Sự đồng thuận làm nên ý chí để thành công

Ngày 3/10, hàng triệu cử tri của 3 quận 2, 9, Thủ Đức (TP.HCM) đã đi bỏ phiếu để bày tỏ quan điểm cá nhân đối với việc sáp nhập 3 quận trên để thành lập thành phố Thủ Đức – đô thị sáng tạo tương tác cao, được xác định sẽ trở thành hạt nhân tăng trưởng của TP.HCM trong tương lai.

Ảnh minh họa

Đây là lần đầu tiên, chính quyền TP.HCM tổ chức bỏ phiếu quy mô lớn để lấy ý kiến của toàn bộ cử tri của 3 quận nói trên – những người sẽ được thụ hưởng quyền lợi cũng như ít nhiều chịu tác động của việc đầu tư xây dựng thành phố trong thời gian tới. Được biết trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, trên một số diễn đàn, trang mạng xã hội đã xuất hiện những ý kiến tỏ ra hoài nghi đối với chủ trương của thành phố. Không ít lập luận được đưa ra nhằm "phản biện" chủ trương sáp nhập 3 quận, thành lập một thành phố mới với mô hình chính quyền khá đặc biệt, một vùng đô thị có nhiều điểm "hoàn toàn mới", từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có những người hoài nghi cũng phải, bởi có thể nói đây là một "đại dự án" cần phải đầu tư hàng chục tỷ USD, trong khi những lợi ích của nó còn đang ở "thì tương lai". Không loại trừ khả năng những bài học đau xót từ dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm và một số dự án khác đã ám ảnh một số người – đúng với câu ngạn ngữ "con chim bị trúng tên thấy cành cong cũng sợ"!

Tuy nhiên, khác với những lần trước, lần này chính quyền TP.HCM đã có thái độ hết sức cầu thị và minh bạch. Việc tổ chức bỏ phiếu để lấy ý kiến ngày 3/10 vừa qua có thể coi như một cuộc "trưng cầu dân ý" thu nhỏ, nơi mà người dân đóng vai trò quyết định – ngày từ khi xác lập chủ trương, và sau này cũng chính người dân sẽ là đối tượng tham gia vận hành và được hưởng thụ nhiều nhất những thành quả của "đại dự án" này.

Kết quả cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến không ngoài dự đoán: Hơn 80% người dân của cả 3 quận đồng tình với việc sáp nhập để thành lập thành phố Thủ Đức, và cũng đa số người dân đồng tình với việc lấy tên Thủ Đức để đặt cho thành phố mới. Sự đồng thuận với tỷ lệ cao như vậy cho thấy nguyện vọng của đại đa số người dân mong muốn thành phố mới sáng tạo, tương tác cao sớm được hình thành, và mọi người dân sẽ chung tay để thúc đẩy mọi chuyện được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, mặc dù ai cũng biết phía trước là một chặng đường đầy gian khổ, thách thức. Sự đồng thuận ấy có ý nghĩa rất to lớn, là động lực để hiện thực hóa những ý tưởng mà cách đây không lâu, tưởng như vẫn còn là quá xa vời, viển vông…

Thiết nghĩ, hình thức bỏ phiếu lấy ý kiến người dân trước khi bắt tay vào những dự án có tác động trực tiếp đển đời sống người dân là điều mà chính quyền nên làm – với những dự án sẽ được triển khai trong tương lai. Bởi một khi lòng dân đã thuận, thông qua một quá trình thể hiện sự minh bạch, thì dẫu công việc có to lớn, khó khăn đến mấy, thì cơ hội thành công cũng đều sẽ lớn hơn!

KHÁNH NGUYỄN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/su-dong-thuan-lam-nen-y-chi-de-thanh-cong-20201005215502908.htm