Sự đổi thay kinh ngạc của Xóm Cải

Chung cư Xóm Cải (phường 8, quận 5, TP HCM) không ngừng vươn lên, từ năm 2019 đến nay đã không còn hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí của TP.

Chiều 20-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường 8 (quận 5, TP HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 với chủ đề "Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị" tại khu phố 6, 7 (chung cư Xóm Cải).

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XIV Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chiều nay

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XIV Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chiều nay

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XIV Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Trần Hữu Phước.

Chung cư Xóm Cải có 13 tổ dân phố, với 781 hộ dân và 2.873 nhân khẩu. Qua công tác vận động, trong năm, các hộ dân đã đóng góp hơn 42 triệu đồng các loại quỹ. Các nhà hảo tâm khu phố luôn đồng hành chăm lo cho người dân với hơn 100 triệu đồng trong năm 2020.

Từ năm 2019 đến nay, chung cư Xóm Cải không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo theo tiêu chí của TP. Bên cạnh đó, các hộ dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn lực, chăm lo sức khỏe cho người dân.

Đầu năm 2020 có 728/781 hộ gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa"; 5 tập thể và 10 gương "người tốt - việc tốt" được khen thưởng cấp phường; 100% hộ gia đình có hệ thống điện nước, phương tiện nghe nhìn, nhà kiên cố; 100% hộ gia đình ký hợp đồng đổ rác với người lấy rác dân lập hằng tháng… Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, khu phố phối hợp với các chi hội phụ nữ, người cao tuổi, nhà hảo tâm trao quà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch.

Trong năm 2021, Ban công tác Mặt trận khu phố sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong đó phấn đấu chăm lo 150 lượt gia đình khó khăn với 30 triệu đồng/năm; trao 4 suất học bổng "1+1" trị giá 8 triệu đồng, trao 20 phần quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc với 3 triệu đồng; xây dựng tuyến hẻm 600 "sáng - xanh - sạch - đẹp - thông thoáng" và các hành lang chung cư thông thoáng - an toàn.

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XIV Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả công tác mặt trận với sự lãnh đạo của Đảng của khu phố 6, 7 đạt được trong thời gian qua. Nổi bật với tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn lực, chăm lo sức khỏe cho người dân, giữ gìn khu phố xanh - sạch - đẹp và giữ gìn an trật tự.

Trong thời gian tới, sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Thiện Nhân mong Thường trực Ủy ban MTTQ quận 5 xác định mục tiêu cụ thể trong công tác phát triển đô thị văn minh trên địa bàn quận, trong đó có việc tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ tài năng tham gia phát triển quận và các khu phố và quận 5 tiếp tục gương mẫu đi đầu trong công tác mặt trận.

Tin, ảnh: SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/su-doi-thay-kinh-ngac-cua-xom-cai-20201120171220081.htm