Sử dụng 'xe gian' còn giở chiêu trò để xin được bỏ qua

Vi phạm luật giao thông bị lực lượng 141 kiểm tra nhưng thay vì chấp hành theo quy định của pháp luật thì nhiều người lại giở 'chiêu trò' gọi điện thoại cho người thân, thậm chí là còn giả mạo để được xin tha…

Nói về những trường hợp trên, Đại úy Lê Văn Hưng – Đội phó Đội CSGT số 7 – Phòng CSGT CATP Hà Nội, tổ trưởng tổ công tác Y13/141 cho biết, mới đây trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Y13 phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy tay côn, nhãn hiệu Honda BKS 29D1-684.84 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, người đàn ông này mạo danh là PV của báo điện tử Vietnamnet, đồng thời xuất trình một chiếc thẻ “chuyên viên” mang tên Bạch Minh Long của báo này nhằm mục đích xin xỏ tổ công tác để được bỏ qua. Tuy nhiên, tổ công tác kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chiếc “xe gian” và tấm thẻ chuyên viên giả mạo của Long bị tổ công tác “bóc mẽ”.

Chiếc “xe gian” và tấm thẻ chuyên viên giả mạo của Long bị tổ công tác “bóc mẽ”.

Tiến hành xác minh, tổ công tác xác định thẻ “chuyên viên” trên là thẻ giả. Không những thế chiếc xe máy Long sử dụng nghi là tang vật của một vụ trộm cắp nào đó. Bởi số khung, số máy của chiếc xe có dấu hiệu tẩy xóa, còn biển số không có trong dữ liệu của CQCA. Vụ việc sau đó, được tổ công tác Y13 bàn giao về CA phường Hàng Bài tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 15-3, Đại úy Lê Văn Hưng, chỉ huy tổ công tác Y13/141 thực hiện nhiệm vụ tại nút giao thông Tố Hữu – Vạn Phúc, quận Hà Đông đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính đối với một nam thanh niên có tên Phạm C, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội điều khiển xe máy Spacy mang BKS 51S9-4545 do có biểu hiện bất thường.

Tại chốt, khi Cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ đăng ký xe nhưng người này quanh co không xuất trình được. Đại úy Lê Văn Hưng nghi vấn chiếc xe có vấn đề nên đã chỉ đạo CBCS tổ công tác tiến hành xác minh nóng đối với phương tiện nói trên.

Kết quả xác minh cho thấy, chiếc Spacy trên có số khung 1005199, số máy 2005200 không trùng khớp với BKS 51S9-4545. Chiếc biển số này cũng không có trong dữ liệu của CQCA. Lúc này, nam thanh tỏ ra lo lắng và gọi điện thoại cho người thân để được giúp đỡ. Song tổ công tác kiên quyết bàn giao người cùng phương tiện về CA phường Vạn Phúc tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

“Trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi gặp không ít trường hợp người vi phạm sử dụng đủ các chiêu trò để xin xỏ, mong được tổ công tác bỏ qua. Người thì giới thiệu làm ở cơ quan này, cơ quan nọ… mong được bỏ qua. Thậm chí có những người còn dọa nạt CBCS khi “xin xỏ” không được. Tuy nhiên, chúng tôi kiên quyết làm việc trách nhiệm, theo đúng quy định của pháp luật”, Đại úy Lê Văn Hưng chia sẻ.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/su-dung-xe-gian-con-gio-chieu-tro-de-xin-duoc-bo-qua-140626.html