Sự kiện không nên bỏ qua khi đến Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam

Mở lại tua ngắm Đà Nẵng từ trực thăng, đầu trường bùn, festival Huế, ra mắt công viên văn hóa chủ đề Hội An nằm trong số những hoạt động nổi bật tại Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam mùa du lịch 2018.

Nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn tại Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam

Trong khuôn khổ VITM 2018, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng đại diện ba địa phương công bố hàng loạt chương trình nổi bật đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Có thể nhắc tới chuỗi hoạt động và sản phẩm nổi bật ở Huế như thắp sáng kỳ đài Huế, phố đi bộ Chu Văn An-Phạm Ngũ Lão-Võ Thị Sáu vào ba tối cuối tuần, Huế áo dài show, tua du lịch sáng Thủy Biều-chiều Tam Giang, du lịch sinh thái tại Tam Giang, Quảng Điền, bay khinh khí cầu ngắm thành phố Huế. Lễ hội sóng nước Tam Giang từ 24-26/4, lễ hội hoa sen từ 8-10/6, lễ hội diều HUeuyes từ 11-15/7, lễ hội múa lân từ 19-21/9, lễ hội đồ ngọt quốc tế từ 5-7/10.

Nhiều hoạt động nổi bật gắn với di sản Huế

Festival Huế lần thứ 10 cũng hứa hẹn nhiều chương trình hấp dẫn diễn ra từ 27/4 đến 2/5/2018.: Kỷ niệm 230 năm sự kiện Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại Núi Dân, 50 năm tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân, 25 năm quần thể di tích Cố đô Huế được công nhận Di sản Văn hóa thế giới, 15 năm âm nhạc Cung đình Huế được ghi danh Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Một số chương trình quy mô, độc đáo diễn ra ở Huế: Lễ hội Áo dài làm nên đặc trưng ở Festivl Huế. Năm nay 18 nhà thiết kế đưa nghệ thuật Huế vào tà áo dài với chất liệu lụa Việt. Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn tối 28/4 với chủ đề Hành hương. Lễ hội đường phố Sắc màu văn hóadiễn ra buổi chiều các ngày suốt kỳ liên hoan.

Đà Nẵng vẫn là điểm đến hút khách mỗi mùa du lịch, riêng năm nay có một số nét mới như mở lại tua trực thăng ngắm Đà Nẵng từ trên cao, khai trương đấu trường bùn từ đầu năm, tới tháng 6 bổ sungtheem một số trò chơi trên nước, hoạt động Sơn Trà sunset vào tháng 4 để thưởng thức hoàng hôn rồi Sunrise Sơn Trà vào tháng 6, Silent Sơn Trà tháng 7.

Đà Nẵng, một trong những điểm hẹn mùa hè

Đà Nẵng cũng được coi là thành phố lễ hội với loạt lễ hội như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, lễ hội rượu vang, lễ hội Halloween, lễ hội mùa đông. Lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay diễn ra từ 30/4 đến 30/6, thút các đội đến từ Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Hong Kong.

Tại Công viên biển Đông, từ 16-20/6 diễn ra hàng loạt hoạt động hấp dẫn quanh chủ đề Đà Nẵng-điểm hẹn mùa hè. Năm nay Đà Nẵng lần đầu đăng cai Liên hoan nghệ thuật biểu diễn thế giới lần thứ 1 từ 1-5/7.

Quảng Nam cũng có nhiều lễ hội cho du khách khám phá: Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứu nhất vào đêm 15 âm lịch hàng tháng, Lễ hội VHTT dân tộc các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 2018 từu 20-26/7, giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản từ 17-19/8, Lễ hội sâm núi Ngọc Linh lần thứ 2 từ 1-3/8, festival gốm Việt nam tại Hội An từ 19-24/8.

Ngoài Hội An, Quảng Nam còn nhiều sản phẩm và điểm đến hấp dẫn

Một số sản phẩm du lịch mới của Hội An: Ra mắt công viên văn hóa chủ đề ấn tượng Hội An và một loạt hệ thống nghỉ dưỡng.

Về việc hình hành tua liên kết giữa ba địa phương, đại diện Quảng Nam cho biết hiện nay Huế-Đà Nẵng-Hội An mới liên kết quảng bá xúc tiến. “Mỗi địa phương có nét đặc sắc riêng, giống như ba cô gái đẹp với sức hấp dẫn riêng chờ du khách khám phá”, bà Trương Thị Hồng Hạnh nói. Các công ty lữ hành cũng có thiết kế những tua như hành trình di sản miền Trung, tua ẩm thực dựa trên thế mạnh của ba địa phương.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/du-lich/su-kien-khong-nen-bo-qua-khi-den-hue-da-nang-quang-nam-1258373.tpo