Sự kiện nổi bật ngày 31.10

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu tham dự Hội nghị COP26, thăm và làm việc tại Anh là sự kiện nổi bật ngày 31.10.

TRONG NƯỚC

Sáng 31.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Sân bay Prestwick, Scotland (Vương Quốc Anh) bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và thăm làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 31.10 đến 3.11 theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Boris Johnson. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại sân bay Prestwick, Scotland (Vương Quốc Anh). Ảnh: Dương Giang–TTXVN

Theo thông tin ngày 31.10, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày qua tiếp tục diễn biến phức tạp với số trường hợp F0 ghi nhận tăng cao. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 414 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 143 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. Như vậy, liên tục trong 2 ngày qua, mỗi ngày Bạc Liêu ghi nhận hơn 400 F0, trong đó có gần 150 F0 trong cộng đồng. Còn tại tỉnh Hậu Giang những ngày gần đây cũng liên tục xuất hiện nhiều trường hợp F0. Tính từ 18h ngày 26.10 đến 18h chiều 30.10, Hậu Giang đã ghi nhận thêm 168 ca mắc mới. Toàn tỉnh hiện có 11 ổ dịch trong cộng đồng. Trong ảnh: Lực lượng y tế tầm soát COVID-19 ngẫu nhiên trên địa bàn TP Bạc Liêu. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Ngày 31.10, tỉnh Bình Dương bắt đầu đợt tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Theo thống kê của địa phương, tỉnh có 180.000 trẻ trong độ tuổi này. Trong đó, sẽ ưu tiên tiêm cho 58.000 trẻ em từ 15-17 tuổi tiêm trước. Kế hoạch tiêm chủng sẽ được tổ chức trong 2 ngày 31.10 và 1.11, triển khai đồng loạt tại các trường học, cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm y tế, trạm y tế huyện thị... Các đơn vị có trách nhiệm lên danh sách, vận động và mời người dân đến tiêm theo khung giờ để bảo đảm tiêu chí phòng chống dịch. Trong ảnh: Học sinh Trường chuyên Hùng Vương, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bắt đầu được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Văn Hướng –TTXVN

Từ 31.10, hành khách đi tàu chỉ phải khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC-COVID (phần khai báo di chuyển nội địa), không cần khai theo mẫu phiếu thông tin hành khách. Theo quy định mới của Bộ Giao thông vận tải, ngoài những điều kiện và yêu cầu bắt buộc về y tế như các hướng dẫn trước đây, khách đi tàu chỉ khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC-COVID; khuyến khích hành khách chủ động khai báo từ trước khi đi tàu. Trong trường hợp hành khách chưa khai báo hoặc không có thiết bị/gặp khó khăn khi sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có trách nhiệm bố trí nhân lực, thiết bị để hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và khai báo. Trong ảnh: Hành khách lên tàu SE5 tại ga Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Sáng 31.10, Công an thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị xác nhận đã tìm thấy thi thể của nạn nhân bị nước cuốn trôi trong vụ đoàn kiểm tra của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị gặp nạn ngày 26.10 vừa qua khiến 7 người bị kẹt giữa đập tràn Nam Thạch Hãn ở xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Như vậy sau 6 ngày gặp nạn, người dân phát hiện thi thể của ông Hoàng Đức V. (47 tuổi), Giám đốc một công ty khai thác khoáng sản bị nước cuốn trôi tại khu vực đập tràn Nam Thạch Hãn, thị xã Hải Lệ, tỉnh Quảng Trị, cách vị trí gặp nạn ban đầu một đoạn ngắn. Hiện thân nhân của nạn nhân đã đến nhận dạng, chính quyền địa phương đang tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục của địa phương. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đưa 7 người bị mắc kẹt giữa đập Nam Thạch Hãn vào bờ ngày 26.10. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Ngày 31.10, Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết đơn vị vừa bắt giữ xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 43B 007.99 đang vận chuyển 25 khúc gỗ không rõ nguồn gốc, lưu thông trên quốc lộ 19C. Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện xe ô tô loại 16 chỗ (đã tháo ghế, trên kính trước của xe có dán chữ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, đưa đón học sinh khuyết tật) biển kiểm soát 43B-007.99 vận chuyển lâm sản trái phép. Kiểm tra tang vật trên xe, Tổ công tác phát hiện bên trong phương tiện có 25 khúc gỗ xẻ hộp, chưa xác định khối lượng, chủng loại, chủ sở hữu. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ đưa phương tiện về Công an huyện để xác minh, làm rõ. Trong ảnh: Xe 16 chỗ chở theo 25 khúc gỗ không rõ nguồn gốc bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Trong ngày họp thứ 2, ngày 31.10, các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tham dự Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Rome (Italy) phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là vượt qua bất đồng và đưa ra cam kết về cách thức ứng phó với tình trạng ấm lên trên toàn cầu trước Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), dự kiến diễn ra từ ngày 31.10 đến 12.11. Dẫu vậy, nhiều nhà hoạt động về khí hậu vẫn hy vọng rằng trong những giờ cuối cùng tranh luận, các nhà lãnh đạo G20 có thể đạt được một số tiến triển. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN

Tối 30.10, Chủ tịch Đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền - ông Irakli Kobakhidze khẳng định phe đối lập ở nước này đã thất bại trong vòng 2 cuộc bầu cử địa phương ở tất cả 20 thành phố diễn ra hoạt động bỏ phiếu. Kết quả được Ủy ban Bầu cử Trung ương (SIK) Gruzia công bố sau khi kiểm đếm khoảng 53% số điểm bỏ phiếu. Theo đó, Thị trưởng đương nhiệm của Thủ đô Tbilisi, ứng cử viên của đảng cầm quyền Kakha Kaladze giành được 55,7% số phiếu bầu. Trong khi đó, đối thủ của ông Kaladze thuộc Phong trào Dân tộc Thống nhất đối lập, ông Nika Melia chỉ nhận được 44,3% số phiếu ủng hộ. Cũng theo SIK, các ứng viên của Đảng "Giấc mơ Gruzia - Gruzia Dân chủ" cầm quyền dẫn đầu ở cả 4 thành phố lớn khác là Batumi, Kutaisi, Poti và Rustavi, cùng 13 thị trấn nhỏ của Gruzia. Trong ảnh: Chủ tịch Đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền Irakli Kobakhidze tại một cuộc họp báo ở Thủ đô Tbilisi ngày 31.3. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 31.10, các cử tri Nhật Bản đã đi bỏ phiếu bầu Hạ viện gồm 465 ghế. Đây là phép thử lớn đầu tiên đối với Thủ tướng Fumio Kishida trong vai trò người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ lúc 7 giờ sáng và sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ cùng ngày. Sau đó, công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay lập tức để xác định người thắng cử. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu Hạ viện tại điểm bầu cử ở Tokyo, Nhật Bản ngày 31.10. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức an ninh Yemen cho biết một vụ đánh bom xe đã xảy ra ngày 30.10 gần sân bay của thành phố cảng Aden của nước này, khiến ít nhất 12 dân thường thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em và một số người bị thương nặng. Theo người phát ngôn của Hội đồng chuyển tiếp miền Nam (STC) Ali al-Kathiri, một chiếc xe ô tô chứa đầy bom đã được kích hoạt gần lối vào chính của sân bay. Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom trên. Tuy nhiên, lực lượng an ninh địa phương cho rằng các tay súng khủng bố đứng sau vụ tấn công trên. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom xe gần sân bay tại thành phố cảng Aden, Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-3110-185020