'Sự hồi sinh' của vũ khí Nga sau các gói nâng cấp

Tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Khrizantema-S, tên lửa phòng không vác vai Verba, ngư lôi thế hệ mới Physic và nhiều loại vũ khí uy lực mới khác vừa được trang bị chính thức cho Quân đội Nga. Những dòng vũ khí mới trên là kết quả hợp tác giữa Quân đội Nga và Tập đoàn Rosatom, trong số chúng rất nhiều loại là vũ khí nâng cấp từ các dòng vũ khí có trong trang bị Quân đội Nga. Những dòng vũ khí nâng cấp mới đang giúp mở rộng đáng kể khả năng lực tác chiến của hải-lục-không quân Nga.

Từ tên lửa chống tăng…

Giới chuyên Nga đánh giá, đối với nhiều tổ hợp vũ khí, việc nâng cấp đạn dược có thể giúp hồi sinh khả năng tác chiến của chúng với chi phí hợp lý. Ví dụ rõ ràng nhất cho vấn đề này là súng phóng lựu chống tăng RPG-7. Được chấp nhận vào biên chế Quân đội Liên Xô từ năm 1961, RPG-7 với trang bị đạn rocket tiêu chuẩn PG-7V chỉ có khả năng xuyên thủng các lớp giáp thép dày tới 260mm. Đó là con số đáng kể ở thời điểm đó.

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, RPG-7 nguyên bản đã tỏ ra yếu thế trước các dòng xe tăng hiện đại với trang bị giáp phản ứng nổ ERA. Vấn đề này sau đó được giải quyết dễ dàng bằng việc thay đạn rocket PG-7V bằng thế hệ đạn mới PG-7VR với kết cấu đầu đạn dạng tandem. Nhờ đạn cải tiến, hiệu quả xuyên giáp của súng RPG-7 được tăng lên tới 650mm, kể cả khi phương tiện đối phương được trang bị ERA. Có thể nói với đạn PG-7VR, súng phóng lựu RPG-7 đã được “hồi sinh” một lần nữa.

Theo lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Pavel Popov, giải pháp tương tự cũng được Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga áp dụng trên các dòng tên lửa chống tăng Khrizantema và Sturm, tên lửa phòng không vác vai Igla và các dòng ngư lôi Paket, Physis-1.

Tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Khrizantema-S

Khrizantema có thể coi là điển hình của một dòng vũ khí cũ, sau khi được nâng cấp đã có tính năng tác chiến tăng cường đáng kể. Được thiết kế với vai trò là phương tiện chống tăng tự hành, nguyên bản tổ hợp tên lửa chống tăng Khrizantema sử dụng khung gầm xe chiến đấu BMP-3 giúp tăng khả năng cơ động, được chuyển giao cho Quân đội Nga năm 2005. Tuy nhiên, việc trang bị đạn tên lửa cũ làm tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành này kém hiệu quả trên chiến trường.

Vấn đề trên được giải quyết trên biến thể Khrizantema-S với 2 dòng đạn tên lửa mới (tên lửa chống tăng 9М123 và tên lửa nhiệt áp 9М123F). Công nghệ nâng cấp mới cho phép Khrizantema-S dẫn bắn tên lửa theo 2 kênh độc lập là bám chùm la-de hoặc ra-đa ở khoảng cách 400m tới 6km. Đạn tên lửa kiểu mới có khả năng xuyên tới 1.000-1.100mm thép, kể cả mục tiêu được bảo vệ bằng ERA, đã biến Khrizantema-S thành dòng vũ khí diệt tăng lợi hại. Hiện trên thế giới, ít có dòng xe tăng hiện đại nào có thể sống sót khi đối mặt với Khrizantema-S.

Tương tự như Khrizantema, Quân đội Nga cũng vừa trang bị phiên bản nâng cấp của tên lửa chống tăng Sturm-S với tên mã Sturm-SM với khả năng xuyên giáp được nâng cấp đáng kể lên 800mm giáp thép.

