Sự kiện trong nước 3-9/12: Thủ tướng Hun Sen thăm Việt Nam

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Hàn Quốc, mưa ngập kỷ lục tại Đà Nẵng là những sự kiện nổi bật của Việt Nam tuần qua.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam

Từ ngày 6 đến 8/12, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen thăm chính thức Việt Nam.

Sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, chân thành, hiểu biết lẫn nhau.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký 5 văn kiện hợp tác gồm: (1) Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về Chiến lược hợp tác giao thông vận tải Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030; (2) Bản ghi nhớ về hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Biên giới; (3) Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục; (4) Biên bản giữa hai Chủ tịch Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc ghi nhận việc hoàn thành khối lượng 84% của công tác phân giới cắm mốc biên giới trên thực địa giữa hai nước và kế hoạch công tác thời gian tới của hai bên; (5) Thỏa thuận về thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục thuộc dự án Trung tâm điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện dựa vào cộng đồng tại tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen cũng đã có cuộc họp báo chung, sau khi hai bên kết thúc cuộc hội đàm và ký các văn kiện hợp tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Hàn Quốc

Từ ngày 4 đến 7/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc).

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang.

Cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc Sung Yunmo về chương trình hành động hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chính thức công bố phương án thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Ngày 4/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố thông tin về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Kỳ thi tiếp tục giữ ổn định về phương thức tổ chức như các năm 2017, 2018 để không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh. Đồng thời, Bộ thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập.

Về công tác đề thi, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

Về công tác coi thi, điều động cán bộ, giảng viên các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên đến các Hội đồng thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp tổ chức thi theo nguyên tắc trường đại học, cao đẳng địa phương không tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình.

Đặt camera giám sát phòng chứa tủ đựng đề thi, bài thi 24 giờ/ngày.

Về công tác chấm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ.

Mã hóa dữ liệu tạo ra trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm để tránh người dùng can thiệp và đảm bảo trong suốt quá trình xử lý bài thi…

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Khởi tố, tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài

Theo quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng: Ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến khu đất 8-12 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin phát đi từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với Nguyễn Thành Tài, sinh năm 1952, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trú tại Phường 4, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Ba đối tượng khác cũng bị khởi tố là Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1965, Bí thư Quận ủy Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng phòng Quản lý sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; Trương Văn Út, sinh năm 1970, Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin từ Bộ Công an cũng cho hay, ông Nguyễn Thành Tài bị áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam; ông Nguyễn Hoài Nam bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng các ông Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út đã bị tạm giam trong vụ án khác.

Bị can Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Bộ Công an/TTXVN phát)

Đà Nẵng ngập nặng sau trận mưa kỷ lục

Một trận mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 8 đến sáng 9/12 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã làm cho nhiều tuyến đường thành phố, nhà dân bị ngập trong nước.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu của các địa phương trên địa bàn thành phố, tính đến đầu giờ chiều 9/12, mưa lớn đã khiến quận Hải Châu bị ngập úng cục bộ, trong đó nặng nhất là phường Hòa Thuận Tây bị ngập tại khu vực 3 ao sen vàng gồm các tổ dân phố từ 31-35.

Đặc biệt, tại các ngõ 640, 664 thuộc đường Trưng Nữ Vương bị ngập sâu 1,2 m, các lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa hai mẹ con cháu bé 4 tuổi và 5 sinh viên thuê trọ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, sinh viên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, tối 9/12, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đã có thông báo cho toàn bộ học sinh, sinh viên toàn được nghỉ học trong ngày 10/12.

Mưa lớn gây ngập đường Nguyễn Văn Linh tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ủy ban Kiểm tra TW đề nghị thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang

Từ ngày 3 đến 6/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32.

Tại kỳ họp, Ủy ban xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Tất Thành Cang.

Ủy ban xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trung tướng Nguyễn Công Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Ba, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an có các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với các đồng chí Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Ba, Lê Đình Nhường.

Ông Tất Thành Cang. (Nguồn: TTXVN)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/su-kien-trong-nuoc-3912-thu-tuong-hun-sen-tham-viet-nam/541219.vnp