Sự im lặng bế tắc của Thủ tướng Anh sau hội đàm Brexit

Thái độ của bà May trước và sau cuộc họp với hội đồng châu Âu hoàn toàn trái ngược nhau, dự báo một chặng đường đầy gian nan của Brexit.

Mọi chuyện dường như đang rất khó với "bà đầm thép" nước Anh. Ảnh: AP

Phần đầu cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại Brussels hôm 17/10 đã tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc rút quân khỏi EU của Anh. Hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu tham gia đều thận trọng khi đề cập đến triển vọng của một thỏa thuận Brexit nhanh chóng trong hội đàm lần này.

Trước phiên họp thứ tư, Thủ tướng Theresa May vẫn thể hiện sự lạc quan về cơ hội đạt được thỏa thuận "ly hôn" với EU, bao gồm cả vấn đề gai góc là biên giới Bắc Ireland. Bà còn hy vọng sẽ thuyết phục các đối tác ủng hộ kế hoạch Brexit của mình và nhấn mạnh về "những tiến bộ đáng kể" đã được chính phủ Anh thực hiện trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên khi hội đàm kết thúc, bà May đã bỏ đi mà không nói một lời nào với báo chí.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani nói rằng những đề xuất của Thủ tướng Anh "chẳng có gì mới về nội dung" dù đã thể hiện thiện chí hướng đến một thỏa thuận.

Trong khi đó, hôm 17/10 cũng là lần đầu tiên thủ tướng Angela Merkel tiết lộ rằng Đức đang lập kế hoạch dự phòng, khi chính phủ nước này đã bắt đầu thực hiện "các phương án phù hợp" cho khả năng Anh rời khỏi EU mà không có hiệp ước nào. Pháp cũng được cho là đã công bố dự thảo luật cho phép chính phủ đưa ra các biện pháp pháp lý mới để tránh hoặc giảm nhẹ hậu quả của một Brexit khó khăn theo nghị định khẩn cấp.

Đáng nói, cả 2 nước này trước đó luôn khăng khăng sẽ thỏa hiệp thành công với Anh về các điều kiện rời khỏi EU.

Hương Thảo (Sputnik)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/su-im-lang-be-tac-cua-thu-tuong-anh-sau-hoi-dam-brexit-327770.html