Sư đoàn cận vệ 18 Nga bảo vệ Kaliningrad

Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục gấp rút tăng cường phòng thủ khu vực Kaliningrad - vùng lãnh thổ hải ngoại nằm giữa Lithuania và Ba Lan.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự hình thành Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 18 sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2021. Trên thực tế đây là một đội quân nhỏ, cơ động cao, có khả năng độc lập tác chiến với sự hỗ trợ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ và các tàu chiến của Hạm đội Baltic trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Những mục tiêu mà Moskva thực sự theo đuổi là gì?

Như đã biết, Kaliningrad trở thành một phần của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Kaliningrad dần trở thành khu vực chiến lược quan trọng nhất của Nga ở châu Âu, nơi Hạm đội Baltic đóng quân và đặt tên lửa Iskander-M.

Sẽ không có xung đột vũ trang giữa Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương nếu không có nỗ lực sơ bộ của khối quân sự phương Tây nhằm loại bỏ "mối đe dọa Kaliningrad" trước.

NATO tiến hành hàng chục cuộc tập trận hàng năm, một cách công khai nhằm chuẩn bị cho việc phong tỏa và chiếm khu vực này. Nhưng vào năm 2021, khối lượng và quy mô của các cuộc điều động đột nhiên ở mức cao. Hãy cùng nhìn lại “chương trình sự kiện” khá ấn tượng.

Căng thẳng giữa Nga và NATO đang ở mức cao nhất từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc

Nga đã biết rõ về cuộc tập trận Defender-Europe 21, màn biểu dương sức mạnh lớn nhất ở châu Âu sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. "Bên giao tranh" tất nhiên là Hoa Kỳ, nhưng cạnh họ, 25 quốc gia khác cũng đang tham gia.

Ngoài các thành viên lâu đời của NATO, Ukraine, Georgia và Moldova, cũng như tất cả các quốc gia ở Tây Balkan (ngoại trừ Serbia) cũng góp mặt. Các bài tập sẽ diễn ra trên lãnh thổ 16 quốc gia châu Âu.

Một sắc thái quan trọng là nhiều khoa mục liên quan sẽ được tổ chức đồng thời với Defender-Europe 21. Mục tiêu của họ đã được làm rõ bởi Tướng quân đội Hoa Kỳ Walters:

"Trong cuộc tập trận, chúng tôi sẽ thực hành những gì được gọi là hoạt động tấn công đường không vũ trang kết hợp, cải thiện khả năng phòng không và chống tên lửa, tiến hành bắn đạn thật và chỉ huy. Như vậy, chúng ta sẽ rèn luyện được cả cơ bắp và trí thông minh. Chúng tôi tự tin rằng cuối cùng sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trên mọi lĩnh vực". Vị tướng Mỹ nhấn mạnh về "hoạt động tấn công đường không", và thậm chí cả vũ khí kết hợp. Mục tiêu của cuộc tập trận tất nhiên là chống lại Nga.

Hãy chú ý đến cách NATO nhấn mạnh bản chất phòng thủ của các cuộc tập trận và phủ nhận một cách dứt khoát mối quan hệ giữa chúng với "cuộc kiểm tra bất ngờ" gần đây của Quân đội Nga sát biên giới Ukraine.

Nhưng cần lưu ý, cuộc tập trận Defender-Europe 21 huy động hàng chục nghìn quân nhân với trang thiết bị quân sự được triển khai sát Nga, có thể nhằm yểm trợ cho Ukraine, nếu chính quyền Kiev quyết định tiến hành một cuộc chiến "chớp nhoáng" chống lại các nước cộng hòa ly khai ở Donbass.

Ngoài ra Estonia nhỏ bé nằm sát Kaliningrad, và bên cạnh khu vực này có các quốc gia thành viên NATO khác, nơi cơ sở hạ tầng quân sự cho khả năng gây hấn đã được chuẩn bị từ lâu.

Đồng thời với Defender-Europe 21 do Hoa Kỳ tổ chức, cuộc diễn tập với tên gọi tương tự Steadfast Defender 2021 cũng sẽ được tổ chức tại châu Âu, chúng nhắm đến những mục tiêu hoàn toàn khác nhau nhưng được tiến hành song song. Tại sao lại phân chia như vậy?

Trong Steadfast Defender 2021 sẽ có sự tham gia của 20 quốc gia thành viên NATO, cũng như tiếp giáp với họ là Phần Lan và Thụy Điển. Phần đầu tiên sẽ bao gồm vận chuyển một đoàn xe quân sự từ Hoa Kỳ đến châu Âu qua Đại Tây Dương.

Sự bảo vệ sẽ được cung cấp bởi 20 tàu cùng lúc, dẫn đầu là tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh và 40 phi cơ, bao gồm cả tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35B.

Ở giai đoạn thứ hai, hoạt động chuyển quân giữa các quốc gia châu Âu từ phía Nam nước Đức, nơi một bộ chỉ huy hậu cần và hỗ trợ mới của NATO đã được thành lập tại thành phố Ulm, sẽ được thực hiện.

Tại chặng cuối cùng - chặng thứ ba, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đổ bộ 4.000 quân của Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp lên bờ Biển Đen của Romania.

Nói chung mọi người đang sẵn sàng chiến đấu, như Trung tướng Brice Ude - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy tối cao các lực lượng NATO ở châu Âu, trực tiếp xác nhận: "Đây là những gì những người lính làm. Họ cần đào tạo. Chúng ta phải huấn luyện. Nếu chúng ta không làm vậy nghĩa là chúng ta chưa sẵn sàng".

Trước thực tế trên, Nga cũng đang chuẩn bị sẵn sàng. Sư đoàn bộ binh cơ giới của Nga ở vùng Kaliningrad là một tập đoàn quân nhỏ nhưng rất cơ động với 13 - 15 nghìn binh sĩ được chia thành 6 trung đoàn: xe tăng, pháo binh, tên lửa phòng không và 3 trung đoàn bộ binh cơ giới.

Đơn vị cũng có tiểu đoàn trinh sát riêng, các đơn vị tác chiến điện tử, UAV, chống tăng, sửa chữa và phục hồi, y tế... Điều này đủ để ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương và thực hiện một cuộc phản công nhanh chóng, thậm chí đủ sức "chinh phục" Đông Âu.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/su-doan-can-ve-18-nga-bao-ve-kaliningrad-3432343/