SỰ KIỆN TRONG TUẦN: Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Trong tuần qua (từ 15 đến 20-7), một số sự kiện quan trọng, thu hút được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc HNMO là: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ công đoàn tiêu biểu; Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; Hà Nội: Đề xuất cấm kinh doanh 'bóng cười' trong hoạt động giải trí; Tăng hơn 700 đồng, giá xăng RON95-III vượt 21.200 đồng mỗi lít...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ công đoàn tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), sáng 20-7, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019 và 10 cán bộ công đoàn nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, cán bộ công đoàn các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phù hợp với tình hình mới. XEM CHI TIẾT

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Ngày 19-7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. XEM CHI TIẾT

Trước đó, ngày 16-7, Ban Bí thư cũng đã thi hành kỷ luật Ban Cán sự đảng Bộ GTVT và nguyên Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường.

Hà Nội: Đề xuất cấm kinh doanh "bóng cười" trong hoạt động giải trí

Ngày 18-7, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 26-5-2017 của UBND thành phố về “Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười”, shisha, “tem giấy” và tổng kết Tháng hành động phòng, chống ma túy. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các cấp, các ngành phải tập trung phối hợp, bằng mọi biện pháp ngăn chặn, kiên quyết không để Hà Nội trở thành điểm trung chuyển ma túy. XEM CHI TIẾT

Hà Nội kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU: Xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng

Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” tại một số đơn vị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU tại Công an TP Hà Nội, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội trong các ngày 17 và 18-7. Kết luận các buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm... XEM CHI TIẾT

Sáng 18-7, làm việc về việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU tại quận Hoàng Mai,Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Quận ủy Hoàng Mai tăng cường kiểm tra, có giải pháp đủ mạnh để xử lý những tồn tại, nhất là trong vi phạm trật tự xây dựng; công khai, minh bạch để người dân tham gia giám sát, tránh “tham nhũng vặt"... XEM CHI TIẾT

Gắn camera trên người cảnh sát giao thông để giám sát xử lý vi phạm trên đường cao tốc

Bắt đầu từ sáng 15-7, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách, xe container và mô tô. Tại các tổ công tác xử lý trên đường sẽ được gắn camera trên người nhằm giám sát đối với các trường hợp vi phạm cố tình không nhận lỗi, có lời nói, hành vi chống đối. XEM CHI TIẾT

* Hà Nội: Xử lý hơn 3.200 phương tiện vi phạm sau 3 ngày ra quân; Xử lý 10.583 phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ vi phạm

Vàng, xăng cùng tăng giá

Giá vàng trong nước tăng rất mạnh trong phiên sáng 19-7, nhiều doanh nghiệp nâng giá bán ra vượt mốc 40 triệu đồng mỗi lượng. XEM CHI TIẾT.

Trước đó, ngày 17-7, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Giá xăng RON95-III vượt 21.200 đồng mỗi lít. XEM CHI TIẾT

Tạm dừng thu hồi “sổ hồng” tại các dự án chung cư do Tập đoàn Mường Thanh xây dựng

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Tuấn Định cho biết, Sở đã tạm dừng thu hồi giấy chứng nhận cho người mua nhà (sổ hồng) tại các dự án chung cư do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes (Tập đoàn Mường Thanh) đầu tư hoặc hợp tác đầu tư trên địa bàn thành phố. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội: Hoàn tất đánh chuyển 96 cây hoa sữa trên phố Trích Sài trong tháng 8

Sáng 19-7, các công nhân tiếp tục thu gom cành cây hoa sữa trên phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội) sau khi được cắt tỉa trong 3 ngày qua. Việc đánh chuyển toàn bộ 96 cây hoa sang khu vực xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn dự kiến hoàn tất trong tháng 8 tới. XEM CHI TIẾT.

Gần 98% thí sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT

Theo thống kê, Hà Nội có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp là hơn 96%, trong đó THPT đạt gần 98%, giáo dục thường xuyên đạt gần 84%. 70 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. XEM CHI TIẾT.

Sập nhà ở Ấn Độ; Cháy nổ xưởng phim tại Nhật Bản..., nhiều người thương vong

Ngày 18-7, đã xảy ra cháy nổ nghiêm trọng tại một xưởng phim hoạt hình ở thành phố Kyoto của nước này khiến gần 40 người thương vong. Thông qua giấy tờ tùy thân, cảnh sát xác nhận nghi phạm gây ra vụ việc này là một người đàn ông 41 tuổi, từng sống tại tỉnh Saitama và chưa từng làm việc tại xưởng phim. XEM CHI TIẾT

Được tin vụ hỏa hoạn tại xưởng phim hoạt hình ở thành phố Kyoto, Nhật Bản đã gây ra tổn thất lớn về người, ngày 19-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

> Hiện trường vụ cháy lớn ở xưởng phim Nhật Bản khiến 10 người thiệt mạng

*Trong tuần cũng xảy ra các vụ sập nhà, lũ lụt, cháy nổ... ở nhiều quốc gia trên thế giới như: Sập nhà tại Ấn Độ khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương và 40 người bị mắc kẹt; Lũ lụt hoành hành ở Nam Á: Hơn 150 người chết, 4 triệu người phải sơ tán; Nổ lớn tại nhà máy khí hóa ở Trung Quốc...

Bà Ursula von der Leyen đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Với 383 phiếu thuận và 327 phiếu chống, Nghị viện châu Âu đã nhất trí bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen giữ chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu. XEM CHI TIẾT

HS

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/940644/su-kien-trong-tuan-bo-chinh-tri-ky-luat-canh-cao-nguyen-pho-thu-tuong-vu-van-ninh