Sự kiện nổi bật ngày 9.6

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Marinela Petkova, Đại sứ Bulgaria, đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam...là một trong nhiều sự kiện nổi bật ngày 9.6

TRONG NƯỚC

Ngày 9.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Marinela Petkova, Đại sứ Bulgaria, đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại sứ Bulgaria hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam với nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Với những ấn tượng tốt đẹp của Đại sứ về đất nước, con người Việt Nam giàu lòng hiếu khách, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ chuyển thông điệp này tới lãnh đạo Bulgaria, đồng thời khẳng định, Việt Nam sẽ tạo điều kiện để Đại sứ nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp hiệu quả giữa Đại sứ quán và các cơ quan chức năng của Việt Nam, góp phần tích cực cho sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ Marinela Petkova gửi tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lời mời thăm Bulgaria của Tổng thống Bulgaria. Đại sứ bày tỏ, sắp tới dù trên cương vị nào cũng sẽ luôn vun đắp, thúc đẩy mối quan hệ hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam Marinela Petkova đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 9.6, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); sau đó thảo luận ở tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chiều 9/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Mai Thoa phát biểu tại thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023), ngày 9.6, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức Trưng bày chuyên đề: “Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh”. Với 200 tài liệu, hiện vật, trưng bày giới thiệu gồm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua ái quốc; Thi đua là yêu nước - yêu nước thì phải thi đua và Khát vọng tuổi trẻ - Ươm những mầm xanh, trưng bày mở cửa đến ngày 9.8.2023. Trong ảnh: Đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Trong hai ngày 8 và 9.6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Định, Huyện ủy Hải Hậu tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu. Chương trình diễn ra nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như: Tuyên truyền, giới thiệu về Lực lượng Cảnh sát biển và tình hình an ninh biển, đảo Việt Nam; dâng hương, dâng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Thịnh Long; tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”; tổ chức đi thăm, tặng 100 suất quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện; tặng 30 xe đạp và 30 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; tổ chức tuyên truyền IUU, phát tờ rơi tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, phối hợp với Báo Người Lao động tặng 1000 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân. Tổng số tiền trong đợt hoạt động này là gần 280 triệu đồng.Trong ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 9.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" với số tiền trên 2.000 tỷ đồng. Đường dây này hoạt động từ tháng 4.2021, do Đào Văn Thủy (sinh năm 1986, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cầm đầu đã cấu kết với Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1996, là người cùng xã với Thủy) để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề với thủ đoạn hết sức tinh vi. Trong ảnh: Một số đối tượng trong vụ án. Ảnh: Văn Nhiều-TTXVN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ hình sự 2 mẹ con đối tượng Dương Thị Tiếp (66 tuổi) và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi), cùng ngụ tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, ngày 7.6, Thịnh bị bắt quả tang chở 2 thùng giấy carton bên trong đựng hơn 1,1 nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET, SCOTT và HERO đến nhà Tiếp. Ngoài ra, tại nhà của đối tượng Tiếp, lực lượng công an còn thu giữ gần 3 nghìn bao thuốc lá nhãn hiệu JET, HERO, SCOTT và 555. Trong ảnh: Hai đối tượng Thịnh và Tiếp cùng tang vật. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 8.6, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức Olaf Scholz đang ở thăm Rome, trong đó hai bên đã cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong việc tăng cường an ninh năng lượng và điều chỉnh hệ thống tị nạn của Liên minh châu Âu (EU). Đây là cuộc gặp thứ hai của hai nhà lãnh đạo Italy và Đức sau cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Nhật Bản. Italy là đối tác tin cậy của Đức và hai bên có quan hệ khăng khít tại các diễn đàn quốc tế. Hai thủ tướng đã nhất trí tăng cường đối thoại song phương thông qua một kế hoạch hành động chung Italy-Đức. Trong ảnh: Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (phải) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại cuộc gặp ở Rome ngày 8.6. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 8.6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tránh làm suy yếu triển vọng thành lập Nhà nước Palestine. Động thái trên của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra sau chuyến thăm Saudi Arabia nhằm gắn việc bình thường hóa quan hệ với các nỗ lực vì hòa bình khu vực. Ngoại trưởng Blinken, sau khi kết thúc chuyến thăm Saudi Arabia, đã điện đàm với Thủ tướng Israel để thảo luận việc thúc đẩy Israel hội nhập sâu hơn nữa ở khu vực Trung Đông thông qua tiến trình bình thường hóa quan hệ với các nước trong khu vực. Trong ảnh: (Tư liệu) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc họp báo chung ở Jerusalem ngày 30.1.2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9.6, nhà chức trách Philippines bắt đầu sơ tán khoảng 10.000 cư dân sống xung quanh núi lửa Mayon, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất nước này và đang có nguy cơ phun trào nguy hiểm. Viện Nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) cho biết đêm 8/6 đã quan sát thấy một luồng ánh sáng phát ra từ miệng núi lửa cùng dòng đá nóng chảy ra trên đỉnh núi. Cơ quan trên khuyến cáo núi lửa Mayon đang ở mức cảnh báo 3, có nghĩa là "mức độ bất ổn tương đối cao". Trong ảnh: Tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Mayon ở Legaspi, tỉnh Albay, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Thị trường đồ chơi Nhật Bản lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ yen (7 tỷ USD) trong năm kết thúc vào tháng 3.2023. Hiệp hội đồ chơi Nhật Bản đã đưa ra thông báo trên và cho biết kết quả này có được một phần là nhờ nhu cầu vững chắc đối với các mặt hàng đồ chơi hình các nhân vật trong phim hoạt hình của Nhật Bản như "Pokemon". Trong ảnh: Đồ chơi được trưng bày tại Triển lãm đồ chơi quốc tế Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-96-236789