Sự gian trá của gã đàn ông… đóng giả người đi mua đất

Ngày 3-12, cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ cho biết, đơn vị vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Bình, SN 1982, trú tại xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, thủ đoạn của Bình được làm rõ như sau: Vốn là đối tượng không có nghề nghiệp, nợ nần lại lười lao động, chỉ muốn an nhàn, ăn ngon mặc đẹp và có rủng rỉnh tiền ăn chơi nên Bình đã nghĩ ra một mánh lừa đảo khá mới.

Đó là, đối tượng sử dụng tên giả là Phú, SN 1978, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội và đi lang thang nhiều nơi tìm xem có mảnh đất nào treo biển đang rao bán rồi lân la hỏi han những người sống xung quanh mảnh đất này tìm cách làm quen.

Sau khi đã đặt được mối quan hệ qua lại, đối tượng viện cớ mình ở xa nên để thuận lợi việc mua bán, Bình nhờ những người này đứng ra tìm hiểu, mua đất hộ và hứa sau khi giao dịch hoàn thành sẽ trả công xứng đáng.

Khi đã tạo được niềm tin vói các bị hại, Bình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ bằng cách giả rằng gia đình mình có việc đột xuất, có người nhà bị tai nạn giao thông hoặc nhân viên va quệt xe cần tiền gấp nên vay những người phụ nữ đó tiền. Khi được cho vay, Bình chiếm đoạt luôn số tiền và không quay lại nữa.

Đối tượng Bình bị CA huyện Chương Mỹ bắt giữ. (Ảnh: L.A)

Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng, CA huyện Chương Mỹ đã làm rõ một số vụ lừa đảo của Bình. Cụ thể, ngày 25-11, Bình đến địa phận thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ thấy mảnh đất ở trước cửa nhà bà Trương Thị M, SN 1962 rao bán nên gã giới thiệu với bà M tên mình là Phú, đang có nhu cầu mua mảnh đất cạnh nhà bà.

Đối tượng nói với bà M rằng, mình là người ở xa, không biết chủ đất là ai nên nhờ bà M tìm hiểu mua mảnh đất với mong muốn việc mua bán diễn ra nhanh chóng, thuận lợi nhất. Vào các ngày 27 và 28-11, Bình tiếp tục tìm đến nhà bà M để hỏi chuyện về mảnh đất và thủ tục mua. Thấy bà M đã tin mình, Bình tính bước tiếp theo…

Khoảng 7g30 ngày 29-11, Bình điều khiến xe Honda AirBalde BKS: 28B1- 101xx đi một mình đến nhà bà M. Thời điểm này bà M đang ở nhà một mình. Ngồi nói chuyện một lúc, Bình lấy điện thoại, tự bật chuông để cho bà M tin rằng có người đang gọi đến và giả vờ nghe điện thoại; sau đó quay sang nói với bà M rằng “xe nhân viên giao hàng của cháu vừa xảy ra va quệt”.

Tiếp đến Bình hét lên rằng: “Đền 85 triệu á? Tiếp tục quay sang bà M, Bình nói: “Xe đi chở hàng mà động đến CA thì không ổn rồi” và lại nói qua điện thoại hỏi: “Trên xe còn bao nhiêu tiền? 50 triệu à?”. Nói rồi, Bình bỏ ví ra kiểm tra và nói với bà M: “Trên xe còn 50 triệu, đây cháu có 20 triệu rồi”. Giả bộ cần tiền, Bình hỏi bà M xem xung quanh đây có chỗ cầm cố xe không rồi lại tự biện: “Nhưng xe không mang giấy tờ, sợ quán không cho cầm cố”.

Để sự việc y như thật, đối tượng lại hỏi xem gần đây có chỗ vay lãi không và nhờ bà M vay giúp. Thấy Bình cần tiền gấp, thương Bình, bà M nói sẽ vay hộ và đi vay giúp Bình 10 triệu. Khi đưa cho Bình tiền, bà M yêu cầu Bình để lại chiếc xe của mình thì đối tượng có nhiều cau “nói khó” khiến bà M nể nang. Cuối cùng Bình nói sẽ có người mang tiền đến ngay để trả bà rồi phóng xe đi.

Khi đối tượng đi khuất, bà M mới nghi ngờ về hành vi lừa đảo của Bình và báo CQCA. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng CA huyện Chương Mỹ đã xác minh và bắt giữ đối tượng Bình cùng toàn bộ tang vật vụ án.

Tại CQCA Bình khai nhận: Với phương thức, thủ đoạn trên ngày 25-7, Bình đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị T, SN 1977, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ số tiền 50 triệu đồng; ngày 31-8-2018, Bình lừa của chị Ngô Thị H, SN 1980, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ số tiền 50 triệu đồng. Trước đó, Bình cũng thực hiện hành vi tương tự tại tỉnh Phú Thọ.

Vụ án đang tích cực được điều tra, mở rộng. Cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ thông báo: Ai là bị hại do hành vi lừa đảo của Nguyễn Văn Bình gây nên, đề nghị liên hệ với Đội CSHS, CA huyện Chương Mỹ, ĐT: 0983.056.155 để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.

Thiếu tá Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội CSHS, CA huyện Chương Mỹ cho biết: Vụ việc này lại thêm bài học cảnh giác đối với chị em phụ nữ; đừng nên tin tưởng vào người lạ hoặc dễ dàng đặt cả lòng tin lẫn tiền bạc vào người mới quen biết bởi rất dễ trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/su-gian-tra-cua-ga-dan-ong-dong-gia-nguoi-di-mua-dat-129284.html