Sự kiện nổi bật ngày 8.11

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, chúc mừng Đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 và các doanh nhân trẻ xuất sắc là một trong nhiều sự kiện nổi bật ngày 8.11.

TRONG NƯỚC

Ngày 8.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, chúc mừng Đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 và các doanh nhân trẻ xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Sao đỏ 2022. Năm nay, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lựa chọn được 86 gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu, trong đó có 10 doanh nhân xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Sao đỏ 2022. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành công của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao đỏ và đặc biệt là 10 doanh nhân xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Sao đỏ 2022. Chủ tịch nước cho rằng, những doanh nhân tiêu biểu không chỉ đang gánh trên vai áp lực kinh doanh, trách nhiệm với xã hội, với đất nước mà còn có trách nhiệm trước lịch sử. “Chúng ta phải ý thức trách nhiệm bản thân với đất nước nhiều hơn, phải có sức bền, ý chí vượt khó lớn hơn, phải luôn biết chắt chiu từng cơ hội để vươn lên...”. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các doanh nhân trẻ tiêu biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sáng 8.11, tại Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ngay sau Lễ đón trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Vương quốc Campuchia trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; cảm ơn Campuchia đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp chân tình và nồng hậu.Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Chính phủ và nhân dân Campuchia đã nhanh chóng kiểm soát dịch COVID-19, phục hồi kinh tế và ổn định an sinh xã hội; chúc Campuchia tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII năm 2023, tiếp tục xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh, thịnh vượng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen duyệt đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tiếp tục Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, ngày 8.11, Quốc hội nghe trình bày và thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Trong ảnh: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngày 8.11, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp khẩn với lực lượng liên quan để bàn phương án tổ chức tiếp nhận hơn 300 người quốc tịch Sri Lanka được tàu hàng HELIOS LEADER của Nhật Bản cứu ngoài khơi biển Việt Nam và đưa vào vùng biển Vũng Tàu bàn giao. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18 giờ ngày 6.11.2022, tàu cá LADY R3 quốc tịch Myanmar chở theo 303 công dân Sri Lanka trên hành trình đi Canada đến khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 258 hải lý về hướng Đông Nam thì bị phá nước, trôi dạt trên biển. Trong ảnh: Tàu hàng HELIOS LEADER tiếp cận tàu cá LADY R3. Ảnh: TTXVN

Ngày 8.11, trên địa bàn xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ sáng cùng ngày trên trục đường liên xã Gia Thủy - Gia Tường, thuộc địa bàn thôn Mỹ Lộc, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 22C-0107 do anh Lưu Văn Nam (sinh năm 1966, trú tại xã Gia Lâm, huyện Nho Quan) điều khiển đã va chạm với xe mô tô đi cùng chiều biển kiểm soát 35B-365.11 do anh Bùi Khắc Đạt (sinh năm 1980, trú tại xóm 6, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở theo vợ và con. Hậu quả, anh Đạt cùng vợ con tử vong tại chỗ, xe môtô bị hư hỏng. Hiện, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

Ngày 8.11, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Công an tỉnh Bình Phước, đã thu giữ 1 xe máy cùng tang vật là 1.000 bao thuốc lá ngoại do đối tượng nghi buôn lậu thuốc lá bỏ lại khi bị cảnh sát giao thông phát hiện và truy đuổi. Được biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường ĐT.759 (đoạn km29, thuộc thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), Đội Cảnh sát giao thông số 3, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Wave biển số 93P1-235.67 chở phía sau 1 thùng hàng được bao bên ngoài bằng nilon màu xanh. Phát hiện tổ tuần tra nam thanh niên quay đầu xe bỏ chạy, khi bị truy đuổi, đối tượng này đã bỏ lại xe máy cùng thùng hàng phía sau để chạy thoát thân. Trong ảnh: Phương tiện và tang vật các đối tượng bỏ lại khi bị lực lượng chức năng truy đuổi. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 7.11, tại Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra tại Ai Cập, hơn 25 quốc gia đã nhất trí tham gia nhóm đối tác mới nhằm thể hiện trách nhiệm với cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030, đồng thời công bố tài trợ hàng tỷ USD cho những nỗ lực này. Khuôn khổ mới được thành lập mang tên Quan hệ đối tác của các Lãnh đạo về Rừng và Khí hậu với sự tham gia của các nước Nhật Bản, Pakistan, Cộng hòa Congo, Anh và nhiều nước khác. Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) ở Sharm El-Sheikh, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Vào thời điểm chỉ còn một ngày nữa là tới thời điểm bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ, các chính khách hàng đầu cùng ứng cử viên của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ráo riết vận động nước rút, đặc biệt tại các bang chiến địa. Về phía đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc vận động bầu cử cuối cùng vào tối 7.11 (giờ địa phương) tại bang Maryland - nơi ông ủng hộ ứng cử viên Wes Moore giành ghế Thống đốc bang. Về phía đảng Cộng hòa, tối 7.11, cựu Tổng thống Donald Trump có mặt tại bang chiến địa quan trọng là Ohio để vận động cho ứng cử viên JD Vance trong cuộc đua giành ghế Thượng nghị sĩ. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 2, trái) và ứng cử viên Thống đốc bang Wes Moore (trái) trong chiến dịch vận động tranh cử ở Bowie, Maryland. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Mỹ ngày 7.11 thông báo đã thu giữ lượng tiền điện tử bitcoin tương đương 3,4 tỷ USD từ một nhà phát triển bất động sản - người đã thừa nhận đánh cắp số tiền này từ thị trường web đen Silk Road cách đây 1 thập kỷ. Các công tố viên liên bang ở New York cho biết James Zhong, 32 tuổi, đã thừa nhận hành vi gian lận trên mạng vào tháng 9.2012 nhằm chiếm đoạt lượng bitcoin trị giá tương đương 3,4 tỷ USD. Cụ thể, Zhong đã tạo 9 tài khoản ẩn danh trên trang web chợ đen, nạp vào mỗi tài khoản 200 đến 2.000 bitcoin và thực hiện hơn 140 giao dịch liên tiếp đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền, lấy về hơn 50.000 bitcoin trước khi phân tán sang nhiều địa chỉ ví điện tử khác. Trong ảnh: Đồng tiền điện tử bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Một trận lở đất xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn ở thị trấn Piojó, thuộc tỉnh miền Bắc Atlántico của Colombia, đã phá hủy hoặc làm hư hại nghiêm trọng hơn 80 ngôi nhà, nghĩa trang và nhiều đường phố. Chính quyền địa phương cho biết một nửa số công trình bị ảnh hưởng đã bị phá hủy hoàn toàn do trận lở đất, trong khi nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng kết cấu nghiêm trọng buộc người dân phải sơ tán. Trong ảnh: (tư liệu) Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người bị mắc kẹt sau trận lở đất tại mỏ than ở Lenguazaque, Colombia. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-811-218782