'Sự hỗ trợ của cộng đồng là 1 trong những yếu tố để ca ghép tạng thành công'

Đó là chia sẻ của Giáo sư - Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đông A, trong vai trò là cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng 2, nơi đã thực hiện thành công hàng chục ca ghép tạng cho bệnh nhi.

Sáng 27/9, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã đón nhận kinh phí tài trợ từ các tổ chức, quỹ từ thiện cho bệnh nhi ung thư và bệnh nhi ghép tạng có hoàn cảnh khó khăn. Trong buổi lễ, các bác sĩ cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề ghép tạng cho bệnh nhi.

Bác sĩ CKII Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, kể từ khi thành lập đến nay, bệnh viện đã thực hiện 24 ca ghép thận, trong đó có 1 ca do người hiến chết não, và 23 ca ghép gan.

“Bên cạnh công tác nâng cao chuyên môn, bệnh viện đã nhận được sự đồng hành của các tổ chức, chính quyền, đoàn thể và quý nhà hảo tâm để chăm lo cho các bệnh nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ phần nào tài chính cho gia đình bệnh nhi”, bác sĩ Tùng bày tỏ.

Giáo sư - Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đông A chia sẻ về hoạt động ghép tạng cho bệnh nhi.

Giáo sư - Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đông A chia sẻ về hoạt động ghép tạng cho bệnh nhi.

Trong vai trò là cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng 2, Giáo sư Trần Đông A (chuyên gia về mổ tách dính song sinh và ghép tạng) chia sẻ, ghép tạng được y khoa thế giới đánh giá là một trong 3 thành quả vĩ đại nhất thế kỷ XX, bên cạnh việc tìm ra kháng sinh và cấu trúc DNA. Tuy nhiên, để một ca ghép gan hay thận được tiến hành thành công thì phải hội tụ nhiều yếu tố như: trung tâm ghép tạng phải làm chủ được kỹ thuật, cả ê kíp phải phối hợp hài hòa, ai cũng có vai trò quan trọng như nhau. Quy định rõ ràng về pháp luật. Mà điều vô cùng quan trọng khác nữa là sợ hỗ trợ của cộng đồng.

Theo Giáo sư Đông A, chi phí đối với các bệnh nhi được chỉ định ghép tạng vô cùng lớn, là trở ngại khiến nhiều bệnh nhi không được điều trị kịp thời. Ông lấy ví dụ cho ca ghép gan, số tiền cơ bản nhất cũng khoảng 250-300 triệu đồng, còn ghép thận thì bằng một nửa.

“Thu nhập của người Việt Nam ít gia đình có thể lo được khoản tiền ấy để chữa trị cho con mình”, vị Giáo sư tâm sự.

Là người đã theo sát công tác ghép tạng tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Giáo sư Đông A bày tỏ, sau 18 năm, 22 trong số 24 ca ghép thận và 18 trong số 23 ca ghép gan vẫn sống tốt, nhiều em đi học bình thường, có em đã thành tài. Như ngày 9/9 mới đây, một bệnh nhi 15 tuổi được ghép thận từ người hiến chết não, với nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm ủng hộ đã giúp con có một cuộc đời mới.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/su-ho-tro-cua-cong-dong-la-1-trong-nhung-yeu-to-de-ca-ghep-tang-thanh-cong-2064361.html