'Sự hiện diện của tàu khu trục Mỹ ở Biển Đen là đòn tấn công tâm lý'

Nhà khoa học chính trị Crimea Vladimir Dzharalla nhận định, sự hiện diện của tàu khu trục Mỹ Donald Cook ở Biển Đen là một kiểu 'tấn công tâm lý' và hành động này không gây ra mối đe dọa thực sự.

Tàu khu trục USS Donald Cook. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tàu khu trục USS Donald Cook. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, nhà khoa học chính trị Crimea Vladimir Dzharalla nhận định, sự hiện diện của tàu khu trục Mỹ Donald Cook ở Biển Đen là một kiểu "tấn công tâm lý" và hành động này không gây ra mối đe dọa thực sự.

Trước đó Trung tâm Giám sát Quốc phòng Nga thông báo, ngày 19/2 tàu khu trục của Hải quân Mỹ Donald Cook đã tiến vào Biển Đen, đồng thời khẳng định các tàu Nga đang kiểm soát hành động của tàu khu trục Mỹ.

Chuyên gia Dzharalla chia sẻ: "Chính sách gây áp lực liên tục đối với Nga vẫn đang tiếp diễn với những bước đi đầy khiêu khích. Tàu này không gây ra mối đe dọa thực sự, bởi vì nó nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chúng tôi. Nhiệm vụ của tàu là thực hiện 'đòn tấn công tâm lý' để tạo ra căng thẳng cho phía Nga và cổ vũ phía Ukraine thực hiện những hành động khiêu khích tiếp theo của mình."

Theo ông, Mỹ đang gặp phải những vấn đề nội bộ nghiêm trọng và tìm cách giải quyết bằng con đường xâm lược bên ngoài./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/su-hien-dien-cua-tau-khu-truc-my-o-bien-den-la-don-tan-cong-tam-ly/553779.vnp