Sử dụng điện để bẫy chuột ở ruộng lúa, người phụ nữ Hải Dương bị điện giật tử vong

Do sơ ý trong quá trình sử dụng phương pháp kích điện diệt chuột bảo vệ ruộng lúa của gia đình nên bà O. bị điện giật dẫn đến tử vong.

Thời gian gần đây, tại tỉnh Hải Dương liên tiếp xảy ra tình trạng người dân dùng điện để diệt chuột bảo vệ lúa bằng cách quây quanh ruộng. Tuy nhiên, chính việc làm này dẫn đến nhiều câu chuyện đau lòng, thậm chí có người tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 19h tối 18/4, bà N.T.O. (SN 1963), trú tại thôn Cao Lý, xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc) ra ruộng lúa của gia đình để diệt chuột bằng phương pháp kích điện. Do sơ ý, bà O. bị điện giật và được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng vết thương nặng nên nạn nhân tử vong.

Công an huyện Ninh Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường việc anh Phượng bị điện giật do vướng bẫy chuột bằng điện tối 19/4. Ảnh: H.Nga

Công an huyện Ninh Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường việc anh Phượng bị điện giật do vướng bẫy chuột bằng điện tối 19/4. Ảnh: H.Nga

Tiếp đó vào 20h30 tối 19/4, anh Nguyễn Văn Phượng (SN 1979), trú tại thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang) đi soi cua tại khu vực cánh đồng Chiều Đê. Trong quá trình soi cua, không may anh Phượng vướng vào hàng rào dây điện trần bẫy chuột của anh Nguyễn Văn Sáng (SN 1976) và anh Hoàng Văn Khiêm (SN 1979, cùng thôn) chăng tại khu vực ruộng lúa của mình.

Sau khi bị dây điện tại ruộng lúa giật, anh Phương bị thương tích ở 2 chân và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 108 Hà Nội. Tại cơ quan công an, anh Khiêm cho biết, khi mua kích điện để diệt chuột, người bán nói rằng sẽ không gây chết người. Vì vậy, anh mua về quây quanh ruộng lúa với mục đích diệt chuột và không lường trước được hậu quả xảy ra.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/su-dung-dien-de-bay-chuot-o-ruong-lua-nguoi-phu-nu-hai-duong-bi-dien-giat-tu-vong-20200423164113566.htm