “tầm sư, học đạo” để chuyển đổi sản xuất những mặt hàng có giá trị cao, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nhiên liệu sạch mới được khai thác. Sau khi sản xuất thử nghiệm, Xí nghiệp đã đầu tư và chuyển đổi sản xuất thành công sản phẩm sứ vệ sinh và gạch men sứ mang lại giá trị cao trong sản xuất, là tiền đề cho sự phát triển lớn mạnh của một khu công nghiệp chuyên sản xuất gốm sứ vệ sinh, gốm sứ gia dụng và gạch ốp lát tại Tiền Hải - Thái Bình như ngày nay. Những mặt hàng sứ gia dụng thương hiệu LOHACO của sứ Long Hầu hôm nay sở hữu nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú, phục vụ toàn diện mọi nhu cầu của người dân khi vào bếp, hay thưởng trà, trong bữa ăn, tiếp khách, … Dù khác nhau về kiểu dáng, kích thước hay công dụng, những sản phẩm của Long Hầu đều có một chỉ điểm chung: Chất lượng và theo kịp xu thế thời đại. Nay người tiêu dùng ưa chuộng thương hiệu và sản phẩm đều có thể đặt mua hàng trực tiếp tại Công ty hoặc các hệ thống phân phối tại các tỉnh trong cả nước.

Với kinh nghiệm gần 40 năm sản xuất sứ vệ sinh mang thương hiệu VINALOHA, Sứ Long Hầu phát triển sản xuất và phân phối các sản phẩm sứ lắp đặt nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh với chất lượng cao: Sản phẩm có đội kết khối cao, mặt men bóng, có độ chống mài mòn cao, chống bám dính tốt, hệ thống xả nước sạch và êm, mẫu mã phong phú, kiểu dáng sang trọng, hiện đại, lắp đặt dễ dàng, sử dụng thuận tiện.

Sản phẩm tốt đi cùng chế độ chăm sóc khách hàng chu đáo - là lời khẳng định cho uy tín và thương hiệu đã sống hàng thập kỷ trên thị trường xưa và nay.

Thương hiệu sống nhờ con người luôn đam mê

Để có được một thương hiệu luôn tự hào với sản phẩm và giá trị tạo nên là nhờ vào đội ngũ ban lãnh đạo luôn trong sáng vì mục tiêu cũng như lớp lớp cán bộ công nhân viên yêu nghề, yêu sản phẩm.

Trong những năm 1969 - 1975, dù điều kiện khó khăn do chiến tranh, CBCNV Xí nghiệp vẫn kiên cường bám trụ, tranh thủ mọi thời gian để lao động sản xuất, cung cấp hàng triệu viên ngói lợp, hơn 10 triệu viên gạch đỏ phục vụ cho chương trình ngói hóa nông thôn và kịp thời cung cấp vật liệu cho các công trình quốc phòng ven biển, các công trình xây dựng cơ bản của nhà nước và nhân dân các huyện phía Nam tỉnh Thái Bình. Song song với đẩy mạnh sản xuất, đại đội tự vệ của Xí nghiệp nhiều năm được công nhận là đơn vị quyết thắng và được biểu dương tại đại hội quân sự địa phương quân khu 3.

Đến khi đất nước thống nhất, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại cùng với sự đòi hỏi khắc nghiệt từ nền kinh tế thị trường, Long Hầu tìm lời giải khó cho trách nhiệm với nhà nước, xã hội và tập thể người lao động. Nhưng với sự thống nhất trong hành động, lăn lộn trên thương trường và ý chí vươn lên học hỏi, từ đất từ cát… Long Hầu đã tiếp tục đầu tư phát triển, cung ứng vật liệu xây dựng theo kế hoạch của Nhà nước, đồng thời chuyển đổi thành công sản xuất các mặt hàng gốm sứ chất lượng cao, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, đặc biệt sau khi chuyển sang công ty cổ phẩn, Công ty đã có những bước đầu tư mạnh mẽ nhằm mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm với công suất 700.000 SP sứ vệ sinh/năm và 36 triệu SP sứ gia dụng/năm, bảo đảm việc làm cho gần 600 lao động với thu nhập ổn định, hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Sản phẩm thương hiệu VINALOHA, LOHACO của sứ Long Hầu đã có mặt ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước và đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.

Trụ sở Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu.

Kể từ sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp, với phương châm “Tồn tại - ổn định - củng cố và phát triển”, Đảng ủy - Ban lãnh đạo Công ty đã động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo. Để gặt hái sau 15 năm chuyển sang mô hình công ty cổ phần, kể từ năm 2005 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng liên tục và vững chắc, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động không ngừng được nâng lên.

Tất cả là nhờ Ban lãnh đạo luôn vững tin và kiên trì một đam mê, giữ mục tiêu. Để đến nay, khi nền kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, ngành gốm sứ có những khó khăn riêng, Sứ Long Hầu vẫn sáng mãi lớp men chất lượng. Những khó khăn trong lịch sử là nền tảng để mỗi người đứng đầu Long Hầu lấy làm bài học và tấm gương sáng, lèo lái công ty qua mọi thử thách của thị trường và khó khăn khách quan. Và cũng nhờ đam mê, nhiệt huyết từ người đứng đầu, sự mạnh mẽ trong đổi mới tư duy quản lý, tích cực đầu tư vào khoa học kỹ thuật và tình yêu gốm sứ tồn tại trong mỗi người cán bộ công nhân viên đã giúp chất lượng, uy tín sản phẩm của sứ Long Hầu không ngừng được nâng lên, mang lại niềm tin yêu cho người tiêu dùng.

N.Q.P

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/su-long-hau-tinh-te-tu-lop-men-cot-cach-nhu-chat-su-n21958.html