Sự kiện nổi bật ngày 19.12

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ năm, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện nổi bật trong ngày 19.12

TRONG NƯỚC

Ngày 19.12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ năm, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận, cho ý kiến và thông qua Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023... Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Quân ủy Trung ương và lãnh đạo chủ chốt các cơ quan của Bộ Quốc phòng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Sáng 19.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2022, tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, chịu tác động sâu sắc từ xung đột Nga – Ukraine; lạm phát, nguy cơ suy thoái kinh tế, rủi ro thị trường tài chính, tiền tệ thế giới; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực tới mọi mặt của nước ta. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính-ngân sách nhà nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Tài chính. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 19.12, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Quỹ Golden Geta Ventures (GGV - Quỹ đầu tư mạo hiểm) tổ chức Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức Rung chuông để kết nối, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Phục vụ người tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão, hệ thống siêu thị Big C/Go đã thỏa thuận với các nhà cung cấp chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, đa dạng, gia tăng các mặt hàng tươi sống, hàng đặc sản vùng miền, đảm bảo giá ổn định và nhiều chương trình khuyến mại cho khách hàng. Tăng thời gian bán hàng vào những ngày cuối tuần và giáp Tết tăng đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại siêu thị Big C Thăng Long. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

Từ ngày 19.12, khách hàng của VinaPhone có thể kết nối trực tiếp với mạng di động trên đồng hồ thông minh Apple Watch. Nếu như trước đây, đồng hồ thông minh cần thông qua bluetooth để kết nối với iPhone, thì với dịch vụ eSIM trên Apple Watch, khách hàng VinaPhone có thể nhận được các cuộc gọi, tin nhắn, nghe nhạc hay xem video trực tuyến,… thông qua đồng hồ mà không cần phải mang theo điện thoại iPhone. Trong ảnh: Với dịch vụ eSIM trên Apple Watch, các khách hàng VinaPhone có thể nhận được các cuộc gọi, tin nhắn, nghe nhạc hay xem video trực tuyến… Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khoảng 1 giờ sáng 19.12, hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà cũng là cửa hàng kinh doanh điện gia dụng của vợ chồng ông Phạm Thanh Hùng, 42 tuổi, ở trung tâm xã Trường Long, huyện Phong Điền (Cần Thơ) làm 2 con nhỏ (bé trai 11 tuổi và bé gái 8 tuổi) của ông Hùng tử vong. Nhận được tin báo, Công an huyện Phong Điền và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Cần Thơ) đã huy động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được đến hiện trường tham gia dập lửa. Vụ cháy đã thiêu rụi cả cửa hàng, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy cửa hàng điện gia dụng làm 2 trẻ em tử vong. Ảnh: TTXVN

Trong quá trình tuần tra bảo vệ bờ biển, Đồn Biên phòng Lý Hòa (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) đã phát hiện gần 830 hộp thuốc lá nhãn hiệu Double Happinness và Bohem không rõ nguồn gốc xuất xứ trôi dạt vào bờ biển các xã Thanh Trạch, Nhân Trạch và Hải Phú thuộc huyện Bố Trạch. Sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Lý Hòa cùng với người dân địa phương đã tiến hành thu gom số thuốc lá trên; lập biên bản ghi nhận vụ việc, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số thuốc để tiếp tục xử lý theo quy định. Trong ảnh: Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Lý Hòa thu gom số thuốc lá không rõ nguồn gốc trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 19.12, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành cuộc thử nghiệm “ở giai đoạn cuối quan trọng” trong việc phát triển các vệ tinh do thám tại cơ sở phóng tên lửa ở khu vực Tây Bắc của Triều Tiên. KCNA cho biết cuộc thử nghiệm trên đã được thực hiện tại cơ sở phóng vệ tinh Sohae vào ngày 18.12 chủ yếu nhằm “đánh giá khả năng chụp ảnh vệ tinh và hệ thống truyền dữ liệu cũng như hệ thống kiểm soát mặt đất”. Trong ảnh: Cuộc thử nghiệm “ở giai đoạn cuối quan trọng” trong việc phát triển các vệ tinh do thám tại Cơ sở phóng vệ tinh Sohae ở Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Sáng 19.12, Hải quân Thái Lan cho biết đã triển khai tàu chiến và trực thăng để cố gắng xác định vị trí của 33 lính thủy đánh bộ mất tích, sau khi tàu hộ vệ HTMS Sukhothai bị chìm ở ngoài khơi tỉnh Prachuap Khiri Khan, phía Nam thủ đô Bangkok đêm 18.12 trong điều kiện thời tiết xấu ở Vịnh Thái Lan. Lực lượng Hải quân đã triển khai cứu hộ ngay trong đêm và đảm bảo an toàn được cho 73 trong số 106 người trên tàu. Người phát ngôn Hải quân Thái Lan, Đô đốc Pogkrong Monthardpalin, cho biết con tàu đã bị sóng đánh lật nghiêng trước khi bị chìm. Trong ảnh: Tàu hộ vệ HTMS Sukhothai bị nghiêng sau khi nước tràn vào thân ở ngoài khơi tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan đêm 18.12. Ảnh: Bangkok Post/TTXVN

Ngày 18.12, theo nhà chức trách Canada, 5 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ xả súng tại một khu chung cư ở ngoại ô thành phố Toronto. Cảnh sát trưởng vùng York, ông James MacSween cho biết nghi phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt. Hiện chưa rõ danh tính của nghi phạm và liệu nghi phạm có phải cư dân của tòa chung cư hay không. Nhà chức trách đã tiến hành sơ tán tòa chung cư. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai tại tòa chung cư ở thành phố Toronto, Canada sau vụ xả súng ngày 18.12. Ảnh: AP/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-1912-222372