Sự ghi nhận của nhân dân với lực lượng thực thi nhiệm vụ

CA huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vừa nhận được thư cảm ơn của công dân Đinh Thị Nết, SN 1985, là công nhân trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Chị Nết trước đó là bị hại trong 1 vụ cướp giật tài sản do CA huyện Tiên Lữ điều tra, bắt giữ đối tượng; đồng thời trả lại tài sản mà chị Nết bị kẻ gian cướp giật.

Trước đó, khoảng 7g30 ngày 16-5-2019, chị Nết đang điều khiển xe đạp đến đoạn đường 38B thuộc địa phận tiểu khu 3, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ thì bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều cướp giật chiếc túi xách trong giỏ xe đạp của chị rồi nhanh chóng tẩu thoát. Theo chị Nết, bên trong túi 5,8 triệu đồng, 1 thẻ ATM cùng một số giấy tờ tùy thân.

Nhận được trình báo của chị Nết, CA huyện Tiên Lữ đã huy động 100% quân số, chia làm các tổ công tác, tập trung đi xác minh, truy tìm đối tượng. Quá trình điều tra, các cán bộ trinh sát gặp nhiều khó khăn bởi đối tượng hành động rất nhanh và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sỹ đã vận động người dân tham gia tố giác tội phạm; nhờ vậy, chỉ sau 4 ngày xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT, CA huyện Tiên Lữ đã có đủ căn cứ xác định đối tượng gây án là Vũ Ngọc Trung, SN 1997, trú tại xã Hồng Nam, TP Hưng Yên và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trung về hành vi Cướp giật tài sản. Khám xét nơi ở của Trung, CQCA đã thu giữ chiếc túi xách của chị Nết và số tiền hơn 1 triệu đồng. Khai nhận tại CQCA, Trung cho biết do thấy chị Nết sơ hở, để túi xách trong giỏ xe nên đối tượng đã ra tay cướp giật.

Thư cảm ơn của chị Nết gửi CA huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh:P.H)

Thư cảm ơn của chị Nết gửi CA huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh:P.H)

Viết thư cảm ơn CQCA, chị Nết đã bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước quyết tâm truy tìm đối tượng của cán bộ chiến sỹ CA huyện Tiên Lữ đã giúp chị nhận lại được tài sản; đồng thời, đề nghị GĐ CA tỉnh Hưng Yên biểu dương tinh thần trách nhiệm, “vì nhân dân phục vụ” của cán bộ chiến sỹ tham gia khám phá vụ án.

Nhận được thư của chị Nết, Thiếu tá Đặng Ngọc Hạnh, Phó đội trưởng Đội CSĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy- CA huyện Tiên Lữ rất cảm kích và cho rằng, trước những khó khăn, thử thách và hiểm nguy trong cuộc chiến với các loại tội phạm thì những lá thư cảm ơn của công dân thể hiện sự ghi nhận, là lời động viên, động lực để lực lượng CA nỗ lực vượt qua khó khăn, vất vả, quyết tâm đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội để góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/su-ghi-nhan-cua-nhan-dan-voi-luc-luong-thuc-thi-nhiem-vu-150582.html