Sự kiện trong tuần qua ảnh (7-14/10)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp rapper Kanye West tại Nhà Trắng, hiện tượng cực quang tuyệt đẹp ở Phần Lan, khắc phục hậu quả của thảm họa thiên nhiên ở Indonesia và Mỹ... là những sự kiện nổi bật trong tuần được NBC News tổng hợp qua những bức ảnh ấn tượng.

Người dân vẫn bình thản bơi lội ở bãi biển Cancun, Mexico vào ngày 7/10 khi siêu bão nhiệt đới Michael tấn công Đại Tây Dương với bầu trời vần vũ mây đen. (Nguồn: EPA)

Cô Kathy Coy đứng trên nền ngôi nhà của mình đã bị siêu bão Michael tàn phá ở thành phố Panama, bang Florida, Mỹ, ngày 11/10. Siêu bão “quái vật” Michael đổ bộ vào Mexico Beach, Florida, với sức gió có lúc lên tới hơn 280km/h, gây ngập lụt và thiệt hại nghiêm trọng. Bão Michael là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Hình ảnh chiếc tàu bị lật nghiêng do bão Michael ở ngoài khơi gần Apalachicola, Florida, Mỹ được lực lượng Cảnh sát biển Mỹ chụp từ máy bay tuần tra, ngày 11/10. (Nguồn: Reuters)

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những gì còn sót lại sau siêu bão Michael tại Mexico Beach, Florida, Mỹ, ngày 11/10. (Nguồn: AP)

Người phụ nữ cầm con thú nhồi bông được tìm thấy tại ngôi nhà của mình đã bị động đất, sóng thần san phẳng ở thành phố Palu, tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia, ngày 7/10. Cũng tại ngôi nhà này, thảm họa thiên nhiên đã cướp đi mạng sống 3 người con của cô. Chính phủ Indonesia đã kết thúc công cuộc tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi trong các khu phố đổ nát sau 2 tuần xảy ra thảm họa. Số người thiệt mạng đã lên đến hơn 2.000. (Nguồn: Reuters)

Thành viên của tổ chức phi chính phủ Pro Activa Open Arms của Tây Ban Nha bế em bé được cứu thoát khỏi một xuồng vượt biên trái phép ở biển Alboran, cách bờ biển Tây Ban Nha 40 dặm (khoảng 64km), ngày 11/10. Tây Ban Nha đang trở thành điểm đến của đông đảo người di cư châu Phi trong cuộc hành trình tới châu Âu. (Nguồn: AP)

Xung quanh là những tán lá đỏ rực của mùa Thu, người phụ nữ đứng trên một cây cầu bắc qua sông Garry gần Pitlochry, Scotland, ngày 10/10. (Nguồn: Reuters)

Em bé bị suy dinh dưỡng nằm trên giường bệnh tại một bệnh viện ở Sanaa, Yemen, ngày 6/10. Quốc gia nghèo khổ Yemen đã bị tàn phá trong 3 năm qua bởi cuộc chiến giữa liên minh Arab và phiến quân Houthi. Theo Quỹ Nhi đồng trẻ em Liên hợp quốc (UNICEF), khoảng 1,8 triệu trẻ em Yemen đang bị suy dinh dưỡng, gây ra nhiều nguy cơ bệnh tật. (Nguồn: Getty Images)

Hình ảnh hùng vĩ của thiên nhiên với ánh sáng Mặt trời chiếu qua những đám mây vào lúc bình minh ở Vườn quốc gia Haleakea, Hawaii, Mỹ, ngày 9/10. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ôm rapper Kanye West trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington, ngày 11/10. Lần thứ hai tới Nhà Trắng, rapper West đã phát biểu về sự ủng hộ và tình yêu của mình đối với Tổng thống Trump. Đề cập đến chiếc mũ lưỡi trai đang đội có dòng chữ "Make America great again" (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại), khẩu hiệu của ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, West nói rằng chiếc mũ khiến anh cảm thấy như được trao quyền lực. Sau cái ôm thân tình, ông Trump và West rời Phòng Bầu dục để ăn trưa với các món như gà nướng, khoai tây và măng tây. (Nguồn: Getty Images Pool)

Tên lửa SpaceX Falcon 9 lượn quanh Trái đất và đi vào vũ trụ sau khi được phóng từ Căn cứ Không quân Vandenberg, gần Santa Barbara, California, Mỹ, ngày 7/10. Tên lửa mang vệ tinh quan sát Trái đất Argentina vào không gian và lần đầu tiên đã hạ cánh thành công xuống một nền xi măng ở California. (Nguồn: Getty Images)

Người lính Nam Phi thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một chiếc xe bọc thép tại thị trấn Oicha, ngày 5/10. Thị trấn Oicha là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo có tên Các lực lượng đồng minh Dân chủ (ADF). (Nguồn: Getty Images)

Những con thiên nga bơi tại hồ nước trong công viên Bushy ở London, Anh, ngày 10/10. (Nguồn: Reuters)

Con dấu Đại Tây Dương 4 tuần tuổi với bộ lông màu trắng mịn không thấm nước nằm trên những tảng đá ở St Martin's Haven, xứ Wales, ngày 8/10. (Nguồn: Reuters)

Ông Brett Kavanaugh tuyên thệ nhậm chức Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ trước Chánh án John Roberts, ngày 6/10. Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử của Tổng thống Donald Trump, bổ nhiệm ông Brett Kavanaugh giữ chức Thẩm phán Tòa án tối cao đồng thời bác bỏ cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào nhân vật này. (Nguồn: Tòa án Tối cao Mỹ)

Trong khi đó, bên ngoài tòa nhà Tòa án tối cao, một số người dân đã biểu tình phản đối việc bổ nhiệm ông Brett Kavanaugh làm Thẩm phán Tòa án Tối cao. (Nguồn: Getty Images)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thăm Kim tự tháp Giza, Ai Cập, ngày 6/10, trong chuyến công du kéo dài 1 tuần tới 4 quốc gia châu Phi. (Nguồn: Getty Images)

Hiện tượng cực quang (aurora borealis) lung linh huyền ảo trên bầu trời gần Rovaniemi ở Lapland, Phần Lan, ngày 7/10. Cực quang là hiện tượng ánh sáng xảy ra do các phân tử năng lượng cao từ các cơn gió Mặt trời tương tác với từ trường Trái Đất. (Nguồn: Reuters)

Dương Liễu

(theo NBC News)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/su-kien-trong-tuan-qua-anh-7-1410-79611.html