'Sự kết hợp hoàn hảo' của KC-10 và F-15E trong Không quân Mỹ

KC-10 là trợ thủ đắc lực giúp 'Đại bàng' F-15E thực hiện các nhiệm vụ tiếp cận và tấn công trên toàn cầu của Không quân Mỹ.

KC-10 là máy bay tiếp nhiên liệu trên không có khả năng vận chuyển cả hàng hóa, con người và nhiên liệu ở bất cứ khu vực hoạt động nào. Trong khi đó, F-15E là tiêm kích nhiệm vụ kép, có thể thực hiện các nhiệm vụ không đối không và không đối đất.

Một chiếc KC-10 có thể chở tới 178 tấn nhiên liệu, trong khi mỗi chiếc F-15E có khả năng mang theo 17,5 tấn nhiên liệu. Điều này đồng nghĩa với việc một chiếc KC-10 có thể tiếp nhiên liệu cho 10 chiếc F-15E. Sự kết hợp của bộ đôi này đảm bảo khả năng tiếp cận và tấn công trên toàn cầu của Không quân Mỹ./.

Hoàng Phạm/VOV.VN Video: USAFCENT

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/su-ket-hop-hoan-hao-cua-kc-10-va-f-15e-trong-khong-quan-my-838165.vov