Cùng với đó, việc tăng cường đặc tính chiến đấu của đạn tên lửa không phải là yếu tố duy nhất của phiên bản nâng cấp Khrizantema-S và Strurm-SM. Gói nâng cấp còn giúp kết nối của hai dòng tên lửa chống tăng lục quân này trên chiến trường thông qua hệ thống CSAU PTF. Hệ thống chỉ huy hợp nhất mới sẽ điều phối khả năng tác chiến của các tổ hợp tên lửa chống tăng trên chiến trường giúp tối ưu việc chọn và tấn công mục tiêu để tăng hiệu quả tác chiến chung.

…Tới tên lửa phòng không và ngư lôi nâng cấp

Kết quả của việc nâng cấp tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Igla giai đoạn 2011-2012 là sự ra mắt của biến thể Igla-S được cải thiện khả năng tấn công các mục tiêu bay thấp và tên lửa hành trình ở khoảng cách tới 6km. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa làm hài lòng giới chức quân sự Nga và đặt yêu cầu với Rosatom về dòng tên lửa phòng không vác vai mới đạt những tiêu chí về tầm bắn xa, đầu dò đa phổ và khả năng triển khai-thu hồi dễ dàng.

Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Verba.

Vấn đề này được giải quyết vào năm 2016, khi tổ hợp Verba được trang bị. Verba đáp ứng mọi yêu cầu của Quân đội Nga về dòng tên lửa phòng không vác vai mới, nhẹ, tin cậy và dễ sử dụng. Trong các thử nghiệm thực tế, Verba đáp ứng tốt khả năng bắn hạ các mục tiêu bay thấp ở khoảng cách hơn 6km và độ cao tới 4,5km. Dòng tên lửa phòng không mới lại còn có chi phí rẻ hơn so với Igla-S.

Trong khi đó, với gói nâng cấp mới, ngư lôi Paket-NK lại giúp nâng khả năng tác chiến chống ngầm của Hải quân Nga lên cấp độ mới. Được thiết kế cho mục đích chống tàu ngầm và ngư lôi bắn tới của đối phương, phiên bản Paket-NK ưu thế hơn so với nguyên bản ở khả năng tự xác định mục tiêu, kháng nhiễu tốt để tăng xác suất tấn công chính xác. Phần việc của kíp điều khiển chỉ đơn giản là phát hiện khu vực nghi ngờ và nhấn nút phóng ngư lôi Paket-NK.

Ngư lôi Paket-NK.

Hiện tại, ngư lôi Paket-NK đang được trang bị trên các dòng khinh hạm và tàu hộ tống hiện đại của Hải quân Nga.

Cùng với Paket-NK, ngư lôi Physis-1 là phiên bản nâng cấp thuần tính năng kỹ thuật của dòng ngư lôi hoạt động ở tầng nước sâu USST. Physis-1 cỡ 533mm, trang bị đầu nổ 300kg có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách kỷ lục 50km. Sử dụng cơ cấu dẫn đường bán chủ động thông qua tín hiệu dẫn đường từ tàu mẹ qua dây dẫn, khi tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách tới 2km, ngư lôi Physis-1 sẽ kích hoạt hệ thống dẫn đường tự thân tấn công mục tiêu và tự động kích nổ cách mục tiêu khoảng 8m để tối ưu khả năng công phá. Khi cần, ngư lôi Physis-1 có thể sử dụng phương thức tấn công thụ động chỉ bằng tín hiệu dẫn từ tàu mẹ với tầm bắn lên tới 30km. Physis-1 là dòng vũ khí cực kỳ lợi hại cho các cuộc phục kích dưới nước.

Ngư lôi Physis.

Với Physis-1, khả năng tấn công bằng ngư lôi của các chiến hạm, tàu ngầm Nga đã được tăng lên gấp đôi.

TUẤN SƠN (tổng hợp)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/su-hoi-sinh-cua-vu-khi-nga-sau-cac-goi-nang-cap-523298