Sự kiện 'Những Ngày Văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam' hướng đến xây dựng đô thị thông minh và bảo vệ môi trường

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018), tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… tổ chức sự kiện 'Những Ngày Văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'.

Phố cổ Hội An là nơi sẽ diễn ra sự kiện “ Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam”

Đây là dịp để mở rộng quan hệ, giao lưu hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với các đối tác Nhật Bản trên các lĩnh vực như: văn hóa, nghệ thuật, đầu tư thương mại, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, lao động việc làm, cũng như tăng cường việc quảng bá, giới thiệu đến du khách và bạn bè quốc tế về một tỉnh Quảng Nam năng động, tích cực hội nhập và nhiều tiềm năng phát triển.

Theo đó, các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện "Những Ngày Văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam" sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/8/2018 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam gồm các nội dung: Gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển và cơ hội đầu tư tại tỉnh Quảng Nam, kết nối, mời gọi đầu tư từ các đối tác Nhật Bản đến với tỉnh Quảng Nam ở các lĩnh vực: dịch vụ du lịch, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo lao động. Buổi chiều có chương trình khảo sát các địa điểm đầu tư, các Khu công nghiệp, thăm quan Nhà máy ô tô Trường Hải.

Tại Lễ Khai mạc của sự kiện: "Những Ngày Văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam", sẽ diễn ra Chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa nghệ thuật Nhật Bản - Việt Nam giữa tỉnh Quảng Nam với các ca sĩ, các đoàn nghệ thuật của các địa phương, đối tác Nhật Bản có quan hệ với tỉnh Quảng Nam.

Một tiết mục giao lưu văn hóa Việt – Nhật

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Hội thảo “Xây dựng và Phát triển đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường” với sự tham dự của các đại biểu đến từ các địa phương đã và đang triển khai việc xây dựng đô thị thông minh, các chuyên gia (Nhật Bản và Việt Nam), các doanh nghiệp nghiên cứu về thành phố thông minh. Nội dung của Hội thảo sẽ đưa ra những mô hình và kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh gắn với việc bảo vệ môi trường tại Nhật Bản, những tiềm năng, thách thức trong việc xây dựng đô thị thông minh và định hướng mô hình phát triển đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường tại thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam.

Chương trình Tọa đàm về kinh nghiệm Giáo dục Nhật Bản cũng sẽ chia sẻ tổng quan về nền giáo dục ưu việt của Nhật Bản cũng như chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm về giáo dục đào tạo các cấp học.

Ngoài ra, một không gian văn hóa Việt – Nhật sẽ được tái hiện thông qua triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Réhahn, nhiếp ảnh gia Nhật Bản và Việt Nam, cùng với các hoạt động trải nghiệm như: trà đạo, trò chơi dân gian Nhật Bản - Việt Nam; tour tham quan "Dấu xưa Nhật Bản"; trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống của Quảng Nam; trình nghề dệt lụa truyền thống Việt Nam - Nhật Bản; vẽ và giới thiệu sản phẩm lụa Hội An; nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản - Việt Nam. Các đoàn nghệ thuật của Nhật Bản và Việt Nam sẽ giao lưu nghệ thuật đường phố; biểu diễn võ thuật Judo, tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc hoa và thương nhân Araki Sotaro, hoạt cảnh "Trang phục Hội An - Ký ức thời gian".

Sự kiện "Những Ngày Văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam" còn là cơ hội để tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số các tỉnh miền Trung trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam thông qua chương trình “Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền Trung lần thứ III năm 2018”.

Ngọc Khánh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/su-kien-nhung-ngay-van-hoa-nhat-ban-tai-quang-nam-huong-den-xay-dung-do-thi-thong-minh-va-bao-ve-moi-truong-1257103.html