Sử dụng Công Phượng trong 'tích tắc', HLV Incheon nói gì?

HLV Jorn Andersen cho biết việc tung Công Phượng vào sân ở phút cuối trận gặp Gyeongnam là sự thay đổi người chiến thuật và cầu thủ này vẫn cần thêm thời gian hoàn thiện bản thân, hòa nhập vào lối chơi của Incheon United.

Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng Công Phượng cũng đã ra sân trong một trận đấu chính thức của CLB Incheon United. Tại vòng 2 K League 2019 diễn ra chiều nay, cầu thủ này được HLV Jorn Andersen tung vào sân trong phút cuối trận gặp Gyeongnam.

Sau khi Công Phượng vào sân khoảng 1 phút 32 giây, trận đấu đã kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về Incheon.

Do thời gian quá ít, Công Phượng không kịp tạo ra dấu ấn. Tân binh số 23 thậm chí còn chưa kịp chạm bóng thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu.

Sau trận đấu, HLV Jorn Andersen khẳng định ông sử dụng Công Phượng với mục đích chiến thuật: “Đó là sự thay đổi người chiến thuật, Tôi đã thay Heo Yong-jun và cho Yang Jun-ah vào để củng cố hàng phòng ngự, và yêu cầu Park Se-jik lên cao tấn công”.

“Tôi phân vân giữa Lee Jeong-bin và Công Phượng. Sau cùng, tôi nghĩ Công Phượng phù hợp hơn khi chúng tôi có cơ hội phản công”.

Dẫu biết là toan tính chiến thuật của HLV Jorn Andersen và ban huấn luyện, nhưng màn chào sân K-League của Công Phượng vẫn khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam cảm thấy hụt hẫng.

Nhiều CĐV than thở rằng, hai trận đấu vừa qua, họ mong ngóng từng phút một để chờ đến thời điểm Công Phượng vào sân và khoảng thời gian kéo dài 1 phút 32 giây khiến họ thực sự thất vọng.

Trong khi đó, không ít CĐV cho rằng, khi thế trận đã an bài, HLV Jorn Andersen nên trao cơ hội cho Công Phượng vào sân sớm hơn để chân sút sinh năm 1995 làm quen không khí và tốc độ ở K-League.

Về phần mình, HLV Jorn Andersen thẳng thắn cho biết, ông chỉ quan tâm đến kết quả chiến thắng của đội nhà và không quan tâm đến vấn đề bên lề. Công Phượng vẫn cần thêm thời gian hoàn thiện bản thân và hòa nhập vào lối chơi của Incheon United. Đây là điều hết sức bình thường với các tân binh.

"Nhiệm vụ của tôi là làm cho đội bóng chơi tốt hơn. Công Phượng chưa có đủ sức mạnh thể chất và khả năng tranh chấp để cạnh tranh ở K-League thời điểm này. Hat-trick vào lưới Đại học Yonsei chỉ là đá tập. Công Phượng sẽ tiếp tục có cơ hội ra sân nếu cậu ấy thể hiện sự tiến bộ hơn nữa", nhà cầm quân người Na Uy nói.

Về phần mình, Công Phượng chia sẻ rằng, anh rất vui vì đã được ra sân dù chỉ góp mặt ít phút. Anh đồng ý với HLV Andersen rằng vẫn cần thêm thời gian để có thể chơi tốt ở mỗi trận đấu, đồng thời bày tỏ hy vọng người hâm mộ tiếp tục ủng hộ Incheon United ở những trận đấu sắp tới.

Thắng 2-1 trước Gyeongnam, Incheon United tạm thời xếp thứ 3 trên BXH K-League với 4 điểm sau 2 lượt trận. Tại vòng 3, đội bóng của Công Phượng sẽ đối đầu với Sangju Sangmu trên sân khách vào lúc 12 giờ ngày 16/3.

Trọng Đạt- A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/su-dung-cong-phuong-trong-tich-tac-hlv-incheon-noi-gi-1386560.tpo