Sự khó hiểu của Pep Guardiola làm hại Leroy Sane

Leroy Sane là một trong những cầu thủ hay nhất Man City mùa này, nhưng tiền vệ 23 tuổi lại không được huấn luyện viên Pep Guardiola tin tưởng gần đây.

Leroy Sane đang trở thành người của nỗi buồn. Anh, một tài năng sáng giá của bóng đá Đức, đang bị bỏ quên ở Man City bởi sự khó hiểu từ chính nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Cựu sao Schalke từ đầu mùa ghi 15 bàn và có 14 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Với Sane trên sân, Man City nguy hiểm trong những pha đánh biên. Tỷ lệ key-pass (đường chuyền nguy hiểm) của ngôi sao người Đức mùa này là 1,5 đường chuyền mỗi trận.

Leroy Sane ghi bàn tốt, kiến tạo cũng hay mùa này.

Leroy Sane ghi bàn tốt, kiến tạo cũng hay mùa này.

Tuy nhiên, mọi con số thống kê đang đánh lừa người hâm mộ. Sane từ đầu năm 2019 luôn phải dự bị trong những trận đấu lớn. Ở chung kết Carabao, anh dự bị. Đến bán kết cúp FA và 2 lượt trận tứ kết Champions League, tiền vệ này tiếp tục chịu tình cảnh tương tự.

Trong 8 trận Man City đối đầu những CLB trong top 6, tiền vệ số 19 được ra sân từ đầu 2 lần. Trên Bleacher Report, cây bút Dean Jones kết luận Pep chỉ có mất niềm tin vào cậu học trò mới không sử dụng anh. Sức chịu đựng của Sane cũng có giới hạn.

Tiền vệ người Đức được tin rằng đã phản ứng HLV Guardiola về cách đối xử với mình. Sane không gây rối, hay phàn nàn trên mặt báo, nhưng anh muốn biết định hướng cụ thể CLB dành cho mình ra sao.

"Nhiều người ngạc nhiên khi Riyad Mahrez xuất phát trước Sane trong đội hình chính ở lượt đi gặp Tottenham tại Champions League. Điều đó khiến Sane lo lắng", một nguồn tin nội bộ Man City nói với Bleacher Report.

Pep đâu có bỏ quên Sane. Chỉ có điều ông dùng cầu thủ này ở những trận "bình thường" như trước Cardiff, Swansea City, Schalke, West Ham, Newport County và Crystal Palace. Cựu sao Schalke muốn nhiều hơn như vậy. Anh khao khát được khẳng định tài năng trong những trận đỉnh cao.

Tuy nhiên, Sane lại bị Pep bỏ quên trong những trận đấu lớn gần đây.

Tin tức rò rỉ từ phòng thay đồ của Man City cho biết, Pep dùng Mahrez tại London vì muốn Man City đá bảo thủ, để hy vọng kết liễu đối thủ trong trận lượt về. Mahrez theo Pep phù hợp với chiến thuật của HLV Guardiola hơn. Sane không chấp nhận điều đó một cách dễ dàng.

Trong giai đoạn chạy đà cho trận tứ kết Champions League, Sane có phong độ ấn tượng. Anh ghi 3 bàn và có 3 đường kiến tạo trong màu áo Man City và tuyển Đức. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thuyết phục được Pep.

Bleacher Report phân tích HLV Guardiola muốn trừng phạt Sane vì chơi kém trong trận thua Newcastle United hồi tháng 1/2019. Hôm ấy, tiền vệ 23 tuổi nhạt nhòa và bị thay ra trong 15 phút cuối. Pep khó chịu sau thất bại ấy. Ông phàn nàn các học trò rất nhiều. Sane mất dần niềm tin nơi ông thầy từ đó.

Cũng có quan điểm cho rằng ngôn ngữ cơ thể của Sane khiến anh mất điểm trong mắt Pep, một người nghiêm túc trong công việc. Tháng 9 năm ngoái, Toni Kroos từng chỉ trích người đàn em vì thái độ tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, Pep dựa vào lý do như vậy để bỏ quên Sane thật sự vô lý.

Sane được tin rằng đã muốn rời Man City.

Trang Aboutmanchester phân tích tỷ lệ chiến thắng của Man City nhiều hơn khi Sane trên sân. Mùa này, tiền vệ người Đức sau mỗi 78 phút lại có bàn thắng. Anh tiến bộ thấy rõ so với năm đầu tiên đá cho đội chủ sân Etihad, khi mất đến 173 phút mới có bàn thắng hay kiến tạo.

Leroy Sane đơn giản quá tốt để dự bị. Điều đó càng khiến người hâm mộ khó hiểu cho quyết định của Pep. Ông đang làm lụn bại cậu học trò. Với tiền vệ người Đức, mùa này rất quan trọng, có thể ảnh hưởng then chốt đến cơ hội dự Euro 2020 của anh.

Năm 2018, Leroy Sane đã bị chịu kết cục buồn khi không được dự World Cup. Tiền vệ 23 tuổi không muốn điều tương tự xảy ra sắp tới. Tuy nhiên, những quyết định của Pep đang làm tổn thương cựu sao Schalke.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/su-kho-hieu-cua-pep-guardiola-lam-hai-leroy-sane-post937858.html