Sự kiện chủ chốt của đảng Lao động Triều Tiên khai mạc, dư luận quốc tế trông chờ

Ngày 16/6, truyền thông nhà nước đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khai mạc hội nghị chủ chốt của Đảng Lao động Triều Tiên, sự kiện được dư luận chờ đợi thời gian gần đây, để thảo luận về chính sách đối nội, đối ngoại.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại Hội nghị toàn thể lần thứ ba của BCH TW đảng Lao động Triều Tiên khóa 8. (Nguồn: KCNA)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại Hội nghị toàn thể lần thứ ba của BCH TW đảng Lao động Triều Tiên khóa 8. (Nguồn: KCNA)

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Hội nghị toàn thể lần thứ ba của BCH TW đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 được triệu tập “để tiến hành các biện pháp giải quyết những vấn đề cấp bách về cải thiện công tác kinh tế và đời sống người dân, thảo luận và quyết định những vấn đề để thúc đẩy mạnh mẽ và đúng đắn công tác trọng yếu của nhà nước trong tình hình hiện nay”.

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi Hội nghị toàn thể đề ra biện pháp tích cực giải quyết thực trạng lương thực của người dân sau những thiệt hại do thiên tai gây ra năm ngoái.

Chương trình làm việc của Hội nghị bao gồm việc “phân tích tình hình quốc tế hiện nay và định hướng phản ứng của đảng”, mặc dù không đề cập trực tiếp đến Mỹ và Hàn Quốc.

Hội nghị này thu hút sự quan tâm của dư luận khu vực và quốc tế với trông đợi Triều Tiên sẽ công bố định hướng chính sách của Bình Nhưỡng với Washington và Seoul, trong bối cảnh Mỹ đã hoàn thành đánh giá lại chính sách đối với Triều Tiên và đang thúc đẩy việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo.

KCNA cho biết, Hội nghị sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng không đề cập khung thời gian cụ thể.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/su-kien-chu-chot-cua-dang-lao-dong-trieu-tien-khai-mac-du-luan-quoc-te-trong-cho-148493.html