Sự kiện nổi bật ngày 16.1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và tặng quà Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng nhân dịp đón Tết Nguyên đán 2023 là sự kiện nổi bật trong ngày 16.1.

TRONG NƯỚC

Ngày 16.1, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và tặng quà Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng nhân dịp đón Tết Nguyên đán 2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kính chúc Hòa thượng, Pháp chủ pháp thể khinh an; gửi lời chúc tới toàn thể chức sắc, tăng, ni, phật tử cả nước đón một mùa Xuân mới tràn đầy sức khỏe, bình an, Phật sự viên thành. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong không khí rộn ràng đón Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Quý Mão 2023, ngày 16/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà động viên các lực lượng vũ trang; gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Cao Bằng. Thủ tướng cho rằng, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã rất tốt đẹp, nhưng “bốn mùa Biên phòng ấm lòng dân bản” sẽ tốt hơn. Trước mắt, Đồn Biên phòng Tà Lùng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát trong nhân dân, hỗ trợ để không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói, rét; nhất là ai cũng được vui Xuân, đón Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào các dân tộc thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 16.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương dự Chương trình “Tết nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, cán bộ, chiến sĩ 4 Đồn biên phòng, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345, toàn thể công nhân, người lao động và toàn thể lực lượng biên phòng, các gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn, công nhân, người lao động… trong tỉnh Lào Cai lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu thăm hỏi, chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số tại “Gian hàng 0 đồng” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thực hiện kế hoạch số 24/KH-UBATGTQG ngày 11.1.2023 của UB An toàn giao thông Quốc gia về việc kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và Lễ hội Xuân 2023, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng dẫn đầu đã đến kiểm tra tại các bến xe Ngước Ngầm và Mỹ Đình. Trong ảnh: Phó Chủ tịch chuyên trách UB ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng kiểm tra khoang hành lý trên tuyến Hà Nội - Lào Cai. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ngày 16.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “nhận hối lộ” quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 2601D, 2603D tỉnh Sơn La. Trước đó, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm trên, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, một số cán bộ của 2 trung tâm đăng kiểm này đã nhận hối lộ của các chủ phương tiện trong việc hoán cải xe ô tô. Sau đó, chuyển một phần tiền nhận hối lộ cho một số cá nhân tại Cục Đăng kiểm đường bộ Việt Nam. Trong ảnh: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La, tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 2601D. Ảnh: TTXVN

Khoảng 12 giờ trưa 16.1, tài xế Nguyễn Thanh Bình (47 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe ô tô bán tải biển số 51D-050.68, lưu thông trên đường ĐT.759, hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi huyện Phú Riềng (Bình Phước) khi đến đoạn thôn Bàu Đỉa, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93L1.245.03 do người đàn ông tên Thuận (53 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước) điều khiển và chở theo 1 người phụ nữ lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe bán tải bị lao thẳng xuống lề đường. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ngày 16/1, nước này và Ấn Độ bắt đầu cuộc tập trận không quân chung lần đầu tiên. Cuộc tập trận diễn ra quanh căn cứ không quân Hyakuri ở tỉnh Ibaraki, miền Đông Bắc Nhật Bản, dự kiến kéo dài 11 ngày, tới 26/1. Theo kế hoạch, Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) sẽ cử 4 máy bay chiến đấu F-2 và 4 máy bay chiến đấu F-15 tham gia tập trận. Trong khi đó, phía Ấn Độ triển khai 4 máy bay chiến đấu Su-30MKI, cùng 2 máy bay vận tải C-17 và 1 máy bay tiếp nhiên liệu trên không IL-78. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu Sukhoi-30 của Không lực Ấn Độ tới căn cứ Hyakuri ở tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hàng chục nghìn nhân viên y tế đã biểu tình tại trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha nhằm yêu cầu chính quyền địa phương cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo người phát ngôn của chính quyền Madrid, khoảng 30.000 người đã "phủ kín" đại lộ chính chạy qua bảo tàng El Prado như một phần của sự kiện mà họ gọi là "Marea Blanca" - nghĩa là "Cuộc biểu tình Thủy triều trắng". Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh các dịch vụ chăm sóc cơ bản tại Madrid phải chịu áp lực rất lớn trong nhiều năm qua do thiếu nguồn lực tài chính và nhân sự. Trong ảnh: Hàng chục nghìn nhân viên y tế biểu tình tại trung tâm thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, yêu cầu chính quyền địa phương cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ngày 15/1. Ảnh: TTXVN

Hãng tin Reuters dẫn nguồn giới chức sân bay Kathmandu của Nepal cho biết, ngày 16/1, lực lượng chức năng đã tìm được cả thiết bị ghi âm buồng lái và hộp đen chiếc máy bay chở 72 người bị rơi một ngày trước đó ở thị trấn Pokhara, miền Trung Nepal. Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Nepal (CAAN), nhà chức trách mới tìm thấy 67 thi thể nạn nhân tại hiện trường. Công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn lại tại vực sâu 300m đang phải tạm dừng do sương mù. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay ở thị trấn Pokhara, miền Trung Nepal. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tin ngày 16.1, California, bang đông dân nhất của Mỹ đã hứng chịu cơn bão thứ chín liên tiếp trong 3 tuần qua, trong bối cảnh bão mùa Đông nghiêm trọng kéo dài từ ngày 26/12 đến nay đã gây lũ lụt nghiêm trọng, khiến tuyết rơi dày và cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người. Các chuyên gia thời tiết dự báo một cơn bão tương tự cũng sẽ hoành hành tại bang này. Trong ảnh: Cảnh đổ nát trên bãi biển sau cơn bão mùa đông ở Capitola, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-161-224805