Sự kiện nổi bật ngày 6.12

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ... là những sự kiện nổi bật ngày 6.12.

TRONG NƯỚC

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, ngày 6.12, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm; đồng thời chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua bất chấp tác động của đại dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo; bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Hàn Quốc tươi đẹp, mến khách trên cương vị lãnh đạo mới; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới thực chất và toàn diện hơn. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngày 6.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về chính sách tài khóa, tiền tệ. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Tổ công tác của Chính phủ tiếp tục hoạt động tích cực, hiệu quả hơn nữa; phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp theo thẩm quyền và đề xuất các cơ chế xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về chính sách tài khóa, tiền tệ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 6.12 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam diễn ra tại Nhà Quốc hội New Zealand (Thủ đô Wellington) theo nghi thức truyền thống Mihi Whakatau. Sau lễ đón theo nghi lễ của người bản địa Maori, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe. Buổi chiều, tại Thủ đô Wellington, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại trụ sở Quốc hội New Zealand. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 6.12, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động Tuần lễ hồng EVN lần VIII năm 2022 với thông điệp "Vạn trái tim- Một tấm lòng", diễn ra từ ngày 5-11.12 trên quy mô toàn quốc. Tuần lễ hồng EVN lần VIII nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2022). Đây cũng là một hoạt động an sinh xã hội được tổ chức hàng năm của EVN. Trong ảnh: Các đoàn viên của EVN tham gia chương trình tuần lễ hồng EVN lần thứ 8. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long phối hợp với địa phương đang tiến hành xử lý sự cố sạt lở bờ sông tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, đồng thời hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống. Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 5.12, khu vực bờ sông Cổ Chiên, thuộc địa bàn xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm 13 căn nhà và 1 xe cuốc đang thi công trên khu vực này bị rơi xuống sông nhưng rất may không gây thiệt hại về người. Ngoài ra, sạt lở còn làm thiệt hại hoàn toàn 2 ao nuôi cá của người dân. Trong ảnh: Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Thúy Hằng - TTXVN

Chiều 6.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1981, trú tại tỉnh Tây Ninh); Âu Thị Xuân (sinh năm 1966, trú tại tỉnh Kiên Giang); Trần Văn Nghĩa (sinh năm 1962); Lê Văn Tùng (sinh năm1978) và Lê Văn Chi (sinh năm 1976 - anh ruột Tùng) cùng trú tại tỉnh An Giang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra, các đối tượng trên đã lừa vợ chồng ông C., trú tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, đặt cọc 500 triệu đồng để ăn hoa hồng từ việc bán cục đá hủy sắt giá trị khoảng 5.000 đến 6.000 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên cả nhóm chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29.7, các đối tượng đã bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 6.12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ thị các bộ trưởng nhanh chóng triển khai các biện pháp kinh tế trong dự thảo ngân sách bổ sung tổng trị giá lên tới 28.922,2 tỷ yen (khoảng 208 tỷ USD) mà Quốc hội nước này vừa thông qua cuối tuần trước. Phát biểu tại cuộc họp của nhóm công tác về hỗ trợ toàn diện sinh kế cho người dân, Thủ tướng Kishida cho biết các biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí điện và khí đốt đối với các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh sẽ có hiệu lực sau tháng 1.2023. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại Tokyo ngày 3.12. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cảnh sát Afghanistan cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ đánh bom xảy ra sáng 6.12 nhằm vào một chiếc xe buýt chở công nhân dầu khí ở tỉnh Balkh, miền Bắc nước này. Các nạn nhân được xác định là công nhân dầu khí ở thị trấn Hairatan trong tỉnh, nơi có một trong những cảng cạn lớn nhất Afghanistan. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom ở tỉnh Balkh, Afghanistan được điều trị tại bệnh viện địa phương ngày 6.12. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung Quốc đang điều chỉnh chính sách phòng chống dịch COVID-19 nhanh chóng theo hướng nới lỏng hơn các biện pháp kiểm soát, khi ít nhất 19 thành phố trên khắp nước này đã loại bỏ yêu cầu kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính đối với người sử dụng phương tiện giao thông công cộng kể từ ngày 5.12. Đây được coi là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Trung Quốc nhằm tối ưu hóa hơn nữa các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 để dần khôi phục các hoạt động kinh tế và xã hội. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại một chợ ở Nam Ninh thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc ngày 9.11. Ảnh: THX/TTXVN

Khẳng định đẳng cấp, đội Brazil (áo vàng) đã có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước tuyển Hàn Quốc (áo đỏ) trong trận đấu vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra ở Doha, Qatar rạng sáng 6.12 (theo giờ Việt Nam), qua đó ghi tên vào tứ kết gặp Croatia. Trong ảnh: Tiền vệ Hàn Quốc Son Heung-min (giữa) đi bóng trong sự cản phá quyết liệt của các tuyển thủ Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-612-221257