Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

Những năm gần đây, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, như: Xây dựng các nhà máy nước mặt, trạm cấp nước tập trung; cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch... Đến nay, 100% người dân khu vực đô thị, 78% người dân khu vực nông thôn đã được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung của thành phố.

Dù vậy, cứ đến dịp hè, người dân ở một số nơi vẫn rơi vào cảnh thiếu nước. Mùa hè năm nay, dự báo sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt, do đó nhu cầu sử dụng dự kiến tăng 6-10%, khiến nỗi lo thiếu nước sạch lại hiện hữu.

Hiện tại, với tổng công suất nguồn cấp từ các nhà máy nước tập trung đạt khoảng 1.520.000m3/ngày-đêm, Hà Nội hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, kể cả trong các đợt cao điểm nắng nóng. Tuy nhiên, do một số khu vực nằm ở cuối nguồn, cốt địa hình cao nên khó tránh khỏi tình trạng thiếu nước trong dịp hè. Mặt khác, mạng lưới cấp nước còn thiếu đồng bộ, sự cố vỡ đường ống nước vẫn có thể xảy ra, một số dự án cấp nước tập trung ở các địa phương triển khai chậm… cũng là những nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu nước trong mùa hè.

Từ thực tế trên, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước sạch dịp cao điểm nắng nóng là vấn đề được người dân Thủ đô đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, các cơ quan liên quan cần chủ động, nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai các phương án điều tiết nước khi có sự cố xảy ra để người dân có thể vơi đi nỗi lo này.

Muốn vậy, về lâu dài, các cấp, ngành, địa phương cần sớm triển khai đầu tư xây dựng nâng công suất một số nhà máy sử dụng nguồn nước mặt các sông: Đà, Hồng, Đuống, để cấp nước cho nhân dân ở phía Tây khu trung tâm thành phố, kết hợp cấp nước khu vực nông thôn cho các huyện phía Nam… đã được đề ra tại Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Còn trước mắt, các đơn vị quản lý cấp nước trên địa bàn Thủ đô cần thực hiện nghiêm Kế hoạch cấp nước sạch mùa hè năm 2021 do Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành. Trong đó, chú trọng vận hành ổn định hệ thống mạng lưới cấp nước trên địa bàn; thường xuyên bảo dưỡng hệ thống trục cấp nước chính, thay thế đường ống cũ, không để xảy ra những sự cố lớn.

Cùng với đó, vận hành tối đa các trạm bơm tăng áp, có kế hoạch điều tiết phù hợp để người dân các khu vực cuối nguồn, nơi có địa hình cao vẫn được cung cấp nước sạch ổn định. Đặc biệt, cần xây dựng phương án xử lý cụ thể và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để khắc phục nhanh nhất khi xảy ra sự cố vỡ đường ống; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn trong việc bổ sung nguồn nước khi có sự cố…

Đối với các địa phương, cần tăng cường đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án cấp nước sạch; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân tận dụng triệt để nguồn nước từ thiên nhiên (nước mưa, nước hồ...) vào việc cọ rửa vật dụng, tưới cây… thay vì sử dụng nước sạch.

Về phía các hộ gia đình, người dân, cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, cải tạo đường ống dẫn nước, bể chứa nước; sử dụng tiết kiệm… nhằm hạn chế tối đa tình trạng thất thoát, lãng phí nước sạch.

Cùng với sự chủ động, tích cực vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, tính khoa học, kế hoạch trong vận hành, điều tiết mạng cấp nước của các đơn vị quản lý cấp nước và đặc biệt là việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả của mỗi người dân, cơ quan, công sở sẽ là nhân tố quan trọng bảo đảm nguồn nước sạch cho nhân dân Thủ đô, chấm dứt nỗi lo thiếu nước trong dịp hè này.

Hoàng Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/998357/su-dung-tiet-kiem-hieu-qua