Sự kiện và con số nổi bật của công tác dân tộc 2018

Trong năm 2018, công tác dân tộc đã có một số sự kiện nổi bật sau:

1. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá 3 năm về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và Miền núi (giai đoạn 2016 – 2018). Đây là lần đầu tiên, Chính phủ có báo cáo trước Quốc hội về công tác dân tộc.

Sau khi xem xét báo cáo, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 74/2018/QH14 giao Chính phủ xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và Miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) để thực hiện từ 2021.

2. Tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia “Thực trạng chính sách dân tộc, định hướng xây dựng chính sách giai đoạn 2021 - 2030”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chủ trì Hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu đã thống nhất đánh giá về những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra những bất cập, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp thực hiện chính sách trong giai đoạn tới. Trong đó, nhấn mạnh đến vấn đề nguồn lực thực hiện chính sách cần kịp thời và đáp ứng đủ yêu cầu. Bên cạnh đó, cần có sự thay đổi cách tiếp cận, tích hợp các chính sách nhằm tập trung nguồn lực để hiệu quả hơn.

3. UBDT chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018 với chủ đề “Đường đến ước mơ”, với sự tham dự, phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Lễ Tuyên dương vinh danh 166 em học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đến thế hệ trẻ của vùng DTTS và Miền núi.

4. Năm 2018 ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo. Hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo DTTS còn khoảng 25,5% (giảm hơn 3% so với cuối năm 2017). Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo còn dưới 35% (giảm khoảng 5% so với cuối năm 2017).

Năm 2018 đã có 8 huyện thoát khỏi huyện nghèo theo Quyết định 30a của Thủ tướng Chính phủ; 14 huyện ra khỏi diện hưởng chính sách huyện nghèo; 34 xã đủ điều kiện ra khỏi diện đầu tư theo Chương trình 135.

5. Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong đồng bào DTTS, năm 2018, UBDT đã thực hiện nhiều hoạt động như: Phối hợp các đơn vị, tổ chức quốc tế tổ chức: “Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp” cho người DTTS Việt Nam; Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với chủ đề: “Chia sẻ nguồn lực – Kết nối thông tin” tại Hà Nội và An Giang; Diễn đàn Phát triển DTTS năm 2018, với chủ đề “Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS”; Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị” với sự tham gia của 117 Dự án khởi nghiệp vùng DTTS & Miền núi; Chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh các tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu người DTTS khu vực phía Bắc tại Hà Nội với chủ đề: “Khát vọng khởi nghiệp - Bừng sáng bản làng”...

P.V

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/su-kien-va-con-so-noi-bat-cua-cong-tac-dan-toc-2018-117724.html