Sự kiện ấn tượng qua ảnh trong tuần (6-13/4): Tìm lại 'Công viên Tổng thống Mỹ' một thời

Những sự kiện ấn tượng, nổi bật trong tuần qua ảnh được NBC News tổng hợp bằng những bức ảnh nhiều ý nghĩa gồm khôi phục những bức tượng bán thân các đời tổng thống Mỹ, ông Netanyahu lãnh đạo Israel nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp, bầu cử Thủ tướng Ấn Độ...

Quá trình đưa bức tượng Thánh Andrew từ Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp) lên xe tải để đi phục hồi vào ngày 11/4. (Nguồn: AP)

Nhà sáng lập WikiLeaksJulian Assange ngồi trên xe cảnh sát khi đến tòa án Westminster Magistrates ở London, Anh, ngày 11/4. Assange sáng lập WikiLeaks vào năm 2006 và gây chấn động toàn cầu vào năm 2010 khi công bố 470.000 tài liệu về hoạt động quân sự của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Ngày 11/4, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Assange xâm nhập vào máy tính của Chính phủ, liên quan đến vụ rò rỉ thông tin mật của Mỹ năm 2010. Assange có nguy cơ đối mặt 5 năm tù nếu bị dẫn độ sang Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Bà cụ giáp mặt với lực lượng an ninh trong cuộc biểu tình chống lại lãnh đạo lâm thời của Algeria ở thủ đô Algiers, ngày 10/4. Những cuộc biểu tình kéo dài cùng sức ép từ quân đội đã buộc Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika từ chức. Chủ tịch Thượng viện Abdelkader Bensalah thay thế, làm Tổng thống lâm thời trong 90 ngày cho đến lúc bầu cử (ngày 4/7). (Nguồn: AP)

Các tàn tích còn lại của Nhà thờ Greater Union Baptist, một trong ba nhà thờ gần đây đã bị thiêu rụi tại Giáo xứ St. Landry, Opelousas, Louisiana, Mỹ, ngày 10/4. Nghi phạm Holden Matthews, 21 tuổi, con trai của một phó cảnh sát trưởng địa phương đã bị bắt giữ vào ngày 11/4. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, lãnh đạo đảng Likud, phát biểu trước những người ủng hộ ông tại chợ Machane Yehuda ở Jerusalem, ngày 8/4. Truyền thông Israel ngày 12/4 đưa tin, kết quả cuối cùng do Ủy ban Bầu cử trung ương nước này công bố cho thấy, đảng Likud đã giành chiến thắng trước đối thủ chính là đảng Xanh - Trắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 9/4, mở đường cho nhiệm kỳ thứ 5 của nhà lãnh đạo này. (Nguồn: Getty Images)

Cao gần 20 feet (khoảng 6m), những bức tượng bán thân các tổng thống Mỹ hiện thuộc sở hữu của Howard Hankins ở Croaker, Virginia, đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Hankins đang tìm cách khôi phục các tác phẩm điêu khắc khổng lồ từng được đặt trong “Công viên Tổng thống”, một bảo tàng ngoài trời trước đây ở thành phố Williamsburg. (Nguồn: Getty Images)

Người di cư Trung Mỹ chờ đợi để xin tị nạn vào Mỹ ở gần Penitas, Texas, biên giới Mỹ - Mexico, ngày 6/4. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/4, các nhà khoa học quốc tế thuộc chương trình Kính viễn vọng Chân trời sự kiện (EHT) công bố bức ảnh chụp vầng sáng tạo thành từ bụi và khí bao quanh siêu hố đen ở trung tâm của thiên hà Messier 87 (M87) cách Trái Đất 55 triệu năm ánh sáng. Hố đen của M87 có đường kính 40 tỷ km, lớn gấp ba triệu lần Trái Đất. Các nhà khoa học ở EHT gọi nó là hố đen "quái vật". (Nguồn: Getty Images)

Phấn hoa mù mịt bao trùm bầu không khí ở Durham, Bắc Carolina, Mỹ, ngày 8/4. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh phun nước tự động trong một vườn mơ để bảo vệ những nụ hoa nở được bao bọc trong một lớp băng mỏng ở giữa dãy núi Alps, Martigny, Canton of Valais, Thụy Sỹ, ngày 5/4. Nhiệt độ xuống thấp bất thường gây ra hiện tượng băng giá khiến cho người nông dân phải tìm cách bảo vệ mùa màng khỏi bị ảnh hưởng. (Nguồn: AP)

Cậu bé ăn mặc như một cảnh sát đứng trước các cử tri đang xếp hàng đợi bỏ phiếu bầu cử ở làng Sawaal gần Meerut, Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 11/4. Cử tri ở 18 bang thuộc Ấn Độ và hai lãnh thổ liên minh đã đi bỏ phiếu vào ngày 11/4, ngày đầu tiên của cuộc bầu cử gồm 7 giai đoạn dự kiến diễn ra trong 6 tuần lễ tại đất nước 1,3 tỷ dân này. Cuộc bầu cử lớn nhất lịch sử Ấn Độ được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về Thủ tướng Narendra Modi và Đảng Bharatiya Janata của ông. (Nguồn: AP)

Nhân viên vườn thú chăm sóc con sư tử biển trong quá trình huấn luyện cần can thiệp y tế tại vườn bách thú Vincennes (Parc zoologique de Vincennes) ở Paris, Pháp, ngày 4/4. (Nguồn: Getty Images)

Thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc diệt chủng Rwandan năm 1994 tại Kigali, Rwanda, khiến khoảng 800.000 người thiệt mạng. (Nguồn: Getty Images)

Người đàn ông đi ngang qua tòa nhà Empire State phủ sương mù ở New York, Mỹ, ngày 6/4. (Nguồn: Getty Imges)

Người xin tị nạn vào Mỹ đứng bên ngoài cửa khẩu El Chaparral ở Tijuana, bang Baja California, Mexico, ngày 9/4. (Nguồn: Getty Images)

Người phụ nữ đứng trên nóc ô tô trong cuộc biểu tình đòi Tổng thống Sudan Omar al-Bashir từ chức ở Khartoum, ngày 8/4. (Nguồn: Reuters)

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời gần lâu đài Dunstanburgh, giữa làng Craster và Embleton ở Northumberland, Anh, vào lúc bình minh ngày 11/4. (Nguồn: PA)

Dương Liễu

(theo NBC News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/su-kien-an-tuong-qua-anh-trong-tuan-6-134-tim-lai-cong-vien-tong-thong-my-mot-thoi-91933.html