Sự kiện nổi bật ngày 20.9

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp chuyên đề pháp luật tháng 9.2022 là sự kiện nổi bật ngày 20.9.

TRONG NƯỚC

Sáng 20.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp chuyên đề pháp luật tháng 9.2022 để cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Qua thảo luận, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi) nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất, đầy đủ, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chiều 20.9. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 20.9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU) đánh giá việc thực hiện các khuyến cáo của Ủy ban châu Âu (EC). Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến cấp xã của 28 tỉnh, thành phố ven biển. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định việc gỡ thẻ vàng, tuyệt đối không để EC rút “thẻ đỏ” là rất cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến đời sống của ngư dân, ngành xuất khẩu thủy sản cũng như uy tín, thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chiều 20.9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh - Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp nhận kinh phí, hàng hóa, trang thiết bị, nhu yếu phẩm trị giá hơn 5,2 tỷ đồng của các doanh nghiệp, đơn vị ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và nhân dân các đảo thuộc vùng biển Tây Nam. Trong ảnh: Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" TP Hồ Chí Minh (đứng giữa) trao thư cảm ơn cho ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người lao động. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Ngày 20.9, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức khai mạc Giải Quần vợt bãi biển vô địch quốc gia - Cúp Thabrew Silver năm 2022. Đây là giải vô địch quốc gia đầu tiên của môn quần vợt bãi biển được tổ chức tại Việt Nam. Tham dự giải có 6 đoàn gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Đại học thể dục thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh) và đoàn chủ nhà Thanh Hóa. Các Vận động viên tranh tài ở 5 nội dung thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Dự kiến giải sẽ bế mạc vào ngày 24.9. Trong ảnh: Các vận động viên thi đấu nội dung đơn nữ. Ảnh: TTXVN

Ngày 20.9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với 7 bị cáo trong vụ án bán rẻ 149 nền đất tại Khu tái định cư An Phú Tây. Hội đồng xét xử tuyên phạt Tề Trí Dũng 12 năm tù; Hồ Thị Thanh Phúc 5 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trong vụ bán rẻ cổ phần Sadeco thì buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 19 năm; Vũ Xuân Đức 4 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước là 7 năm tù; Trần Đăng Linh 5 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước là 12 năm tù; Phạm Xuân Trung 4 năm, tổng hợp hình phạt với bản án trước là 10 năm tù. Hai bị cáo Mai Văn Đường và Mai Bửu Tâm bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Trong ảnh: Các bị cáo nghe tuyên án ngày 20.9. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Ngày 20.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (sinh năm 1981, trú tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Hoàng Phong (sinh năm 2004, trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) điều tra về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Các đối tượng đã mua bán 5 nạn nhân nữ tuổi từ 14 - 22 vào phục vụ tại quán karaoke ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ với giá hơn 250 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục truy tìm các đối tượng đã bán các nạn nhân, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Hoàng Phong (trái) và đối tượng Lê Thị Bích Phượng. Ảnh: TTXVN

Tính đến hết tháng 8.2022, Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 36,3 tỷ USD, tăng 13,1% so cùng kỳ. Các nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD/nhóm bao gồm: cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm và gỗ. Hiện ngành nông nghiệp đang nỗ lực đạt các chỉ tiêu quan trọng và kiên trì mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2022 là 50 tỷ USD. Trong ảnh: Sơ chế sản phẩm tôm chế biến xuất khẩu tại Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải - COFIDEC, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

QUỐC TẾ

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về chuyển đổi giáo dục toàn cầu diễn ra ngày 19.9, ngày đầu tiên của Tuần lễ Cấp cao kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới cần hành động ngay trong 5 lĩnh vực ưu tiên để chuyển đổi hệ thống giáo dục toàn cầu một cách hiệu quả, hiện thực hóa tầm nhìn đối với giáo dục trong thế kỷ 21. Trong ảnh: Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về chuyển đổi giáo dục toàn cầu ở New York, Mỹ, ngày 19.9. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 20.9, nhà chức trách Ấn Độ thông báo ít nhất 21 người tại bang Bihar ở miền Đông nước này đã thiệt mạng trong các vụ sét đánh khi trời mưa trong 24 giờ qua. Theo một quan chức bang Bihar, các nạn nhân thiệt mạng là nông dân làm việc trên các cánh đồng hoặc công nhân làm việc ngoài trời. Trong ảnh: Sét đánh ở Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Giá trị đồng bảng của Liban đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới so với đồng USD trên thị trường "chợ đen", giữa lúc các ngân hàng nước này bắt đầu đóng cửa 3 ngày, từ 19.9 để tránh làn sóng tấn công từ những người gửi tiền. Theo các trang web theo dõi tỷ giá hối đoái, tỷ giá giữa đồng bảng của Liban và đồng USD cuối tuần qua đã giảm mạnh xuống mức 38.600 bảng đổi 1 USD, trước khi nhích nhẹ lên gần 38.500 bảng đổi 1 USD vào ngày 19.9. Với sự sụt giảm trong những ngày qua, giá trị đồng bảng Liban đã ở mức thấp kỷ lục mới so với đồng USD. Trong ảnh: Đồng tiền xu Liban tại thành phố miền Nam Hasbaya, ngày 19.9. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-209-214440