Sự kiện nổi bật ngày 30.12

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 30.12.

TRONG NƯỚC

Ngày 30.12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã khai mạc phiên chính thức tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự và tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. Cùng tham dự còn có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các tổng cục, quân khu, quân chủng, các học viện, nhà trường và một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng…. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Chiều 30.12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nhân chứng lịch sử Công an nhân dân tham gia chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo giáo dục, rèn luyện; được Nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ; lực lượng Công an nhân dân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Qua hơn 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhân chứng lịch sử Công an nhân dân. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 30.12, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Khánh Hòa tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2022; đồng thời ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện năm 2023. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2023. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ngày 30.12, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), tỉnh Điện Biên trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả trên nước bạn Lào. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Đại diện Hội người Việt tại tỉnh U Đôm Say, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Điện Biên, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cùng đông đảo lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Trong ảnh: Đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về yên nghỉ trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang quốc gia Tông Khao. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Sáng 30.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Thành (sinh năm 1997), nghi phạm trong vụ án giết chết 2 người xảy ra tại thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, đêm 29/12. Theo thông tin ban đầu, trong lúc cùng ngồi nhậu, đối tượng Thành và 2 nạn nhân là Nguyễn Hoài Bảo, sinh năm 1999 và Trần Vũ Luân, sinh năm 2005 (đều trú tại huyện Giồng Trôm) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Khi bị đuổi đánh, Thành đã dùng dao đâm vào vùng cổ của Luân và Bảo khiến 2 người này tử vong. Trong ảnh: Đối tượng Phạm Văn Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Giá trị gia tăng toàn ngành Nông nghiệp năm 2022 tăng trên 3,36%, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt khoảng 53,22 tỷ USD (tăng 9,3% so với năm 2021), trong đó; nông sản chính đạt 22,59 tỷ USD, tăng 4,8%; đồ gỗ và lâm sản chính đạt 16,93 tỷ USD, tăng 6,1%; thủy sản khoảng 11 tỷ USD, tăng 22,9%. Đáng chú ý là có 11 nhóm mặt hàng tiếp tục kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD, trong đó có 7 mặt hàng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,92 tỷ USD; tôm 4,33 tỷ USD; cà phê 3,94 tỷ USD; gạo 3,49 tỷ USD; cao su 3,31 tỷ USD; rau quả 3,34 tỷ USD; hạt điều 3,07 tỷ USD). Trong ảnh: Mặt hàng gạo là 1 trong 7 loại nông sản xuất khẩu đạt hơn 3 tỷ USD trong năm 2022. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

QUỐC TẾ

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký phê chuẩn dự luật chi tiêu của chính phủ trị giá 1.700 tỷ USD trong năm tài chính 2023. Một nửa trong gói ngân sách này sẽ dành cho chi tiêu quốc phòng trị giá khoảng 858 tỷ USD. Ngoài ra, dự luật chi tiêu sẽ đầu tư vào nghiên cứu y tế, an toàn, chăm sóc sức khỏe cho cựu binh, phục hồi sau thiên tai và quỹ chống bạo lực nhằm vào phụ nữ. Dự luật cũng bao gồm cả khoản viện trợ cho Ukraine trị giá 44,9 tỷ USD. Với động thái phê chuẩn dự luật chi tiêu chính phủ này, Chính phủ Mỹ chính thức tránh được nguy cơ phải đóng cửa một phần. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh tại Nhà Trắng ngày 20.1. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngày 30.12, một tòa án đặc biệt do chính quyền quân sự ở Myanmar thành lập đã tuyên án bà Aung San Suu Kyi thêm 7 năm tù do "các tội danh tham nhũng", nâng tổng mức án của bà lên 33 năm tù. Các tội danh liên quan đến việc thuê, đặt mua và bảo trì trực thăng của chính quyền bà Aung San Suu Kyi trong giai đoạn Myanmar triển khai các chiến dịch ứng phó thảm họa. Bà Aung San Suu Kyi đã bác bỏ tất cả các cáo buộc. Trong ảnh (tư liệu): Bà Aung San Suu Kyi phát biểu tại Naypyidaw, Myanmar, ngày 19.9/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên hợp quốc cho biết, một số chương trình quan trọng ở Afghanistan đã tạm thời dừng lại và cảnh báo nhiều hoạt động khác cũng có thể sẽ phải tạm dừng. Nguyên nhân của việc tạm dừng những chương trình ở Afghanistan bắt nguồn từ lệnh cấm của chính quyền Taliban với các nữ nhân viên cứu trợ. Trước đó, ngày 24/12, chính quyền Hồi giáo do Taliban lãnh đạo công bố lệnh cấm phụ nữ tham gia các tổ chức nhân đạo, nhóm cứu trợ và tiếp cận giáo dục. Trong ảnh: Một gia đình người Afghanistan bước qua một tay súng Taliban ở Kabul. Ảnh: AP/TTXVN

Tính đến ngày 30.12, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 37 người bị thương vụ hỏa hoạn xảy ra bên trong đường hầm ở Gwacheon, dọc theo đường cao tốc Second Gyeongin nối thành phố cảng Incheon ở miền Tây với thành phố Seongnam, phía Nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Thông tin ban đầu cho thấy, lửa bùng lên sau khi một xe bus và xe tải va chạm. Hỏa hoạn đã lan nhanh đến đường hầm, khiến khói bốc lên dày đặc. Khoảng 50 xe cứu hỏa, 140 nhân viên cứu hỏa và trực thăng đã được điều đến hiện trường vụ cháy cao tốc để dập lửa. Trong ảnh: Khói bốc lên trong vụ cháy tại đoạn hầm chống ồn trên đường cao tốc ở thành phố Gwacheon, Hàn Quốc, ngày 29.12. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-3012-223387