Sự 'hụt hơi' của nữ ứng viên Tổng thống Ksenia Sobchak

Chủ nhật này (18-3), cử tri Nga sẽ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống và trong số 8 ứng cử viên, dư luận đặc biệt quan tâm tới bà Ksenia Sobchak, người phụ nữ duy nhất tham gia cuộc chạy đua vào Điện Kremlin.

Tuy có lợi thế là mỹ nhân, nhưng nữ ứng cử viên Ksenia Sobchak thuộc đảng Sáng kiến công dân lại tự đánh mất mình bởi những phát ngôn và cách xử sự thái quá.

Nghị sĩ Ruslan Balbek, người từng làm việc trong chính quyền Crimea trước khi giành một ghế tại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) cho rằng, cảnh sát cần tăng cường bảo vệ ứng cử viên Ksenia Sobchak bởi những phát ngôn của bà có thể gây ra sự bất bình tại Crimea. Nghị sĩ Andrey Kozenko gọi tuyên bố của ứng cử viên Ksenia Sobchak là "đạo đức giả".

Nữ ứng cử viên tổng thống Ksenia Sobchak được cảnh sát bảo vệ sau khi bị tấn công.

Còn Phó phát ngôn chính quyền Crimea Yefim Fiks cho rằng, bà Ksenia Sobchak nên bị loại khỏi danh sách ứng cử viên Tổng thống vì "sự thiếu tôn trọng" với quyết định của người dân Crimea, cũng như cách xử sự của mình. Việc hắt nước vào mặt đối thủ trong cuộc tranh luận trên truyền hình hôm 28-2 (do đài Rossya 1 của Nga tổ chức) của bà Ksenia Sobchak bị dư luận phản ứng.

Mặc dù nổi tiếng với tư tưởng dân tộc cực đoan và các tuyên bố bài ngoại, nhưng ông Vladimir Zhirinovsky, 71 tuổi thuộc đảng Dân chủ Tự do của Nga đã hứng trọn một cốc nước từ bà Ksenia Sobchak sau khi công kích đối thủ bằng những lời lẽ thậm tệ.

Khi đó, ông Vladimir Zhirinovsky đã cắt lời ông Sergei Baburin của đảng Liên minh Toàn dân Nga trong cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp hôm 28-2, khiến bà Ksenia Sobchak khó chịu và khi yêu cầu ông im lặng bất thành, thậm chí bị đáp lại bằng những lời lẽ xúc phạm, nên mỹ nhân đã dùng cốc nước của mình hất thẳng vào mặt đối thủ.

"Ông thực sự tin rằng một người đàn ông có thể ăn nói như vậy với một người phụ nữ sao?", bà Ksenia Sobchak vừa hắt cốc nước vừa nói. Sau mấy ngày hắt nước vào ông Vladimir Zhirinovsky (đây là lần thứ 6 ông tham gia tranh cử tổng thống), bà Ksenia Sobchak đã bị một nhân viên hội đồng thành phố Moskva tạt nước vào người ở một khách sạn trung tâm.

"Việc này là để trả thù cho ông Vladimir Zhirinovsky", người đàn ông tuyên bố khi tạt nước vào bà Ksenia Sobchak và ông đã bị bắt sau đó. "Tôi vừa bị một người đàn ông tấn công. Anh ta xô đẩy và đổ nước vào người tôi. Tôi đã gọi cho cảnh sát", bà Ksenia Sobchak viết trên mạng xã hội Twitter hôm 4-3.

Theo văn phòng báo chí của bà Ksenia Sobchak, vụ việc xảy ra khi nữ ứng cử viên tổng thống đang rời khỏi Cung điện Petroff sau khi dự sinh nhật của cựu Tổng thống Liên Xô Mikahil Gorbachev. Và danh tính của kẻ tấn công là Alan Dzutsev.

Theo giới truyền thông, ngày 18-10-2017, bà Ksenia Sobchak chính thức tuyên bố ra tranh cử và từ đó nữ ứng cử viên tổng thống luôn tránh những chỉ trích trực tiếp nhằm vào Tổng thống Putin. Tên gọi đầy đủ của nữ ứng cử viên Ksenia Sobchak là Ksenia Anatolyevna Sobchak, sinh ngày 5-11-1981 trong một gia đình giàu truyền thống chính trị.

Bởi bố nữ ứng cử viên Ksenia Sobchak là ông Anatoly Sobchak, Thị trưởng đầu tiên của thành phố Saint Petersburg, lãnh đạo trực tiếp của Tổng thống Putin trong những năm 1990 của thế kỷ trước. Ngoài ra, bà Ksenia Sobchak còn khá nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí - từng chụp hình cho tạp chí Playboy, là nhà báo, là Tổng biên tập tạp chí thời trang L'Officiel ở Nga và MC truyền hình.

Theo giới truyền thông, bà Ksenia Sobchak từng theo học tại trường nghệ thuật bảo tàng Heritage, học múa ba lê tại nhà hát Mariinsky ở thành phố Saint Petersburg và từng theo học tại nhiều trường đại học, trong đó có Đại học Saint Petersburg và Viện quốc gia Moskva về Quan hệ quốc tế.

Sau khi lấy bằng cử nhân năm 2002, bà Ksenia Sobchak đã học thạc sĩ về chính trị học và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ngay sau khi ra trường và tỏa sáng với bộ phim đầu tay "Thieves and Prostitutes" (Kẻ cắp và gái điếm) năm 2004. Năm 2012, bà Ksenia Sobchak khởi động một talkshow thảo luận về những chủ đề chính trị và xã hội quan trọng nhất, từng phỏng vấn nhiều nhân vật đối lập hàng đầu ở Nga.

Dư luận quan tâm tới tuyên bố của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga khi cho rằng, bà Ksenia Sobchak là nhân vật được nhiều người Nga biết đến, nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Và để đưa ra kết luận kể trên, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga phải phân tích dữ liệu khảo sát điều tra trong giai đoạn 2012-2016 tại 46 khu vực, vùng lãnh thổ và nước Cộng hòa thuộc Liên bang Nga.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, bà Ksenia Sobchak chỉ giành được từ 0,9% đến 1,6% ủng hộ. Tuy cử tri chưa đi bỏ phiếu, nhưng việc không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới của bà Ksenia Ksenia là điều đương nhiên. Mặc dù vậy, người được ví như "Paris Hilton của nước Nga", cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi sự xinh đẹp và tài năng của bà Ksenia Sobchak.

Phạm Huy Anh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/nga-su-hut-hoi-cua-nu-ung-vien-tong-thong-ksenia-sobchak-482680/