Sử dụng khẩu trang đúng cách

Khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường, đeo khẩu trang là một biện pháp phòng dịch hiệu quả. Việc đeo khẩu trang thường xuyên giúp mỗi người phòng tránh lây nhiễm vi rút, vi khuẩn gây bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và tình trạng tắc đường diễn ra thường xuyên.

Hưởng ứng thông điệp Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang của Bộ Y tế, mới đây, thành phố Hà Nội phát động chương trình “Nhân dân Thủ đô đeo khẩu trang, phòng, chống dịch bệnh”. Theo đó, mỗi người dân cần thường xuyên đeo khẩu trang ở nơi công cộng, khi đi trên các phương tiện giao thông, khi đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm sau:

Những người cần đeo khẩu trang y tế: Ngoài cán bộ y tế, người chăm sóc hoặc tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh, người trong diện cách ly, thì người dân khi đến các cơ sở y tế cũng cần phải đeo khẩu trang y tế.

Khẩu trang y tế chỉ dùng một lần. Khi đeo khẩu trang y tế, đeo mặt có màu sẫm ra ngoài, mặt có màu nhạt vào trong, kẹp nhôm hướng lên trên, ấn kẹp nhôm ôm sát sống mũi. Cần đeo khẩu trang che kín cả mũi lẫn miệng. Trong suốt thời gian đeo, không dùng tay sờ vào bề mặt khẩu trang. Khi tháo khẩu trang, chỉ cầm vào dây đeo rồi bỏ ngay vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. Rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc bằng nước rửa tay có cồn sau khi tháo khẩu trang.

Những người khỏe mạnh, không có dấu hiệu mắc bệnh về đường hô hấp thì chỉ cần sử dụng khẩu trang vải. Khi đến các khu vực tập trung đông người, nhà ga, bến xe, sân bay... hay khi ở trên phương tiện giao thông công cộng. Khẩu trang vải cần được giặt hằng ngày bằng xà phòng để dùng cho lần tiếp theo. Việc sử dụng khẩu trang phải kết hợp với vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ, vật dụng và rửa tay với xà phòng để phòng bệnh hiệu quả.

Anh Trần

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/978093/su-dung-khau-trang-dung-cach