Sự kiện nổi bật ngày 24.8

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP)... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 24.8.

TRONG NƯỚC

Chiều 24.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) do Hạ Nghị sĩ Suzuki Norikazu và Thượng Nghị sĩ Sato Kei, quyền Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đây là lần thứ 4, Đảng LDP cử Đoàn các nghị sĩ trẻ sang thăm Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngày 24.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022 để xem xét dự thảo 4 luật gồm: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi). Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: Dương Giang -TTXVN

Ngày 24.8, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào. Tại Lễ kỷ niệm, hai bên đã trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp Việt Nam", Bằng khen của Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam và Bộ trưởng Tư pháp Lào cho các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai ngành Tư pháp Việt Nam và Lào. Trong ảnh: Thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc trao “Huân chương hữu nghị” cho các cá nhân, tập thể thuộc Bộ Tư pháp nước CHDC Lào. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Ngày 24.8, tại Quảng Bình, diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn Thanh niên Tình nguyện ASEAN mở rộng và Giải thưởng Thanh niên Tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022. Diễn đàn do Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn tổ chức trên cơ sở thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hoạt động Thanh niên ASEAN giai đoạn 2021 - 2025; triển khai các nội dung Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của Trung ương Đoàn; sáng kiến về thúc đẩy các hoạt động thanh niên tình nguyện trong ASEAN. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Đức Tuấn – TTXVN

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công Nghiệp Nặng Doosan Vina vừa được Tập đoàn IHI Nhật Bản trao chứng nhận công nhận chất lượng và năng lực cung ứng các thiết bị cho dự án nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 (VP1) đúng tiến độ trong bối cảnh dịch COVID-19. Ngoài việc tham gia vào dự án VP1 và ký kết 3 đơn hàng với Tập đoàn IHI, Doosan Vina còn ký kết với khách hàng CTCI (Đài Loan) 1 đơn hàng lVP1 CW Piping cung ứng 6.159 tấn ống dẫn làm mát đồng thời cung ứng 1 đơn hàng khác cho Doosan Enerbility (Hàn Quốc) là VP1 TG Building 5.113 tấn kết cấu nhà xưởng. Trong ảnh: Các hầm than và phễu chứa than do Doosan Vina cung ứng cho nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ngày 24.8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt chung thân đối với bị cáo Hàn Thị Thu Hiền (sinh năm 1972), ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, Hiền đã lập khống hồ sơ đăng ký thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu Yên Thắng Đồng Tháp (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), lừa đảo mua gạo, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của 28 bị hại. Trong ảnh: Bị cáo Hàn Thị Thu Hiền tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ngày 24.8, tổ công tác Đội 4 Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 13 (Cục quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra điểm tập kết bánh Trung thu tại kho hàng ở phường Nghĩa Đô, quận Tây Hồ, Hà Nội, phát hiện hơn 4.700 chiếc bánh Trung thu các loại không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trong ảnh: Bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Chính phủ Canada và Đức ngày 23.8 đã ký một thỏa thuận hợp tác xuất khẩu nhiên liệu hydro sang châu Âu, đặt mục tiêu đầy tham vọng vào năm 2025 sẽ bắt đầu xuất khẩu nhiên liệu này từ miền Đông Canada, nơi hiện tại chưa xây dựng một nhà máy sản xuất nhiên liệu hydro nào. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và người đồng cấp Đức Olaf Scholz đã ký thỏa thuận trên tại thị trấn Stephenville, tỉnh Newfoundland-Labrador của Canada, gần địa điểm của một dự án trang trại điện gió đang được đề xuất sẽ cung cấp năng lượng để sản xuất nhiên liệu hydro từ điện phân. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau (thứ 2, phải) chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác xuất khẩu nhiên liệu hydro sang châu Âu giữa Giám đốc điều hành Volkswagen AG (thứ 2, trái) và Bộ trưởng Sáng kiến khoa học-công nghệ Canada Francois-Philippe Champagne (phải) tại Toronto (Canada). Ảnh: AFP/TTXVN

Với số phiếu 5-4, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 24/8 đã ra lệnh đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trong khi chờ đợi phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ. Lệnh của Tòa án Hiến pháp được đưa ra sau khi chấp nhận đơn yêu cầu phán quyết về nhiệm kỳ 8 năm làm Thủ tướng của ông Prayut do phe đối lập đệ trình. Phe đối lập cho rằng nhiệm kỳ tối đa 8 năm của Thủ tướng Prayut phải hết hạn vào ngày 24.8. Họ cho rằng ông đã phục vụ 2 nhiệm kỳ 4 năm liên tiếp với tư cách Thủ tướng, kể từ khi ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia (đã giải thể) năm 2014. Trong ảnh (tư liệu): Ông Prayut Chan-o-cha, khi đảm nhiệm cương vị Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan, trong cuộc họp báo tại thủ đô Bangkok ngày 26.5.2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình Fox News đưa tin, chiều 23.8 (theo giờ Mỹ), hai người đã bị đâm tại ga tàu điện ngầm Metro Center ở thủ đô Washington (Mỹ). Một nạn nhân là nam giới bị bất tỉnh và không thở, trong khi nạn nhân thứ hai là phụ nữ bị thương nhưng không đe dọa đến tính mạng. Người phát ngôn của ga tàu điện ngầm cho biết vụ việc xảy ra sau một cuộc tranh cãi giữa các nạn nhân và nghi phạm trên sân ga. Nhà chức trách đang truy tìm nghi phạm, kẻ được mô tả là một người đàn ông da màu mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đậm, quần bò xanh và mang theo một chiếc túi màu xanh lá cây. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ hai người bị đâm tại ga tàu điện ngầm Metro Center ở thủ đô Washington (Mỹ). Ảnh: Fox5/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-248-212168